Xã hội

Thống nhất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ và tin học cho giáo viên

Tại họp báo Chính phủ chiều tối 2/12, báo chí đặt câu hỏi với Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ về việc xóa bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với giáo viên nói riêng và công chức, viên chức nói chung.

Bộ Nội vụ đã có ý kiến chính thức tại công văn số 4853 ngày 16/9/2020 và công văn số 5646 ngày 27/10/2020; sau đó, Bộ GDĐT sẽ hiện thực hóa trong chùm Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông công lập sắp được ban hành.

Điểm nhấn đáng chú ý của các Thông tư này, chính là việc tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng sẽ không còn yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; không quy định giáo viên dạy ngoại ngữ phải có ngoại ngữ 2; không quy định giáo viên dạy vùng dân tộc thiểu số phải có chứng chỉ dạy tiếng dân tộc.

Thống nhất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ và tin học cho giáo viên

Theo kế hoạch, thông tư này sẽ ban hành vào tháng 12/2020. Sau khi ban hành sau 45 ngày sẽ có hiệu lực, như vậy sẽ có hiệu lực vào tháng 2/2021.

Đối với công chức, viên chức, Nghị định 115 (quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức) và Nghị định 138 (quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức) đã quy định cụ thể việc miễn thi ngoại ngữ, tin học với những trường hợp nào. Các nghị định trước đây không quy định cụ thể việc này.

Theo đó, Nghị định 115 và 138 đã quy định rất cụ thể, chi tiết khi tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch các chức danh cần những chứng chỉ, bằng cấp gì.

Biên Thùy (Nguoidutin.vn)