-
Uống nước dừa thường xuyên, thận sẽ ra sao? Có một nhóm người cần đặc biệt lưu ý -
Hà Nội dự kiến sắp xếp lại 5 sở, không còn Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Du lịch? -
Việt Nam để quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane trong 2 ngày -
Hà Nội xem xét miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND với 11 người đứng đầu sở, ngành -
Xuất hiện điểm chuẩn tuyệt đối 30/30 -
Chuyên gia Indonesia chỉ ra điểm đáng sợ nhất của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026 -
Nữ ca sĩ Việt từng gây chú ý với bộ trang sức kim cương trị giá 50 tỷ đồng -
Vụ phụ huynh tố cô giáo “tống” học sinh khỏi lớp cờ vua: Phường vào cuộc -
Khám xét không đồng nghĩa bắt giữ, khởi tố: Cần hiểu đúng quy định pháp luật -
Kiểu bắt nạt không để lại vết thương nhưng có thể âm thầm làm tổn thương trẻ
Xã hội
08/05/2025 03:37Thông tin mới nhất về sức khỏe bé 4 tuổi bị Bệnh viện Nam Định từ chối cấp cứu
Trước đó ngày 3/5, bé trai M.T.A (4 tuổi, trú tại Nam Định) không may gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang chơi gần nhà. Trẻ bị một chiếc xe ba bánh tự chế cán qua người, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cấp cứu khẩn cấp và ngay sau đó chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch.
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sau khi được thăm khám và thực hiện đầy đủ các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhi gặp đa chấn thương nghiêm trọng: đụng dập nhu mô phổi hai bên, có dịch màng phổi phải, chấn thương rách cơ hoành trái gây thoát vị dạ dày và ruột lên lồng ngực, chấn thương thận trái độ 3, dập ruột non và tụ máu khoang sau phúc mạc.
Ngay trong đêm 3/5, bé M.T.A đã được các y bác sĩ hồi sức tích cực và khẩn trương phẫu thuật cấp cứu: khâu tạo hình cơ hoành, bảo tồn thận trái, cắt bỏ đoạn ruột bị dập và thực hiện nối ruột tận – tận. Ca phẫu thuật diễn ra trong đêm và thành công, giúp cứu sống bệnh nhi.
Sau 5 ngày điều trị tích cực, tình hình sức khỏe của bé đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện trẻ tỉnh táo hoàn toàn, tự thở, giao tiếp tốt, ăn tiêu được sữa, đại tiện bình thường và chức năng thận trái đã hồi phục. Chiều ngày 7/5, bé được chuyển từ Khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa sang Trung tâm Ngoại tổng hợp để tiếp tục theo dõi, chăm sóc. Nếu tiếp tục tiến triển tốt, bệnh nhi có thể được xuất viện trong 3-5 ngày tới.
Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, tổng chi phí điều trị tính đến 11h00 ngày 7/5 là 22.808.545 đồng. Nhờ có giấy chuyển tuyến hợp lệ và thuộc diện trẻ dưới 6 tuổi, toàn bộ chi phí điều trị của bé M.T.A được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 100%, gia đình không phải đóng thêm khoản nào.
171 triệu đồng hỗ trợ từ cộng đồng gửi tới bệnh nhi
Mặc dù Bệnh viện Nhi Trung ương không kêu gọi hỗ trợ vì chi phí điều trị đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhiều nhà hảo tâm và cộng đồng vẫn tự nguyện gửi tấm lòng tới gia đình bé M.T.A. Tính đến 11h ngày 7/5, số tiền hỗ trợ thông qua Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã lên đến 171.200.000 đồng. Trong đó, 79.200.000 đồng được trao trực tiếp cho gia đình và 92.000.000 đồng được chuyển khoản qua tài khoản của bệnh viện.
Bệnh viện cho biết toàn bộ số tiền hỗ trợ sẽ được bàn giao lại cho gia đình bệnh nhi, kèm theo danh sách các nhà hảo tâm đã quyên góp, để gia đình chủ động quản lí và sử dụng theo nhu cầu.
Trước đó mạng xã hội lan truyền đoạn video và thông tin cho rằng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định yêu cầu nộp đủ tiền mới tiến hành cấp cứu cho bé M.T.A. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận và được một số cơ quan báo chí phản ánh. Trước thông tin trên, ngày 4/5, Cục Quản lí Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định đề nghị khẩn trương chỉ đạo rà soát và xử lí nghiêm nếu phát hiện sai phạm trong công tác tiếp nhận, xử trí cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.
Liên quan đến phản ánh từ dư luận về việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định “yêu cầu đủ tiền mới cấp cứu” cho cháu bé bị tai nạn, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh: Bộ Y tế đã yêu cầu Cục Quản lý Khám chữa bệnh có văn bản chỉ đạo Sở Y tế Nam Định khẩn trương xác minh, rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử trí cấp cứu bệnh nhi M.T.A theo đúng quy định pháp luật, cụ thể là Điều 44 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15.
“Chúng tôi yêu cầu xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có), không bao che bất kỳ trường hợp nào. Việc cấp cứu, cứu chữa người bệnh là ưu tiên hàng đầu, không phụ thuộc vào bất cứ điều kiện nào về tài chính”, Bộ trưởng khẳng định.
Theo Bảo Linh (Tiền Phong)
- Cơn sốt "Spider-Man: Brand New Day": Chuẩn bị xô đổ kỷ lục phòng vé lịch sử sau 10 ngày (15:04)
- Uống nước dừa thường xuyên, thận sẽ ra sao? Có một nhóm người cần đặc biệt lưu ý (34 phút trước)
- Lạng lách trên đường trơn, người đi xe máy phanh gấp rồi ngã vào gầm xe tải (36 phút trước)
- Cảnh sát vây ráp, bắt gọn nghi phạm vụ án giết người khi đang tháo chạy trên Quốc lộ 1 (45 phút trước)
- Hà Nội dự kiến sắp xếp lại 5 sở, không còn Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Du lịch? (45 phút trước)
- FIFA lên án âm mưu "chống lại" chủ tịch Infantino (53 phút trước)
- Việt Nam để quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane trong 2 ngày (1 giờ trước)
- Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng nói gì về kết luận của Thanh tra Chính phủ? (1 giờ trước)
- Hà Nội xem xét miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND với 11 người đứng đầu sở, ngành (1 giờ trước)
- Cựu tổng thống Mỹ Joe Biden bị ung thư di căn vào xương (1 giờ trước)