Xã hội

Thông tin mới nhất về sức khỏe của 4 ngư dân 'mất tích' được tìm thấy sau 10 ngày lênh đênh trên biển

Theo kế hoạch, khoảng 9 giờ sáng nay (20-7), tàu SAR413 sẽ tiếp cận được vị trí của tàu BĐ 96935 – TS để đưa 4 ngư dân trên tàu cá Bình Thuận bị chìm về đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận để chăm sóc sức khoẻ.

Sáng 20-7, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết đơn vị vừa liên lạc được với tàu BĐ 96935 – TS, do ông Lê Minh Thư làm chủ và ông Lê Thanh Toàn (cùng ngụ thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, đã cứu được 4 ngư dân trên tàu cá Bình Thuận BTh 97478 - TS .

Thông tin mới nhất về sức khỏe của 4 ngư dân 'mất tích' được tìm thấy sau 10 ngày lênh đênh trên biển
Theo kế hoạch, khoảng 9 giờ sáng nay,, tàu SAR413 sẽ tiếp cận được vị trí của tàu BĐ 96935 – TS để đưa 4 ngư dân trên tàu cá Bình Thuận bị chìm về đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận để chăm sóc sức khoẻ

Qua liên lạc, thuyền trưởng tàu cá BĐ 96935 – TS Lê Thanh Toàn cho biết trưa 19-7, trên hành trình về Quy Nhơn, tại vị trí cách Đông Nam Quy Nhơn 288 hải lý, tàu đã cứu được 4 ngư dân bị trôi dạt trên biển. Đây là những ngư dân trên tàu cá BTh 97478 – TS bị mất liên lạc vào ngày 10-7.

Danh tính của 4 thuyền viên đã được xác định, gồm: Hà Văn Tấn (SN 1972, trú Khu phố 4, phường Phú Tài, TP Phan Thiết, Bình Thuận), Nguyễn Thành Luyến (SN 1986, trú Khu phố 4, phường Phú Tài, TP Phan Thiết), Trần Theo (SN 1967, trú Khu phố 6, phường Phú Tài, TP Phan Thiết) và Trần Thuận Thanh (SN 1968, trú Khu phố, phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết).

Theo thông tin từ các thuyền viên được cứu sống, trên thúng có 7 người, trong đó có 3 người đã tử vong được bỏ lại vùng biển không rõ vị trí. Riêng 8 thuyền viên còn lại (trong tổng số 15 thuyền viên bị sóng đánh chìm) hiện chưa rõ tung tích.

Do sức khỏe 4 ngư dân gặp nạn rất yếu nên ngay sau khi đưa lên tàu, các thành viên tàu BĐ 96935 -TS đã tập trung chăm sóc sức khỏe và báo cho các cơ quan chức năng. Qua đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã hướng dẫn tàu BĐ 96935 - TS tiếp tục chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các ngư dân bị nạn và làm thủ tục để bàn giao các ngư dân này cho tàu SAR413 (thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III) tiếp tục chăm sóc.

Dự kiến, khoảng 9 giờ sáng nay, tàu SAR413 sẽ tiếp cận được vị trí của tàu BĐ 96935 - TS. Sau đó, tàu SAR413 sẽ tiếp nhận ngư dân bị nạn và di chuyển về đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận để tiếp tục chăm sóc sức khoẻ.

Trước đó, như tin đã đưa, tàu BTh 97478 TS (công suất 310 CV, hành nghề vây rút chì) xuất bến ngày 21-6 tại cảng Phan Thiết đi đánh bắt tại biển Trường Sa - DK1, với 15 thành viên. Tàu do ông Bùi Văn Toàn (SN 1972; ngụ TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) làm chủ kiêm thuyền trưởng.

Ngày 9-7, thuyền trưởng Bùi Văn Toàn gọi điện thoại cho vợ thông báo tàu đang trên hành trình về cảng Phan Thiết. Đến 5 giờ ngày 10-7, tàu mất tín hiệu liên lạc qua hệ thống giám sát hành trình tại vùng biển cách Phan Thiết khoảng 121 hải lý về hướng Nam.

Theo Đức Anh (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/thong-tin-moi-nhat-ve-4-ngu-dan-song-sot-trong-vu-chim-tau-ca-binh-thuan-20220720101018244.htm