Nguyên hiệu trưởng liên quan đến vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm gây xôn xao dư luận đã bị kết án 3 năm 6 tháng tù.
Ngày 23-6, UBND tỉnh Lào Cai thông tin về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2025, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai thụ lý 6 vụ án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.

Trong đó, có vụ án ông Trần Ngọc Hà (SN 1977, trú xã Tà Chải, huyện Bắc Hà), nguyên Hiệu trưởng trường PTDTBT TH Hoàng Thu Phố 1 (huyện Bắc Hà) và bà Vũ Thị Đoan (cựu thủ quỹ của trường) bị Tòa án nhân dân huyện Bắc Hà xét xử ngày 24-4 về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo báo cáo, từ năm 2022 - 2023, ông Trần Ngọc Hà đã chỉ đạo rút kinh phí chính sách hỗ trợ cho học sinh số tiền hơn 765 triệu đồng. Qua điều tra, tổng số tiền các bị cáo tham nhũng là 57,9 triệu đồng. Do vậy, quyết định xử phạt bị cáo Trần Ngọc Hà 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Vũ Thị Đoan 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Trước đó, báo chí đăng tải bài viết về bữa ăn bán trú của 178 học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 không đảm bảo chất lượng. Hình ảnh mỗi mâm ăn có 11 đứa trẻ chia nhau 2 gói mì tôm nấu loãng chan với cơm.

Trong khi đó, trên bảng thực đơn và công khai tài chính có ghi rõ 178 học sinh bán trú được hưởng chế độ ăn sáng mỗi em 1 gói mì tôm và 1 quả trứng. Tình trạng trên thường xuyên xuất hiện tại bữa ăn của các em học sinh.
Tháng 5-2024, do những sai phạm nêu trên, Huyện ủy Bắc Hà quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Ngọc Hà bằng hình thức khai trừ Đảng.
Tháng 10-2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Ngọc Hà về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo Như Quỳnh (nld.com.vn)