-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Xã hội
24/09/2020 17:33Thủ đoạn nam sinh 14 tuổi sử dụng để khống chế, nhiều lần xâm hại làm bạn học mang thai
Thấy cháu mình có dấu hiệu bất thường như bụng to, chậm kinh nguyệt, gia đình đã đưa Đ.M.A. (SN 2006), hiện đang học lớp 9 trường THCS thị trấn Nghi Sơn, TX. Nghi Sơn (Thanh Hóa ) đi siêu âm. Mọi người trong gia đình tá hoả khi bác sĩ thông báo M.A. đã có thai 14 tuần tuổi.
Sau nhiều lần gặng hỏi, M.A. kể lại cho gia đình biết trước đó mình bị bạn cùng lớp tên là Ng. nhiều lần xâm hại tại nhiều địa điểm khác nhau. Sau khi nói chuyện với gia đình Ng., hai bên không có được tiếng nói chung để giải quyết sự việc, bà V.T.C. (76 tuổi, bà ngoại M.A.) đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo sự việc cháu mình bị xâm hại tới mang thai.
Bà C. cho biết, khi biết tin bà đã bị "sốc" nặng. Việc cực chẳng đã bà này mới làm đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo sự việc vì gia đình Ng. thiếu trách nhiệm trước hành vi của con mình gây ra.
Theo bà C., việc cháu mình bị xâm hại có sự tham gia dàn dựng, giúp sức của một số bạn cùng lớp như: D.A. và L.A, …(!?) Khoảng tháng 5/2020, D.A. và L.A. tới nhà rủ M.A. tới nhà bạn chơi tên S. chơi. Tại đây, nhóm bạn này đã canh gác để Ng. kéo M.A. vào phòng ngủ, chốt cửa để hiếp dâm.
Trao đổi với PV, M.A. cho biết, Ng. đã 3 lần xâm hại mình. Lần đầu tiên khoảng tháng 5/2020 khi em này được các bạn rủ tới nhà S. chơi. Ng. cũng có mặt ở đó cùng với một số bạn học cùng lớp. Tại đây, nữ sinh đã bị Ng. kéo vào phòng ngủ, chốt cửa lại và bắt em này cởi quần áo để quan hệ tình dục.
"Ng. nói với cháu nếu không cho bạn quan hệ sẽ nói với các bạn cùng lớp không chơi cùng. Cháu cởi quần áo theo yêu cầu của Ng. Những lần bị Ng. xâm hại cháu không phản kháng, không dám kêu la và không dám kể với gia đình, thầy cô giáo vì sợ xấu hổ với bạn bè" - M.A. cho hay.
Sau khi sinh được 6 tháng, mẹ phải đi làm ăn nên gửi M.A. lại cho bà C. nuôi dưỡng cho tới nay. Sau khi bố mất, cách đây 6 năm người mẹ cũng qua đời vì bệnh tật khiến nữ sinh này trở thành một đứa trẻ mồ côi.
Theo quan sát của PV, dù mới 14 tuổi, đang học lớp 9, nhưng M.A. trông phổng phao, cao lớn và xinh đẹp hơn những bạn cùng trang lứa. Việc cháu mình nhiều lần bị xâm hại tới mang thai khi mới học lớp 9 khiến bà C. và mọi người trong gia đình rất đau lòng.
Bà C. mong muốn cơ quan công an điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm Ng. và những học sinh có liên quan tới việc cháu mình bị xâm hại để răn đe, giáo dục những đối tượng khác.
Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an TX. Nghi Sơn đã mời nạn nhân, người giám hộ của em này, Ng., gia đình em này và những học sinh liên quan lên làm việc để phục vụ công tác điều tra.
Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND TX. Nghi Sơn xác nhận, việc nữ sinh Đ.M.A., học sinh lớp 9 trường THCS thị trấn Nghi Sơn có thai là đúng sự thật. Nhận được tin, UBND TX. Nghi Sơn đã chỉ đạo, yêu cầu Phòng Giáo dục, Ban Giám hiệu nhà trường và cô giáo chủ nhiệm làm việc với gia đình nữ sinh. Đồng thời, chỉ đạo công an vào cuộc điều tra, làm rõ.
Theo ông Dũng, thông tin nạn nhân bị Ng. hiếp dâm và có sự dàn dựng, giúp sức của các bạn cùng lớp chỉ là thông tin một chiều. Nguyên nhân, diễn biến sự việc, những người liên quan tham gia mức độ như thế nào phải chờ cơ quan điều tra kết luận.
"Đây là sự việc hi hữu, là một sự việc đáng tiếc và là bài học cho nhà trường, gia đình và chính quyền các cấp trong việc quản lý, giáo dục học sinh" - ông Dũng cho hay.
Theo Xuân Chinh - Việt Phương (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (45 phút trước)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (1 giờ trước)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (1 giờ trước)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (1 giờ trước)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (2 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (2 giờ trước)