Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Trung ương hiện không có chủ trương tiếp tục triển khai việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên phạm vi rộng.

Thông tin trên được Thủ tướng nêu tại buổi làm việc chiều 14/7 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Sau khi thực hiện sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có diện tích hơn 9.300 km², đứng thứ 15 cả nước, với quy mô dân số khoảng 4 triệu người, xếp thứ 11 trong số 34 tỉnh, thành. Quy mô nền kinh tế năm 2025 đạt gần 16 tỷ USD, chiếm khoảng 3,2% GDP cả nước và đứng thứ 6 toàn quốc.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả bước đầu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ đạt được trong thời gian qua, đồng thời cho rằng những thành quả này đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Theo Thủ tướng, khả năng thu hút nguồn lực đầu tư lớn phản ánh rõ chất lượng môi trường kinh doanh cũng như năng lực điều hành của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, địa phương vẫn cần nhìn nhận đầy đủ các khó khăn và thách thức để có giải pháp phù hợp trong giai đoạn tiếp theo.

14-1784038633-thu-tuong-khong-co-chu-truong-tiep-tuc-sap-xep-xa-phuong-tren-dien-rong
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Đoàn Bắc).

Định hướng thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Phú Thọ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, phương thức lãnh đạo và điều hành, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đề xuất từ cấp tỉnh đến cơ sở nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Thủ tướng cho biết Trung ương đã xác định mô hình tăng trưởng mới dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn cùng nguồn nhân lực chất lượng cao. Ông đánh giá cao việc Phú Thọ đã xây dựng đề án phát triển với mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục hoàn thiện và cụ thể hóa các nội dung của đề án.

Bên cạnh đó, Phú Thọ được yêu cầu rà soát lại các kịch bản tăng trưởng, đánh giá dư địa phát triển của từng ngành, từng lĩnh vực để khai thác hiệu quả các lợi thế về công nghiệp chế biến, chế tạo, nông - lâm nghiệp hàng hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch và logistics.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và xử lý dứt điểm các dự án kéo dài nhằm sớm đưa vào khai thác trong năm 2026.

Về phát triển công nghiệp, Chính phủ định hướng Phú Thọ phát triển theo hướng hiện đại, tạo giá trị gia tăng cao, hạn chế các dự án sử dụng nhiều lao động phổ thông, công nghệ lạc hậu hoặc gây ảnh hưởng đến môi trường. Mục tiêu được đặt ra là xây dựng địa phương trở thành trung tâm công nghiệp của cả nước.

Theo đó, tỉnh cần có chiến lược phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, ưu tiên lĩnh vực công nghệ cao và chủ động đón đầu những ngành công nghiệp chiến lược như trí tuệ nhân tạo, chip, bán dẫn, logistics, năng lượng xanh và kinh tế tầm thấp để tạo động lực tăng trưởng mới.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu địa phương tiếp tục rà soát và triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh, từng bước hình thành các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế, trung tâm động lực và không gian phát triển mới, đồng thời thực hiện đồng bộ các chỉ đạo về phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, coi đây là một trong những nhiệm vụ ưu tiên.

Liên quan đến việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả và nâng cao năng lực quản trị. Ông khẳng định Trung ương không có chủ trương tiếp tục sắp xếp các xã, phường trên diện rộng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, các địa phương, trong đó có Phú Thọ, được đề nghị chủ động rà soát thực tế và xây dựng phương án sắp xếp nếu thấy cần thiết, bảo đảm phù hợp với điều kiện của từng địa phương và các quy định của pháp luật.

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng cho biết cấp có thẩm quyền đã thống nhất chủ trương trước mắt sẽ điều chỉnh tăng phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường. Sau đó, vào cuối năm, các cơ quan chức năng dự kiến sẽ trình đề án tổng thể về chính sách tiền lương và phụ cấp trong toàn hệ thống chính trị.

Biên Thùy (SHTT)