Nhu cầu an cư của người trẻ được Thủ tướng Lê Minh Hưng đề cập tại cuộc đối thoại chiều 15/10, với định hướng kiểm soát giá nhà và hoàn thiện cơ chế cho vay thuê nhà dài hạn.

Tại chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ đang trình Quốc hội Luật Nhà ở sửa đổi và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi. Các giải pháp sắp tới hướng đến hỗ trợ người trẻ thuê, mua nhà với chi phí phù hợp, không phải dành quá nhiều nguồn lực cho chỗ ở.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định sẽ chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ giá nhà và thị trường bất động sản, đặc biệt ở phân khúc nhà cho thuê, nhà ở xã hội; không để giá gia tăng bất hợp lý, đồng thời đáp ứng nhu cầu nhà ở của thế hệ trẻ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới dự chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026. Ảnh: VGP
Thủ tướng Lê Minh Hưng tới dự chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026. Ảnh: VGP.

Thúc đẩy tín dụng mua nhà, hoàn thiện cơ chế vay thuê dài hạn

Để triển khai hỗ trợ về vốn, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đôn đốc các ngân hàng thương mại thực hiện thực chất chương trình tín dụng cho người trẻ mua nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33 năm 2023.

Cùng với đó là nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện đề án về cơ chế cho vay thuê nhà dài hạn, trong đó có phương án tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Chính sách xã hội.

Nhà ở là một trong nhiều vấn đề được đặt ra trong khoảng hai giờ đối thoại. Các câu hỏi còn tập trung vào việc làm, vốn khởi nghiệp, cơ hội nghiên cứu khoa học, tác động của trí tuệ nhân tạo đến giáo dục và lao động, cũng như khả năng đưa sản phẩm của người trẻ ra thị trường.

Chương trình có 300 đại biểu thanh niên tham dự, đại diện cho hơn 21 triệu thanh niên cả nước. Thủ tướng, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các bộ trưởng đã trả lời hàng chục câu hỏi, nêu chính sách đang thực hiện và hướng hỗ trợ thời gian tới.

Mở cơ hội đi cùng yêu cầu nâng kỹ năng

Thủ tướng ghi nhận đóng góp của thanh niên trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các tổ công nghệ số cộng đồng đã hỗ trợ người dân, địa phương xây dựng, vận hành chính quyền số và xã hội số, nhất là tại những nơi khó khăn trong giai đoạn đầu sắp xếp tổ chức bộ máy. Kỹ sư, nhà khoa học và doanh nghiệp trẻ tham gia những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ tài chính và blockchain. Một số doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ do thanh niên làm chủ đã triển khai dự án có vốn đầu tư hàng chục triệu USD.

Đóng góp của người trẻ còn thể hiện qua hoạt động gìn giữ văn hóa, bảo vệ biên giới, tình nguyện, khắc phục hậu quả thiên tai, xây trường nội trú ở xã biên giới và các sáng kiến về năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh những kết quả đó, người đứng đầu Chính phủ chỉ ra rằng trình độ, kỹ năng của một bộ phận thanh niên chưa theo kịp thị trường lao động. Một số ngành nghề đang thu hẹp trong khi nhiều ngành mới xuất hiện, đặt ra yêu cầu chuẩn bị lại kiến thức và năng lực làm việc.

Ông cũng lưu ý tình trạng phụ thuộc quá mức vào mạng xã hội và nguy cơ lạm dụng trí tuệ nhân tạo, có thể cản trở khả năng sáng tạo, suy nghĩ, tìm tòi. Cơ chế hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp còn thiếu đột phá; nguồn lực hạn chế và mức độ quan tâm ở một số nơi chưa tương xứng.

Trong bối cảnh Việt Nam chuyển sang phát triển theo chiều sâu, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực, Thủ tướng nhấn mạnh nhu cầu về nhân lực chất lượng cao, có tư duy đột phá và kỹ năng toàn diện.

Giao việc cụ thể, xác định rõ kết quả

Thủ tướng đề nghị thanh niên tham gia giải quyết những bài toán thiết thực: tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi năng lượng xanh, nâng năng suất và giá trị xuất khẩu nông nghiệp, phòng ngừa sâu bệnh, phát triển vaccine.

Mỗi nhiệm vụ cần có mục tiêu, sản phẩm đầu ra, người chịu trách nhiệm và thời hạn rõ ràng. Người trẻ cũng cần xác định kết quả công việc của mình đóng góp thế nào cho đất nước.

Về phía Chính phủ, các chỉ tiêu phát triển thanh niên sẽ được lồng ghép vào quy hoạch, kế hoạch và chương trình phát triển kinh tế xã hội hằng năm, 5 năm. Chính phủ đồng thời nghiên cứu chính sách bố trí cán bộ trẻ có năng lực vào nhiệm vụ quan trọng, phù hợp; từng bước tăng tỷ lệ lãnh đạo, quản lý trẻ và thu hút, trọng dụng nhân tài.

Bộ Nội vụ được giao nâng chất lượng dự báo nhu cầu nhân lực, kết nối cung cầu lao động, nhất là ở ngành nghề mới; phát triển tư vấn, giới thiệu việc làm trên nền tảng số. Việc rà soát chính sách việc làm, năng lực nghề nghiệp cho thanh niên phải được báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý I/2027.

Với lĩnh vực nghiên cứu, Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ tái cấu trúc các chương trình giai đoạn 2026–2035, gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tế, tạo điều kiện để nhà khoa học và kỹ sư trẻ tham gia, chủ trì. Chính sách phát triển nhân lực trẻ trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ, năng lượng nguyên tử cần được đề xuất trong quý IV/2026.

Hỗ trợ từ đào tạo đến vốn và thị trường

Thủ tướng giao Bộ Tài chính đa dạng nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Sau khi Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quốc hội thông qua, các cơ quan cần triển khai chính sách hỗ trợ, giảm thủ tục và chi phí thành lập, vận hành doanh nghiệp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu chú trọng tư duy sáng tạo, thực hành, ngoại ngữ, kỹ năng số và khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm; gắn đào tạo với doanh nghiệp và nhu cầu lao động.

Ở khu vực nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn để thanh niên khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh và áp dụng kiến thức vào thực tế. Bộ Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp trẻ xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ, kết nối thị trường và đưa sản phẩm ra quốc tế.

Các địa phương được đề nghị chọn vấn đề phát triển cụ thể để đặt hàng thanh niên, trí thức trẻ, doanh nghiệp trẻ tham gia giải quyết. Thanh niên nông thôn, người dân tộc thiểu số và người có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ tiếp cận đào tạo nghề, việc làm, vốn, công nghệ và thị trường.

Khẳng định Chính phủ luôn lắng nghe, đồng hành và tạo điều kiện cho thế hệ trẻ, Thủ tướng bày tỏ: “Tôi mong thanh niên tiếp tục tiên phong, dấn thân, dám nghĩ, dám làm và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước”.

PV (SHTT)