-
Thông tin mới vụ xịt nước vào thợ xây ở Hà Nội: Người thực hiện có bị xem xét trách nhiệm? -
Đỗ cả trường chuyên và trường công lập top đầu, học sinh Hà Nội có được tự chọn nơi theo học? -
Cháy trụ sở xã miền núi ở Đà Nẵng, nhiều phòng làm việc và hồ sơ bị hư hại -
Rau má được ví như "thức uống vàng" mùa nóng nhưng đại kỵ với 3 nhóm người -
Kia Sportage 2026 chính thức trình làng Việt Nam: Bản hybrid mạnh 231 mã lực, tham vọng "soán ngôi" Honda CR-V -
Bất ngờ thân thế người tổ chức tiệc sinh nhật bằng cách khiêng quan tài chứa người sống diễu phố -
Dự báo thời tiết 7/6: Miền Bắc và Trung Bộ lên 39 độ, mưa lớn xuất hiện từ ngày 8/6 tại nhiều nơi -
Đi đường thẳng vẫn có khả năng về đích trước, 3 tuổi này không cần chiêu trò vẫn dẫn đầu thành tích cuối năm 2026 -
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM -
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong
Xã hội
06/04/2015 02:30Thủ tướng Nga Medvedev đến Hà Nội
Chiều 5-4, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam mà ông cho biết sẽ rất vui nếu có cơ hội không chỉ nhìn ngắm mà còn chụp ảnh lưu lại những cảnh sắc điển hình của Việt Nam.
![]() |
| Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Dmitry Medvedev trong cuộc hội đàm ngày 14-5-2013 tại Moscow. Ảnh: Vietnamese.ruvr.ru |
Cùng đi với Thủ tướng Medvedev có Phó Thủ tướng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nga Prikhodko S.E, Phó Thủ tướng Chính phủ Nga-Đại diện toàn quyền của Tổng thống Nga tại Vùng Viễn Đông Trutnhev Y.P, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nga tại Việt Nam Vnukov K.V, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga Manturov D.V, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Novak A.V và nhiều quan chức cấp cao khác của Chính phủ Nga.
Đây là lần thứ ba ông Medvedev thăm chính thức Việt Nam. Lần thứ nhất vào năm 2010 trên cương vị Tổng thống Nga và lần thứ 2 vào năm 2012 trên cương vị Thủ tướng Nga.
Theo chương trình dự kiến trong chuyến thăm Việt Nam 3 ngày, ngày 6-4, Thủ tướng Medvedev Đặt vòng hoa tại Đài Tường niệm các anh hùng liệt sĩ, Đặt vòng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau Lễ đón chính thức, Thủ tướng Medvedev sẽ hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chứng kiến Lễ ký kết văn kiện hợp tác, gặp gỡ ngắn với báo chí. Chiều cùng ngày, ông sẽ tiếp kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và chứng kiến lễ ký Biên bản hợp tác giai đoạn 2015-2017 giữa Đảng nước Nga thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 7-4, ông sẽ gặp lãnh đạo UBND TP HCM, đối thoại với các doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga.
Trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí Việt Nam thường trực tại Nga trước khi sang Việt Nam, Thủ tướng Medvedev cho biết ông luôn vui mừng khi được tới thăm Việt Nam, chứng kiến sự phát triển của Việt Nam với rất nhiều đổi thay. Ngay từ lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam trong thành phần phái đoàn chính thức (cách đây khoảng 12-13 năm) ông đã nhận thấy trong nền kinh tế Việt Nam có một cường độ phát triển, một sự chạy đua nỗ lực. "Tôi chăm chú quan sát những thành quả của các bạn và phải nói rằng những thành quả đó rất ấn tượng. Thật sự ấn tượng! Thấy rõ nền công nghiệp, nông nghiệp phát triển như thế nào, đời sống thường nhật thay đổi thế nào, người dân sống ra sao" - Thủ tướng Nga nhấn mạnh.
Thủ tướng Nga Medvedev cũng cho biết còn một mặt khác nữa của Việt Nam thu hút ông: Bên cạnh một đất nước Việt Nam hiện đại, năng động, phát triển nhanh, đất nước đang dần trở thành một trong những quốc gia hàng đầu của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là một Việt Nam cổ kính, với lịch sử và nền văn hóa đặc biệt của riêng mình. "Chính vì lẽ đó nên tôi luôn cảm thấy rất thú vị khi ngắm nhìn những di tích lịch sử và văn hóa, ngắm những chủ đề này hay bố cục khác, những cảnh sắc có thể nói là nét điển hình của Việt Nam, cố gắng không chỉ nhìn ngắm mà thậm chí nếu có thể còn chụp ảnh lưu lại. Tôi sẽ rất vui nếu có cơ hội làm điều đó trong chuyến thăm sắp tới" - ông Medvedev chia sẻ.
Nêu bật tình cảm với Việt Nam, một người bạn lâu năm của dân tộc Nga, Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh: "Và cuối cùng là một điều tôi không thể không nói đến một lần nữa. Chúng ta có mối quan hệ thật sự rất chân tình, điều này là sự thật. Đây không phải là cách nói tu từ, cũng không đơn giản là lời đánh giá mối quan hệ tốt đẹp, mà bản thân nó là như vậy. Như lịch sử tự nhiên diễn ra như vậy. Tôi đã có lần chia sẻ cảm tưởng của mình về kỷ niệm lần đầu tiên làm quen với các bạn Việt Nam, với những người đồng chí hồi xưa từng làm việc ở Leningrad, trong đó có trường đại học nơi cha tôi giảng dạy. Từ bấy đến nay thật sự không có gì thay đổi. Tất thảy mỗi cuộc gặp gỡ như vậy đều là cuộc gặp gỡ của những người bạn hết sức nhân hậu, cuộc gặp gỡ làm nảy sinh biết bao xúc cảm tuyệt vời. Tôi tin chắc rằng sắp tới cũng sẽ như vậy".
Trao đổi về nội dung chuyến thăm, Thủ tướng Medvedev cho biết Chính phủ Nga đang có rất nhiều ý tưởng, kế hoạch để thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam lên một tầm vóc mới. Đó là Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và các nước Liên minh Kinh tế Á-Âu (Nga, Belarus và Kazakhstan) với thị trường hơn 40 triệu dân đã bước vào giai đoạn hoàn tất; tìm ra những hình thức hợp tác mới có triển vọng như cùng chế biến dầu khí chứ không chỉ là khai thác, cùng vận dụng những cơ chế kích thích khác nhau sao cho sự hợp tác phát triển. Đặc biệt, ông nhấn mạnh: "Nga có cả một tập hợp các dự án ở Nga và đã mời Việt Nam tham gia. Xin nói thẳng rằng đây là thực tế rất hiếm khi xảy ra, khi chúng tôi để cho đối tác nước ngoài được tiếp cận, được vào khai thác trên lãnh thổ Liên bang Nga, song đây là phương án ngoại lệ, đặc biệt, mà chúng tôi dành riêng cho các đối tác Việt Nam của mình".
| Ông Dmitry Medvedev sinh năm 1965 tại Leningrad, có vợ và một con trai. Ông là Tiến sỹ luật, Phó giáo sư, bảo vệ nghiên cứu sinh tại Đại học quốc gia Leningrad. Ông từng Giảng dạy tại Đại học quốc gia Sankt-Peterburg, là Cố vấn Chủ tịch Hội đồng thành phố Leningrad, Phó Chánh Văn phòng Chính phủ Nga, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Nga rồi Phó Chánh Văn phòng thứ nhất Tổng thống Nga. Sau đó, ông là Chủ tịch Hội đồng Giám đốc Công ty “Gazprom”. Từ tháng 10-2003, ông làm Chánh Văn phòng Tổng thống Nga. Tháng 1-2005, ông được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Nga. Từ tháng 3-2008 đến tháng 3-2012, ông làm Tổng thống Nga. Từ tháng 5-2012, ông được bổ nhiệm làm Thủ tướng Nga. |
- Giá vàng SJC, vàng nhẫn hôm nay giảm cắm đầu, dự báo tuần tới đầy biến động, nên mua hay bán lúc này? (9 phút trước)
- Thông tin mới vụ xịt nước vào thợ xây ở Hà Nội: Người thực hiện có bị xem xét trách nhiệm? (17 phút trước)
- Đỗ cả trường chuyên và trường công lập top đầu, học sinh Hà Nội có được tự chọn nơi theo học? (24 phút trước)
- U19 Việt Nam quyết đấu U19 Indonesia: Từ bỏ tư tưởng cầu hòa, hướng tới lời khẳng định của nhà vô địch (34 phút trước)
- Hoàng Hoa Trung giải thích lý do dự án Nuôi Em bị trùng mã, 2-3 người cùng nuôi một em nhỏ (47 phút trước)
- Cháy trụ sở xã miền núi ở Đà Nẵng, nhiều phòng làm việc và hồ sơ bị hư hại (57 phút trước)
- Thảm kịch cắm trại ở Indonesia, cả gia đình 4 người tử vong bí ẩn trong chiếc lều đóng kín (1 giờ trước)
- Bạn trai đưa về ra mắt đúng dịp họ hàng làm cỗ, thái độ của cô gái khiến mẹ chồng tương lai "quay xe" phút chót (1 giờ trước)
- Giao xe máy cho con chưa đủ tuổi, gây tai nạn nghiêm trọng, người mẹ 9X ở Ninh Bình bị khởi tố (1 giờ trước)
- Rau má được ví như "thức uống vàng" mùa nóng nhưng đại kỵ với 3 nhóm người (1 giờ trước)
