-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Xã hội
07/08/2015 16:36Thủ tướng thăm chính thức Malaysia và dự Quốc khánh Singapore
Sáng 7/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn Đại biểu Việt Nam lên đường thăm chính thức Malaysia (từ ngày 7-8/8) và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Độc lập của Singapore (ngày 9/8) theo lời mời của Thủ tướng Malaysia Najib Rajak và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.
|
|
| Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Najib Razak. Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Trong lĩnh vực kinh tế, Malaysia là 1 trong số 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa 2 nước tăng đều qua các năm: Năm 2010 đạt 5,5 tỷ USD, năm 2011 đạt 6,7 tỷ USD, năm 2012 đạt 7,9 tỷ USD, năm 2013 đạt 9 tỷ USD, năm 2014 đạt trên 8 tỷ USD. Trong 5 tháng đầu năm 2015, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Malaysia đạt gần 3,1 tỷ USD. Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang Malaysia các mặt hàng như dầu thô, gạo, cà phê, hải sản… và nhập khẩu từ Malaysia những mặt hàng như sắt thép, chất dẻo nguyên liệu, máy móc thiết bị, máy vi tính và sản phẩm điện tử.
Hai nước cũng mới tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban Thương mại Việt Nam-Malaysia vào cuối tháng 4 vừa qua tại Malaysia.
Về đầu tư, tính đến tháng 4/2015, Malaysia có gần 500 dự án với tổng số vốn đầu tư gần 11 tỷ USD, đứng thứ 8/101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam. Hiện Việt Nam có 11 dự án đầu tư sang Malaysia với tổng số vốn đầu tư trên 800 triệu USD, trong đó có 2 dự án trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí với tổng số vốn đầu tư gần 560 triệu USD.
Bên cạnh đó, các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực khác cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, trong lĩnh vực du lịch, kể từ khi hai nước miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông, lượng khách du lịch Malaysia sang Việt Nam tăng mạnh, từ gần 106.000 lượt vào năm 2006 tăng lên gần 333.000 lượt vào năm 2014 và trong 5 tháng đầu năm 2015, Việt Nam đã đón gần 140.000 lượt khách du lịch Malaysia. Ngược lại, hiện Việt Nam cũng là nguồn khách du lịch đến Malaysia lớn nhất trong Đông Nam Á, chiếm khoảng 40% cả khối.
Hợp tác an ninh-quốc phòng giữa 2 nước ngày một đa dạng, nhất là hợp tác trong lĩnh vực cứu hộ cứu nạn, gìn giữ hòa bình. Về lao động, hiện Việt Nam có trên 60.000 lao động tại Malaysia.
Ngoài ra, các hoạt động hợp tác về giáo dục, dầu khí, biển và đại dương, nông nghiệp, văn hóa, khoa học-kỹ thuật giữa hai nước thời gian qua cũng phát triển hết sức mạnh mẽ và mạng lại hiệu quả thiết thực.
Việt Nam và Malaysia đã ký nhiều văn kiện hợp tác song phương, trong đó có Hiệp định khuyến khích và Bảo hộ đầu tư; Hiệp định Hàng hải, Hiệp định về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật; Hiệp định thương mại; Hiệp định hợp tác về du lịch; Hiệp định hợp tác về văn hóa; Hiệp định hợp tác về giáo dục…
|
|
| Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lý Hiển Long. Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Về quan hệ kinh tế, Singapore luôn là một trong những đối tác kinh tế lớn nhất của Việt Nam từ năm 1996 tới nay. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Singapore tăng mạnh trong những năm gần đây, năm 2014 đạt gần 10 tỷ USD, tăng gấp đôi so với năm 2005, trong 5 tháng đầu năm 2015 đạt khoảng 4,5 tỷ USD. Hiện Singapore là bạn hàng thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong ASEAN và lớn thứ 8 trên thế giới. Về cơ cấu các mặt hàng xuất, nhập khẩu; Việt Nam nhập chủ yếu từ Singapore các mặt hàng như xăng dầu thành phẩm, sảm phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại và xuất khẩu sang Singapore những mặt hàng như thủy sản, cà phê, hạt tiêu, rau quả,…
Đầu tư của Singapore vào Việt Nam liên tục tăng từ năm 1998 tới nay. Singapore hiện có trên 1.400 dự án đầu tư vào Việt Nam còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư trên 33 tỷ USD, xếp thứ 3/101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam; chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng; dự án nổi bật là các KCN Việt Nam-Singapore (VSIP): VSIP 1 và VSIP 2 tại Bình Dương, VSIP 3 tại Bắc Ninh, VSIP 4 tại Hải Phòng; VSIP 5 tại Quảng Ngãi. Hai nước đang tích cực chuẩn bị thành lập tiếp VSIP 6 và VSIP 7 tại Nghệ An và Hải Dương trong thời gian tới.
Ngoài ra, hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học-kỹ thuật, tài chính-ngân hàng, pháp luật và tư pháp, du lịch, giao thông vận tải, an ninh-quốc phòng… cũng được đẩy mạnh và đạt những kết quả hết sức tốt đẹp.
Theo Nguyễn Hoàng (Chinhphu.vn)
- Nga lên tiếng sau cuộc tập kích UAV lớn chưa từng có nhằm vào Moscow giữa kỳ bầu cử (21:15)
- Tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (21:08)
- Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ thiếu sách giáo khoa, báo cáo trước 10/10 (21:00)
- Ông Bùi Hoàng Phương được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (34 phút trước)
- Quốc lộ 1 qua Thanh Hóa vẫn còn 4 điểm ngập, có nơi sâu 12 cm (51 phút trước)
- Kết quả ĐT nữ Việt Nam 0-0 ĐT nữ Thái Lan: ĐT nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết (1 giờ trước)
- Bắt đầu xét xử vụ giết hại, phân xác người mẫu nổi tiếng gây rúng động dư luận (2 giờ trước)
- Công an vào cuộc điều tra vụ nam sinh rơi xuống cống tử vong ở Hà Nội (2 giờ trước)
- Những sai lầm thường gặp khi hâm nóng thức ăn thừa, 1 lỗi nguy hiểm có thể dẫn tới ung thư (2 giờ trước)
- Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh có thể sắp xuất hiện ở miền Bắc (3 giờ trước)

