Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu Hà Nội phải quyết tâm khởi công trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic vào ngày 19/12, coi đây là dấu mốc quan trọng mở ra khí thế mới cho Thủ đô.

Ngày 15/11, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về đồ án quy hoạch hai dự án lớn của Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chủ trương triển khai đã nhận được sự thống nhất.

Theo Thủ tướng, các dự án này có ý nghĩa chiến lược trong việc xây dựng hình ảnh Thủ đô “sáng – xanh – sạch – đẹp”, hướng tới tầm vóc quốc tế. Thủ tướng đồng thời yêu cầu Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Chính trị xem xét.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng việc khởi công đúng thời điểm 19/12 không chỉ mang tính biểu tượng mà còn tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy giai đoạn phát triển mới của Hà Nội. Ông giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các cơ quan chức năng của thành phố xây dựng tờ trình báo cáo Bộ Chính trị, sau đó căn cứ vào ý kiến chỉ đạo để triển khai theo đúng thẩm quyền.

Thủ tướng muốn khu Olympic khởi công luôn trong tháng 12 - 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Thủ tướng cũng lưu ý Hà Nội cần lập đề án khai thác hiệu quả toàn bộ không gian đô thị, từ mặt nước, mặt đất, không gian ngầm cho đến không gian vũ trụ, nhằm tận dụng tối đa nguồn lực phát triển.

Theo báo cáo tại cuộc họp, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong năm trục chiến lược đã được xác định trong Quy hoạch chung Thủ đô. Dự án có phạm vi nghiên cứu khoảng 11.000ha, kéo dài hơn 40km dọc bờ sông, đi qua 16 xã, phường trong khu vực vành đai 4. Quy hoạch ban đầu đã hình thành với hệ thống 8 công viên cảnh quan và 12 công viên chuyên đề, tổng diện tích trên 3.000ha.

Dự án được kỳ vọng tạo ra những thay đổi lớn: giải quyết ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm, chỉnh trang diện mạo đô thị và khắc phục tình trạng úng ngập nội thành. Khi hoàn thiện, trục đại lộ cũng sẽ kết nối toàn bộ các cầu vượt sông Hồng. Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành dự án vào năm 2030 và kiến nghị được áp dụng một số cơ chế đặc thù về quy hoạch, đầu tư, đất đai và tái định cư để đẩy nhanh tiến độ.

Riêng Khu đô thị thể thao Olympic, thành phố đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch hai phân khu C và D với tổng diện tích hơn 8.200ha. Phân khu C rộng gần 4.500ha thuộc các xã Ngọc Hồi, Nam Phù, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc và Thường Tín; phân khu D hơn 3.700ha nằm tại các xã Thanh Oai, Tam Hưng và Dân Hòa.

Cả hai phân khu được định hướng đa chức năng, bao gồm đất thể thao, đất ở, dịch vụ công cộng, trường học, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, cùng các khu vực di tích, tôn giáo, an ninh – quốc phòng và đất sản xuất nông nghiệp.

Theo PV (SHTT)