-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Xã hội
28/01/2022 11:11Thực hư thông tin một tỉnh lập chốt xét nghiệm Covid-19 tất cả người dân vê quê ăn Tết
Văn bản này nêu rõ: Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã duy trì hoạt động hiệu quả chốt kiểm soát phòng chống dịch tại các khu dân cư, rà soát người từ tỉnh ngoài về địa phương phải có kết quả xét nghiệm âm tính.
Kết quả này phải được thực hiện tại các cơ sở xét nghiệm trên địa bàn: UBND xã, các cơ sở y tế, phòng xét nghiệm tư nhân được cấp phép của Sở Y tế Hưng Yên. Kinh phí xét nghiệm do người dân tự chi trả.
Địa phương huy động các đoàn viên thanh niên, các tổ chức hội, đoàn thể tham gia vào công tác kiểm soát dịch tại các chốt, khu dân cư.
Tỉnh cũng yêu cầu tổ Covid cộng đồng tại các cơ sở thôn, xóm, tổ dân phố hoạt động chặt chẽ. Cụ thể, mỗi tổ phải kiểm soát từ 40 đến 60 gia đình trên địa bàn, đi từng ngõ, gõ từng nhà nắm chắc tình hình di biến động dân cư.
Đặc biệt, Hưng Yên yêu cầu người đi làm ăn, buôn bán từ tỉnh ngoài về và người từ tỉnh ngoài vào Hưng Yên chúc Tết, chơi Tết phải được xét nghiệm Covid-19. Người có kết quả âm tính mới được tham gia hoạt động tại cộng đồng.
Quy định xét nghiệm này được ban hành cho tất cả các trường hợp vào địa bàn tỉnh Hưng Yên, không xem xét vùng hay mức độ dịch.
Sau khi văn bản này được ban hành đã gây ra nhiều ý kiến khác nhau, trong đó, nhiều ý kiến cho rằng, quy định này gây khó cho người dân về quê đón Tết.
Thông tin trên báo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, việc sử dụng từ ngữ ở văn bản có chỗ chưa chính xác hoàn toàn dẫn đến bị nhầm.
Cụ thể, Phó Chủ tịch tỉnh Hưng Yên khẳng định, đối với chốt, trên địa bàn tỉnh hiện nay không có chốt chặn, kiểm soát việc đi lại, gây ảnh hưởng đến giao thương, lưu thông như thời gian trước khi thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ.
"Từ chốt ở đây cần hiểu cho đúng là một điểm hay bàn khai báo đặt tại khu dân cư. Cụ thể, tại các khu dân cư, sẽ có 1 tổ Covid cộng đồng được thành lập để giúp rà soát những người ở địa phương, nơi khác về quê và hướng dẫn khai báo y tế, thực hiện 5K.
Đồng thời, xem nếu họ chưa xét nghiệm thì hướng dẫn làm xét nghiệm (test nhanh) tại UBND xã, trạm y tế, phòng xét nghiệm được cấp phép.
Việc này, để giúp cho người dân về quê được sum họp, ăn uống với người thân được an toàn", ông Hưng nêu rõ.

Đối với việc yêu cầu người dân về quê xét nghiệm nhanh Covid-19, Phó Chủ tịch tỉnh Hưng Yên giải thích, nếu người dân đi 'một cung đường 2 điểm đến' và đã tiêm chủng đầy đủ, đồng thời, có xét nghiệm ở nơi đi rồi thì không vấn đề gì.
Tuy nhiên, có những người đi lại bằng nhiều phương tiện khác nhau và trên đó đông người hoặc có thể test ở Nha Trang, Đà Nẵng hay Hà Nội song khi về lại ghé chỗ này, chỗ kia, tiếp xúc nhiều người hoặc người chưa tiêm chủng...Những người như vậy khi về quê được hướng dẫn thực hiện việc test nhanh để đảm bảo rằng mình không bị nhiễm bệnh.
Ông Hưng cho rằng, việc test nhanh rất đơn giản, thời gian chờ đợi chỉ vài chục phút.
Cũng thông tin trên báo này, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên khẳng định, thông tin cho rằng Hưng Yên không chấp nhận kết quả test ở nơi khác, chỉ chấp nhận việc test ở các cơ sở do Sở Y tế tỉnh cấp phép là hoàn toàn không chính xác, gây hiểu nhầm trong dư luận, người dân.
Vị này cũng nhấn mạnh, việc tỉnh có những khuyến cáo, yêu cầu như trên đối với người dân về quê ăn Tết chỉ nhằm mục đích đảm bảo sức khỏe cho mọi người và giúp bà con đón Tết được vui vẻ, an toàn.
Một lãnh đạo Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết, dù địa phương có số ca mắc Covid-19 được phát hiện cao trong 2 tuần gần đây, nằm trong top cao cả nước nhưng trên địa bàn không có chốt chặn, kiểm soát người, phương tiện.
Lãnh đạo Tỉnh ủy Hưng Yên cũng cho hay, sẽ yêu cầu UBND tỉnh chỉnh lại từ ngữ của văn bản cho đúng, phù hợp.
Theo số liệu của CDC Hưng Yên, trong đợt dịch thứ 4 từ 29/4/2021 đến 27/1/2022, tỉnh ghi nhận 16.738 ca mắc. Còn từ ngày 15/10/2021 đến 27/1 là 16/423 ca.
Trong 2 tuần từ 12/1 đến 27/1 ghi nhận 7.945 ca, trung bình 497 ca/ngày. Trong ngày 27/1, Hưng Yên ghi nhận 372 ca mắc.
HL (Nguoiduatin.vn)








- Quay clip gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trong khi đang cất giấu 152 viên hồng phiến (18:21)
- Mỹ nhân Việt một mình nuôi 5 con, bỏ trống nhà 16 tỷ ở TP.HCM, U40 sang Mỹ cưới chồng (18:16)
- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (1 giờ trước)
- Vụ "xây nhầm" trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc (1 giờ trước)
- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (1 giờ trước)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (1 giờ trước)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (1 giờ trước)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (1 giờ trước)
- VĐV chạy nhanh nhất thế giới xuống sức ở tuổi 40: “Leo cầu thang thôi cũng thở dốc” (1 giờ trước)
- Trung Quốc đạt kỳ tích thế giới phải công nhận: "Bóng ma ám phổi" khiến hơn 1 tỷ người lo sợ đã biến mất? (2 giờ trước)




