-
Thiếu nữ 14 tuổi ở TP.HCM rời nhà lúc nửa đêm nghi do áp lực học tập đã được tìm thấy an toàn -
Thảm họa động đất kép tại Venezuela: Lo ngại số thương vong vượt mốc 1.000 người -
Vụ chó Poodle bị đá chết ở Hải Phòng: Chủ nuôi suy sụp, 1 câu nói của thủ phạm càng làm MXH dậy sóng -
Hà Nội "nóng chảy nhựa" vượt 50°C: Giải mã nguyên nhân, dự báo thời gian chấm dứt nắng nóng? -
Gần một thập kỷ thắc mắc vì chồng né tránh nhà ngoại, người vợ sững sờ khi biết nguyên nhân thật sự -
Phát hiện thi thể nam giới trôi dạt trên sông Nhật Lệ, làm rõ danh tính? -
Danh tính người phụ nữ thản nhiên lắc vòng giữa đường ray tàu hỏa vừa bị xử phạt -
Camera vụ shipper túm tóc, đánh nữ khách hàng giữa phố ở Hà Nội vì bị cho chờ gần 30 phút giữa trời nắng -
Chi hơn 50 triệu đưa gia đình đi Phú Quốc, người vợ nhận trái đắng vì chồng chỉ mải "ăn ngủ" cùng World Cup -
Vingroup thắng tuyệt đối trong vụ kiện ở Đức, Huệ Như tái phạm sẽ nhận án phạt cực nặng
Xã hội
14/03/2026 15:27Thực hư thông tin ông Thích Nhuận Đạt gửi đơn tố giác Tym, công an tỉnh Khánh Hòa lên tiếng
Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết và video nhắc đến ông Trần Minh Thành (thường được gọi là “Thích Nhuận Đạt”) có đơn gửi Công an tỉnh Khánh Hòa tố giác một người phụ nữ được nhắc đến với tên Tym (Thoa). Nhiều bài đăng trên mạng xã hội gọi diễn biến này là “gió đổi chiều”.
Trước đó, hai bên được cho là có tranh chấp liên quan đến tài sản cũng như một số vấn đề đời sống riêng tư. Các video, bài viết với nội dung tố cáo qua lại nhanh chóng lan truyền trên mạng, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều người dùng chia sẻ lại các đoạn clip, ghi âm hoặc hình ảnh được cho là bằng chứng cho các cáo buộc của hai phía. Tuy nhiên, tính xác thực của những tài liệu này hiện chưa được kiểm chứng.

Sáng 14/3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan này sẽ kiểm tra lại thông tin liên quan đến đơn tố giác nói trên và xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Theo nội dung đơn và thông tin được cho là do ông Trần Minh Thành đăng tải trên mạng xã hội, ông cho rằng thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin lan truyền trên mạng liên quan đến câu chuyện cá nhân giữa ông và bà Thoa (còn được gọi là Tym) với nhiều chi tiết mà ông cho là không đúng sự thật.
Ông Thành cho biết bản thân từng có thời gian tu học Phật giáo từ năm 18 tuổi, sau đó sang Ấn Độ và Trung Quốc học tập trong nhiều năm. Theo trình bày, cuối năm 2019 ông quen biết bà Thoa khi bà đến thăm một khu rừng thiền tại huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng). Sau đó hai bên có quá trình quen biết và cùng tham gia một số hoạt động trồng rừng, thiền tập.
Ông Thành cho rằng trong quá trình hợp tác, hai bên liên quan đến việc mua bán đất để làm rừng thiền tại xã Đa Chai, huyện Lạc Dương, với thỏa thuận chuyển nhượng khoảng 12.000 m² đất trị giá 7,5 tỷ đồng. Tuy nhiên theo ông, việc thanh toán không được thực hiện đúng tiến độ nên hai bên sau đó có thỏa thuận khác về việc hoàn trả tiền hoặc giao lại một phần đất.

Trong đơn, ông Thành cũng nêu một số nội dung cho rằng mình bị đe dọa, khống chế, bị chiếm giữ giấy tờ cá nhân, tài khoản mạng xã hội và tiền trong tài khoản. Đồng thời, ông đề nghị cơ quan chức năng xem xét các thông tin đăng tải trên mạng xã hội mà ông cho rằng ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của mình.
Ông Trần Minh Thành khẳng định hiện đã xả giới, hoàn tục và sẵn sàng làm việc với cơ quan công an khi được triệu tập để làm rõ các nội dung liên quan.
Theo thông tin từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người được nhắc đến trong các bài đăng trên mạng là ông Trần Minh Thành (sinh năm 1978, quê tại Ninh Thuận – nay thuộc tỉnh Khánh Hòa).
Ông từng là đệ tử của Thích Quảng Thừa và có thời gian tu học tại Ninh Thuận từ năm 1996 đến năm 2000 trước khi chuyển đi nơi khác tiếp tục tu học.
Đến ngày 3/12/2025, ông Trần Minh Thành đã đến Chùa Quan Âm lễ Phật và trình bạch trước chư tăng về việc xin hoàn tục.

Theo đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông Trần Minh Thành hiện không còn là tu sĩ Phật giáo. Việc công bố thông tin chính thức nhằm giúp công chúng hiểu rõ bản chất sự việc, tránh những suy diễn hoặc thông tin sai lệch có thể ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức tôn giáo cũng như các cá nhân liên quan.
- Cảnh báo: Ăn vải sai cách dễ dẫn đến "hội chứng litchi" nguy hiểm, đặc biệt với trẻ nhỏ (1 giờ trước)
- Thủ khoa kép khối chuyên Hà Nội và hành trình học ngoại ngữ từ sự kiên trì đặc biệt (1 giờ trước)
- Thiếu nữ 14 tuổi ở TP.HCM rời nhà lúc nửa đêm nghi do áp lực học tập đã được tìm thấy an toàn (1 giờ trước)
- Một thập kỷ sau Brexit: Nước Anh được và mất gì sau cuộc chia tay lịch sử? (1 giờ trước)
- Bị khui chuyện sửa thư mời Đại học Columbia, Hoa hậu Bảo Ngọc bất ngờ được loạt bạn học cũ nói thẳng tính cách ngoài đời (1 giờ trước)
- Vụ chó Poodle bị đá chết ở Hải Phòng: Chủ nuôi suy sụp, 1 câu nói của thủ phạm càng làm MXH dậy sóng (2 giờ trước)
- Hà Nội "nóng chảy nhựa" vượt 50°C: Giải mã nguyên nhân, dự báo thời gian chấm dứt nắng nóng? (2 giờ trước)
- Thảm họa động đất kép tại Venezuela: Lo ngại số thương vong vượt mốc 1.000 người (2 giờ trước)
- Tiến trình 2nm và bài toán linh kiện: Galaxy S27 Ultra đứng trước lựa chọn tăng giá "sốc" hoặc kìm hãm sức mạnh (2 giờ trước)
- Hàn Quốc thất bại trước Nam Phi, cục diện bảng A World Cup 2026 đảo chiều kịch tính (2 giờ trước)