-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Xã hội
13/10/2020 21:04Thương tâm: Đang ăn cơm, bé gái lớp 2 biến thành 'ngọn đuốc sống' do xăng dầu bố mẹ trữ trong nhà đổ vào bếp bùng cháy
Ngày 13/10, đại diện Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 2 (TP.HCM) xác nhận nơi đây đang điều trị cho một trường hợp bỏng xăng rất nặng.
Bệnh nhi là bé P.N.T.A.N. (7 tuổi), học sinh lớp 2C trường tiểu học Khánh Thượng, xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc là tối ngày 1/10 khi bé N. đang ngồi ăn dưới nhà bếp. Cha mẹ bé có trữ xăng trong nhà bếp và không may bình xăng bị ngã đổ vào bếp lửa rồi phựt cháy.
Cả N. cùng ông bà có mặt tại hiện trường đều bị lửa hóa thành "ngọn đuốc sống".
Bé bị bỏng diện tích 70% cơ thể.
Sau khi được đưa vào BV địa phương, vì tình trạng quá nặng nên bệnh nhi tiếp tục được chuyển đến BV Nhi Đồng 2.
Tại khoa Bỏng - Chỉnh hình, các bác sĩ xác định N. bị bỏng độ 2-3 diện tích 70% cơ thể. Sau một tuần điều trị, thay băng bù dịch, cắt lọc hoại tử, dùng kháng sinh phổ rộng, tình trạng bệnh nhi vẫn rất nặng, bị nhiễm trùng huyết và đang phải thở oxy ngắt quãng.
Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) nơi đang điều trị cho bệnh nhi.
Được biết hoàn cảnh bé N. rất khó khăn khi là người dân tộc thiểu số. Thời điểm nhập viện, gia đình thậm chí không có tiền sinh hoạt nên các bác sĩ trong khoa đã đứng ra vận động xin chi phí ăn uống cho người nhà.
Hoàn cảnh của gia đình bé N. rất khó khăn.
"Bệnh nhi vừa được ghép da nhưng tiên lượng khá nặng, nguy cơ tử vong cao. Chi phí thay băng của bé rất lớn, 1 lần khoảng 20 triệu đồng. Đến nay, chúng tôi đã kêu gọi được một công ty hỗ trợ 50% chi phí băng gạc.
Có một nhóm mạnh thường quân cũng đang kêu gọi cho bé. Tuy nhiên bệnh nhi vẫn còn rất khó khăn" - một bác sĩ công tác tại khoa Bỏng - Chỉnh hình thông tin.
Theo Hoàng Lê (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)