-
Bí quyết "giữ lửa" cho cơ thể: 5 nguyên tắc vàng dành riêng cho người sợ lạnh -
Mẹ đẻ đóng kịch tàn nhẫn, gửi hàng ngàn tin nhắn đe dọa con gái ruột -
Xe khách đâm vào đuôi xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế tử vong, 3 người bị thương -
Ít ai ngờ, loại cỏ dại "nhổ không xuể" lại là thức uống giải nhiệt cực tốt trong mùa hè -
Nạn nhân vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Có người đa chấn thương nguy kịch -
Rước họa vào thân vì cắt cơm, ăn trái cây để giảm cân -
Ô tô 7 chỗ không nhường xe cấp cứu suốt 5km: Tài xế xe 7 chỗ xin lỗi, nói lý do không nhường đường -
Công an xã báo cáo kết quả xác minh vụ CSGT bị tố truy đuổi người vi phạm dẫn đến tai nạn ở Gia Lai -
Dùng SIM không chính chủ có thể bị phạt tới 50 triệu đồng từ ngày 1/7/2026 -
Sau thất bại của tuyển Anh, FA có thật sự muốn sa thải HLV Thomas Tuchel?
Xã hội
27/06/2024 03:48Thượng tọa Thích Chân Quang đang làm nghiên cứu sinh để lấy bằng tiến sĩ thứ 2
Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Vương Tấn Việt trúng tuyển đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2023 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông Việt trúng tuyển cùng đợt với 98 thí sinh khác. Thông báo trúng tuyển được Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ban hành ngày 21/12/2023.

Tại thông báo này, ông Việt thuộc đối tượng xét tuyển từ thạc sĩ. Tuy nhiên, thực tế, ông Vương Tấn Việt chưa có bằng thạc sĩ mà ông chỉ được cấp bằng tiến sĩ.
Như thông tin Tiền Phong đã đưa, ông Việt tốt nghiệp văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học Trường Đại học Luật Hà Nội loại giỏi năm 2019. Sau đó, ông đủ điều kiện để làm nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Luật. Đầu năm 2022, ông Việt được Trường Đại học Luật Hà Nội cấp bằng tiến sĩ sau thời gian học tập từ cử nhân lên tiến sĩ là 2 năm 3 tháng.
Do đó, ngày 29/12/2023, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có văn bản 5678 đính chính thông tin trong quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2023 cho 5 trường hợp có sai sót về ngày tháng năm sinh, quê quán và đối tượng trúng tuyển. Trong đó, ông Vương Tấn Việt được điều chỉnh lại đối tượng trúng tuyển là Tiến sĩ ngành phù hợp.
Nói thêm về quy trình tuyển sinh đào tạo tiến sĩ, Trường Đại khoa khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết trong năm 2022- 2023, nhà trường tổ chức rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo từ bậc cử nhân đến tiến sĩ theo chỉ đạo của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ngày 10/8/2023, nhà trường ban hành Quyết định số 2892/QĐ-XHNV về Chương trình đào tạo (điều chỉnh) trình độ tiến sĩ ngành Tôn giáo học, mã số ngành 9229009 trong đó, quy định rõ danh mục các ngành phù hợp đối với ứng viên dự tuyển. Ngành Luật là một trong số các ngành thuộc nhóm ngành phù hợp 2 đối với ngành Tôn giáo học.
Thông báo Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023 của trường được đăng tải trên website cũng như các kênh truyền thông của Nhà trường.
Hồ sơ ứng tuyển của ông Vương Tấn Việt gồm đầy đủ các văn bản theo yêu cầu của thông báo Tuyển sinh. Trong đó, bằng cấp cụ thể của ông Vương Tấn Việt như sau:
Bằng cử nhân ngành Luật của Trường Đại học Luật Hà Nội cấp năm 2019 (kèm bảng điểm) có công chứng.
Bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh của Trường Đại học Hà Nội, hệ đào tạo từ xa, năm 2001 (bản sao từ sổ gốc có xác nhận của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội)
Bằng tiến sĩ ngành Luật của Trường Đại học Luật Hà Nội cấp năm 2022 (kèm bảng điểm các học phần bổ sung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ) có công chứng.
Ứng viên Vương Tấn Việt nộp một số bài báo khoa học đăng trên tạp chí Dân chủ và Pháp luật, một số bài khoa học in trong Kỉ yếu Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, và có một số công trình về lĩnh vực tôn giáo học do NXB Tôn giáo ấn hành, trong đó có Giáo trình thiền học, Thiền Meditation, Khí công là nền tảng của Thiền…
Ông Vương Tấn Việt dự tuyển tiến sĩ đợt 2 năm 2023 theo hình thức đánh giá hồ sơ chuyên môn.
Trước khi Hội đồng chuyên môn thẩm định xem xét về chuyên môn của ứng viên, Nhà trường tiến hành xem xét thẩm định điều kiện ứng tuyển.
Bộ môn Tôn giáo học gửi công văn ngày 28/8/2023 báo cáo thuyết minh hồ sơ dự tuyển tiến sĩ chuyên ngành Tôn giáo học năm 2023 của ông Vương Tấn Việt. Trong đó, công văn của Bộ môn Tôn giáo học nêu rõ: ông Việt có năng lực nghiên cứu và am hiểu kiến thức ngành (thể hiện qua nhiều công trình khoa học công bố về tôn giáo); ông có bằng cử nhân Luật và bằng tiến sĩ Luật, có bảng điểm các học phần bổ sung chương trình đào tạo thạc sĩ Luật và Luật thuộc danh mục ngành phù hợp trong đối tượng tuyển sinh của ngành tôn giáo học. Do đó đề nghị được xét học tiến sĩ từ bậc tương đương thạc sĩ (trở lên) và học bổ sung kiến thức một số môn theo quy định.
Trường ĐH KHXH &NV đã ban hành thành Quyết định số 3278/QĐ-XHNV ngày 29/9/2023 thành lập Ban đánh giá mức độ phù hợp của các hồ sơ dự tuyển sau đại học đợt 2 năm 2023, để xem xét 11 trường hợp ứng viên có nguyện vọng dự tuyển thạc sĩ, tiến sĩ ngành Nhật Bản học; ứng viên dự tuyển tiến sĩ Tôn giáo học và ứng viên dự tuyển thạc sĩ Du lịch học. Trong đó, có ông Vương Tấn Việt là ứng viên dự tuyển tiến sĩ ngành Tôn giáo học.
Trên cơ sở ý kiến của các Hội đồng thẩm định điều kiện ứng tuyển, Nhà trường ban hành Quyết định số 4136/QĐ-XHNV ngày 18/10/2023 v/v thành lập Tiểu ban đánh giá hồ sơ chuyên môn của các ứng viên dự thi đào tạo bậc tiến sỹ ngành Tôn giáo học. Kết quả ông Vương Tấn Việt đủ điều kiện trúng tuyển và được công nhận nghiên cứu sinh theo QĐ số 5615/QĐ-XHNV ngày 29/12/2023.
Đến nay, nhà trường đã tổ chức đào tạo 3 học phần cho nghiên cứu sinh, hiện đang giao nghiên cứu sinh là tiểu luận.
Theo quy định của Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, danh mục ngành phù hợp 2 mà nghiên cứu sinh phải học bổ túc kiến thức trước khi đăng kí dự thi với ngành Tôn giáo gồm: Tâm lí học, Gia đình học, Xã hội học, Luật, Ngôn ngữ học...
TS Nguyễn Sĩ Dũng: Đề tài luận án tiến sĩ của ông Thích Chân Quang bất hợp lý
Theo Nghiêm Huê (Tiền Phong)
- Nắng nóng cực đoan khiến ít nhất 12.000 người thiệt mạng tại châu Âu (53 phút trước)
- Dự án Cao Xà Lá đóng góp hơn 11.000 tỷ đồng tiền đất cho ngân sách Hà Nội (1 giờ trước)
- HLV Park Hang-seo xin vắng mặt tại phiên điều trần ở Quốc hội Hàn Quốc (1 giờ trước)
- Loạt tuyên bố gây chú ý của bà chủ tiệm vàng Kim Lý trước khi bị khởi tố vụ buôn lậu kim cương (1 giờ trước)
- Mỹ siết quy định thị thực với du học sinh và phóng viên nước ngoài (1 giờ trước)
- Bí quyết "giữ lửa" cho cơ thể: 5 nguyên tắc vàng dành riêng cho người sợ lạnh (1 giờ trước)
- Cục Điện ảnh lên tiếng trước tranh cãi phục trang trong trailer "Hoàng hậu cuối cùng" (1 giờ trước)
- Apple thay đổi quà tặng Back to School 2026 tại Việt Nam, nhiều sinh viên tiếc nuối (1 giờ trước)
- Diễn biến nóng vụ người phụ nữ chửi bới chủ xe, liên tục cào xước ô tô Mercedes GLC200 đỗ trước cửa nhà (1 giờ trước)
- Thay dầu ô tô sau 5.000km không còn là chuẩn mực, xe đời mới có thể kéo dài chu kỳ bảo dưỡng (1 giờ trước)