Xã hội

Thủy điện xả nước vận hành, người phụ nữ bị cuốn trôi hơn 7km

Hai mẹ con chị M. lội qua sông Nậm Mô về nhà đúng lúc thủy điện xả nước, chị M. bị nước cuốn trôi, người con bơi được vào bờ.

Trao đổi với VTC News, ông Vi Văn Mằn, Chủ tịch UBND xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, chiều 2/11, tại địa phương này xảy ra 1 vụ đuối nước. Người tử vong là chị H.T.M (SN 1989), trú tại bản Bình Sơn 1.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, chị M. cùng con gái đi qua sông Nậm Mô, lúc này mực nước đang cạn. Đến khoảng 15h, chị M. cùng con gái tiếp tục lội qua sông để trở về nhà.

Khi đến giữa sông thì đúng lúc nhà máy thủy điện Nậm Mô xả nước vận hành máy phát điện. Do dòng nước chảy nhanh, dâng cao đột ngột nên chị M. không kịp chạy, bị nước cuốn mất tích. Riêng người con gái đã may mắn bơi được vào bờ.

Thủy điện xả nước vận hành, người phụ nữ bị cuốn trôi hơn 7km
Chính quyền địa phương và người dân tìm thấy thi thể chị Mạc ở cách vị trí gặp nạn gần 7km. (Ảnh: Kỳ Sơn)

Nhận được thông tin sự việc, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân... cùng người dân tổ chức tìm kiếm chị M. dọc dòng sông.

Hơn 8h sáng nay, thi thể chị M. đã được tìm thấy trên sông, đoạn qua bản Khe Tỳ (xã Hữu Kiệm), cách hiện trường ban đầu hơn 7km.

Theo lãnh đạo địa phương, việc thủy điện Nậm Mô xả nước nằm trong quy trình kế hoạch và đã có thông báo từ trước. Trước khi xả nước khoảng 20 phút, nhà máy có thông báo bằng nhiều tiếng còi hú rất lớn.

Được biết, chị M. là người dân tộc Khơ Mú, gia đình có 4 người con, cuộc sống gia đình khó khăn. Hiện nay, chính quyền địa phương và người dân đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.

NT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/thuy-dien-xa-nuoc-van-hanh-nguoi-phu-nu-bi-cuon-troi-hon-7km-d192373.html