-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Xã hội
27/03/2016 13:49Tiền Giang: Xuất hiện chiêu lừa đảo mới
Những ngày qua, nhiều hộ dân ở TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang liên tục bị gọi điện thoại đến nhà để đòi nợ tiền cước điện thoại. Bên gọi đến nói mình là người của công ty VNPT Tiền Giang rồi liên tục hù dọa người nghe nếu như không đóng tiền thì điện thoại sẽ bị cắt máy, hủy số… và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.
Còn anh Trần Công Lê (SN 1979, ngụ ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) thì cho biết, sáng qua 24.3 khi điện thoại cố định 0733.895.3xx nhà anh đổ chuông, lúc này anh bận việc nên mẹ anh là bà Nguyễn Thị Thới nghe điện thoại, do nghe tiếng được tiếng không về vấn đề có liên quan đến số tiền mà gia đình bà đã nợ hơn 8 triệu đồng tiền điện thoại nên bà Thới gọi anh vào để nghe máy. Khi cầm điền thoại trên tay, anh nghe như đây là hộp thư thoại có hướng dẫn bấm phím tương ứng để gặp giao dịch viên cứ liên tục nói trong khi anh Lê nhiều lần a lô. Thấy lạ nên anh Lê cúp máy không nghe nữa. Cũng theo anh Lê cho biết, gia đình anh đã sử dụng điện thoại cố định của VNPT Tiền Giang đã gần 20 năm nay, sau này gia đình anh còn sử dụng thêm nhiều dịch vụ của VNPT Tiển Giang như ADSL cáp quang, Mytivi… và chưa lần nào thiếu tiền cước dù chỉ 1.000 đồng.
![]() |
| Anh Trần Công Lê bên máy điện thoại và các dịch vụ của VNPT Tiền Giang cung cấp. |
Tương tự các trường hợp trên, anh Nguyễn Thanh Tuấn (ngụ phường 9, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) nói với chúng tôi, vào ngày 23.3 số máy lạ đã gọi vào số điện thoại 0733.958.9xx, lúc gọi đến thì vợ anh nhấc máy trả lời và cũng được nghe giới thiệu là VNPT Tiền Giang, lúc này bên gọi cũng giới thiệu thao tác bấm phím tương ứng để gặp giao dịch viên nên vợ anh đã bấm phím theo hướng dẫn thì được nghe tiếng một cô gái cho biết số điện thoại nhà anh đang nợ cước của VNPT Tiền Giang hơn 8 triệu đồng và yêu cầu phải đóng tiền. Thấy lạ nên vợ anh Tuấn đã gọi anh đến trả lời máy, khi gặp anh Tuấn, người nữ này đề nghị anh Tuấn cung cấp tên tuổi và số chứng minh nhân, tiếp đó họ còn cho rằng số điện thoại anh đã nợ tiến cước và đề nghị anh Tuấn phải đóng, nếu không đóng tiền thì số điện thoại nhà anh sẽ bị hủy… Anh Tuấn có trình bày là điện thoại nhà anh có đăng ký thu tiền tại nhà nên muốn gì thì đến nhà thu, còn về tên tuổi và số chứng minh nhân dân thì bên VNPT tự biết, sao lại yêu cầu người sử dụng cung cấp qua điện thoại. Tiếp đó anh Tuấn đề nghị người nữ tự giới thiệu là nhân viên của VNPT Tiền Giang cho anh gặp một cán bộ trong ngành VNPT Tiền Giang mà anh Tuấn có quen biết thì đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy. Cũng theo anh Tuấn kể thêm, điện thoại cố định nhà anh không có đăng ký chiều gọi đi, mỗi tháng anh Tuấn chỉ đóng tiền nhận cuộc gọi đến và tiền hiển thị số máy gọi đến chưa được 20.000 đồng.
Sáng 25.3, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc VNPT Tiền Giang cho biết, đây là nhóm lừa đảo đã xảy ra từ cả năm nay, nhóm này thường gọi đến hăm he hù dọa người sử dụng điện thoại và yêu cầu phải đóng tiền hơn 8 triệu đồng, nếu không đóng sẽ bị cắt máy ngay lập tức. Bên cạnh đó, nhóm lừa đảo này còn gọi đến các doanh nghiệp lớn để đề cập đến vấn đề liên quan đến Ma túy… Khi gọi đến, nhóm này cũng tự xưng bên ngành Viện Kiểm sát, ngành Công an… với mục địch hù dọa làm cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh khiếp sợ mà chuyển tiền cho bọn chúng. VNPT Tiền Giang cũng đã nhiều lần thông báo lên thông tin đại chúng để người dân biết được và cảnh giác tránh bị lừa đảo. Qua xác minh các số điện này ngoài gọi về từ nước ngoài, ngay cả số điện thoại nhà tôi cũng bị nhóm người này gọi đến hù dọa. VNPT Tiền Giang không hề có chủ trương đòi nợ hay yêu cầu người sử dụng điện thoại phải chuyển tiền qua điện thoại – ông Thái nói.
Theo Thịnh Tiến (Dân Việt)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)
