-
Thái Nguyên tan hoang sau trận mưa đá và dông lốc "xé toạc" nhà xưởng -
Chuyện chưa kể về danh xưng "Nữ hoàng chân đất" và sự khắt khe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -
Giải mã gia tộc siêu giàu có trong bóng tối ở Nhật Bản và bí mật thịnh vượng suốt 400 năm -
Tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số: Phụ huynh "đứng ngồi không yên" chờ phân tuyến -
Sự thật về cá sấu "quái vật" 100kg náo loạn sông Tiểu Cần -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 3/5/2026: Sửu nhiều tiền, Ngọ nóng giận -
Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế, buộc bàn giao nhà cho chủ cũ -
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn -
Sau khi công bố tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội: Học sinh cần chuẩn bị gì để tăng cơ hội trúng tuyển?
Xã hội
13/10/2019 13:49Tiết lộ sốc máy bay Boeing bỏ quên ở Nội Bài: Giá trị như... sắt vụn?
Theo Cục Hàng không, trước đây, cơ quan này đã mời 1 đơn vị định giá tài sản vào định giá chiếc tàu bay. Tuy nhiên, do chiếc tàu bay thiếu hồ sơ, tài liệu, thời gian hoạt động dài, nên không có một mức giá cụ thể nào được đưa ra. Thay vào đó, đơn vị định giá chỉ ước tính giá không chính thức khoảng 1,7 tỷ đồng. Cũng vì giá ước tính, nên không đủ cơ sở để đưa chiếc tàu bay ra đấu giá.
Do đó, hiện Cục Hàng không nghiên về phương án giao chiếc tàu bay cho 1 đơn vị nhà nước sử dụng làm giáo dục vào các hoạt động huấn luyện, tập huấn, đào tạo.
Trong đó, Cục Hàng không ưu tiên báo cáo Bộ GTVT giao lại cho Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV). Vì ACV đang chịu thiệt hại hơn 800.000 USD cho các loại phí trong 12 năm tàu bay nằm lại sân bay.
Ngoài ra, ACV cũng nhiều lần có văn bản được tiếp nhận chiếc máy bay để sử dụng vào công tác diễn tập phòng cháy chữa cháy, diễn tập an ninh, an toàn hàng không tại sân bay Nội Bài.
Ngoài ACV, Bộ Công an cũng từng có văn bản đề nghị Cục Hàng không về việc sử dụng chiếc máy bay để diễn tập chống khủng bố. Học viện Hàng không cũng muốn xin chiếc máy bay làm giáo cụ giảng dạy.
Do đó, việc một số đơn vị gần đây đề xuất đổi hàng, sản phẩm lấy chiếc tàu bay, một số chuyên gia cho rằng, đó chỉ là chiêu trò lợi dụng tên tuổi của chiếc tàu bay để truyền thông, quảng cáo trá hình.
Chẳng hạn, không mấy người biết có 1 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đổi hàng lấy hàng, cho tới khi đơn vị này không tranh thủ đề xuất đổi bánh kẹo, rượu bia lấy chiếc tàu bay.
Họ thành công nhờ được báo chí truyền thông miễn phí từ đề xuất của đơn vị đổi kẹo, doanh nghiệp sở hữu viện dưỡng lão cũng đề xuất đổi 3 chỗ ở trong viện dưỡng lão lấy chiếc tàu bay.
Và tất nhiên, hiệu quả của đề xuất này mang lại cũng không nhỏ, khi thương hiệu của viện dưỡng lão kèm hình ảnh được không ít báo chí và một số KOL đưa tin.
Một chuyên gia kinh tế hàng không chia sẻ trên báo Dân trí: “Chiếc máy bay nếu bán được thì cũng chỉ có giá như sắt vụn”. Thậm chí, nhiều người thậm chí còn “bông đùa” rằng:
Nếu tính theo giá sắt vụn trên thị trường là 5.000 đồng/kg thì chiếc máy bay nặng 80 tấn sẽ bán được số tiền 400 triệu đồng.
Theo Phạm Thanh (Tiền Phong)
- Quán cà phê do AI điều hành gây chú ý tại châu Âu (10:48)
- Lời giải thích của tài xế ô tô chèn ngã người đi xe máy giữa quốc lộ, đã có kết quả nồng độ cồn và ma túy (10:38)
- Vụ ôtô bốc cháy khiến 2 người chết ở Đà Nẵng: Tài xế khai hoảng loạn, bỏ chạy khi xe phát nổ (10:30)
- ACV đẩy mạnh tuyển dụng đợt 2, quyết tâm giải bài toán nhân sự tại Dự án sân bay Long Thành (10:16)
- Ca sĩ Quang Lập thua kiện, bị cưỡng chế bàn giao nhà sau tranh chấp kéo dài (10:08)
- Chủ tịch Kim Jong Un gửi thông điệp truyền lửa cho thế hệ trẻ giữa bối cảnh thế giới biến động (10:03)
- Arsenal có 79% cơ hội vô địch, nhưng Man City vẫn là ẩn số đáng gờm (1 giờ trước)
- Mưa đá, giông lốc hoành hành miền Bắc: 5 người bị thương, 350 nhà tốc mái (1 giờ trước)
- Rủi ro từ quy định kiểm định mới: iPhone đối mặt nguy cơ bị “khai tử sớm” tại Mỹ (1 giờ trước)
- Ôtô lao vào vách núi, hai người tử vong (1 giờ trước)