-
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt -
Giải mã nỗi lo "Đồ ăn qua đêm gây ung thư": Bác sĩ chỉ ra sai lầm tai hại và "thủ phạm" thực sự cần dè chừng -
VTV hé lộ tập cuối "Cách em 1 milimet": Cái kết trọn vẹn cho nhiều cặp đôi, riêng Tú vẫn khiến khán giả day dứt -
Công an cảnh báo nóng người dân tuyệt đối không làm điều này trên Zalo nếu không muốn mất sạch tiền
Xã hội
17/09/2018 15:26Tiểu thương bán thịt chó ở Hà Nội: "Chỉ cần tăng cường kiểm dịch chứ không nên cấm"
Ngày 10/9, UBND TP Hà Nội đã có văn bản số 4.170 về tăng cường công tác quản lý nuôi, giết mổ, kinh doanh và sử dụng thịt chó mèo trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội (Sở NN&PTNT Hà Nội) cho biết, theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, các quận, huyện, thị xã phải xây dựng lộ trình hạn chế giết mổ chó, mèo thương phẩm. Đối với các quận nội thành sẽ hạn chế các cơ sở kinh doanh thịt chó, mèo.
Đến năm 2021, ở các quận nội thành sẽ không kinh doanh thịt chó, mèo, sau đó sẽ nhân rộng ra các huyện khác. Việc này dựa trên sự vận động, tuyên truyền để người dân thay đổi nhận thức, thói quen chứ không cấm. Tuy nhiên, sau khi văn bản này được ban hành, dư luận đã có nhiều ý kiến trái chiều.
Ngày 15/9, PV có mặt ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức (Hà Nội), một trong những nơi có số lượng hàng quán thịt chó tập trung đông đúc nhất trên địa bàn thành phố. Tại đây, cảnh mua bán vẫn tấp nập, các sạp hàng đặt cạnh nhau dài cả một quãng đường.
Chị T. một chủ hàng thịt chó ở đây cho hay, mỗi ngày chị bán được 2 đến 3 con chó thịt (25kg đến 40kg thịt). Chó được chồng chị đi mua về, tuy không có các biện pháp kiểm dịch nhưng dựa trên kinh nghiệm gia truyền thì vợ chồng chị có thể phân loại được chó ốm chó khỏe và chất lượng thịt của từng con chó.
"Nhà chị từ đời cụ đã làm nghề thịt chó, vợ chồng chị không có ruộng, cũng không có nghề gì khác. Hàng ngày anh đi khắp vùng mua chó mang về làm thịt, còn chị ở nhà bán, lấy tiền trang trải cuộc sống và nuôi ba đứa con ăn học. Với kinh nghiệm gia truyền, nhà chị toàn chọn chó khỏe loại 1 loại 2 để còn giữ chân khách. Chính chị bị chó mua về cắn nhiều lần rồi, nhưng không cần đi tiêm, cũng chẳng sao hết vì toàn chó khỏe", chị T. nói.


Cạnh sạp hàng thịt chó của chị T. là sạp hàng cũng bán thịt chó của một cặp vợ chồng hàng xóm. Chị vợ cho biết làm chó phải cẩn thận, tỉ mỉ và sạch sẽ. "Thịt chó nhiều đạm, rửa không sạch thì không thể bảo quản được. Từ trước đến giờ chưa khách nào của chị phàn nàn cả. Nếu sợ chuyện dịch bệnh thì nên tăng cường kiểm dịch chứ không phải là cấm", chị vợ này nói.
Trong xã Đức Thượng, nhiều nhà nuôi cả đàn chó như đàn lợn để phục vụ mục đích giết mổ. Họ cũng tích trữ cả đống rơm rạ lớn để phục vụ công việc thui chó. Những nhà có khoảng đất rộng thì lại trồng những bụi lá mơ hay riềng sả để làm gia vị cho món thịt chó. Quang đi quẩn lại, cuộc sống của hàng chục hộ dân nơi đây gắn liền với nghề thịt chó.
Một chủ cơ sở nuôi chó ở đây cho biết họ nuôi chó chỉ vì mục đích giết thịt, chó được nhốt trong chuồng và cho ăn hàng ngày, đợi đến ngày đạt trọng lượng thì giết mổ. Theo họ chuyện những người yêu chó và những người ăn thịt chó hoàn toàn khác nhau.
"Chó có thể là bạn của người khác, ở phương Tây họ coi là bạn, cho ngủ cùng giường, nhưng ở mình từ bao đời nay vẫn có thói quen ăn thịt chó. Ví dụ như ở Việt Nam mình, trâu là người bạn thân thiết, là linh vật của một số vùng miền, chả nhẽ lại không ăn thịt trâu. Chuyện nói rằng không nên ăn thịt chó vì thiếu văn minh là không có lý", một phụ nữ bán thịt chó ở đây nói.
Giá thịt chó ở khu vực này ổn định trong nhiều năm nay là 150 nghìn đồng/ 1kg, không đắt hơn thịt lơn bao nhiêu, vì vậy sức mua khá mạnh. Trung bình một ngày một sạp hàng ở đây bán dao động từ 20 đến 30 kg.


Những người bán thịt ở đây khẳng định rằng nếu có cấm chỉ làm cho giá thịt chó tăng cao, vì có cầu ắt sẽ có cung. Họ cho rằng không dễ gì người dân ở đây từ bỏ món ăn khoái khẩu này. Hơn nữa, nếu xảy ra tình trạng bán chui thì chất lượng sản phẩm lại khó kiểm soát hơn. Vì vậy họ mong chính quyền thành phố có thể tăng cường các biện pháp quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đối với mặt hàng này thay vì cấm sử dụng.
Theo Bá Cường (Thời Đại)
- Thủ môn U23 Trung Quốc và "bí mật" trên chai nước: Thách thức lớn cho U23 Việt Nam (2 giờ trước)
- Từ đỉnh cao U23 châu Á đến giọt nước mắt day dứt, Đình Bắc lần đầu nói về quãng thời gian khiến bố mẹ buồn lòng (2 giờ trước)
- Triệu tập người phụ nữ cầm loa kích động "đua xe" tại hầm chui Kim Liên (2 giờ trước)
- Bầu Đức thưởng 160 căn hộ tiền tỷ cho nhân viên sát cánh cùng HAGL từ thời suýt phá sản (3 giờ trước)
- Sau phản ánh phát loa từ 4h30 gây tranh cãi, tổ dân phố ở Bắc Ninh họp dân và đi đến quyết định bất ngờ (3 giờ trước)
- Vụ sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên: Đối tượng có thể đối mặt thêm tội danh nghiêm trọng mới (3 giờ trước)
- Honda Accord biến mất khỏi danh mục sản phẩm: Dấu chấm hết cho mẫu sedan Nhật tại Việt Nam? (3 giờ trước)
- Nhóm nhạc "Tân binh toàn năng" chính thức ra mắt, gây tranh cãi khi hot boy Minh Hiếu bị loại phút chót (3 giờ trước)
- Danh sách 154 phương tiện "dính" phạt nguội vừa công bố: Nhiều lỗi quen mặt, chủ xe cần kiểm tra gấp (3 giờ trước)
- Thành tích đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Lịch sử ủng hộ thầy trò HLV Kim Sang-sik (3 giờ trước)