-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Xã hội
08/10/2021 14:24Tiểu thương phấn khởi khi chợ Bến Thành dần nhộn nhịp trở lại: 'Mừng lắm, mong Sài Gòn trở lại cuộc sống như ngày xưa'
Khách tiêm đủ 2 mũi vaccine mới được vào chợ
Những ngày qua, chợ Bến Thành – một trong những chợ lâu đời nhất ở TP.HCM đã hoạt động trở lại và dần nhộn nhịp hơn khi có khách đi mua sắm, tham quan thường xuyên.
Để được hoạt động trở lại, chợ Bến Thành phải đạt các tiêu chí về phòng chống dịch của cơ quan chức năng. Theo đó, các tiểu thương tại đây phải được tiêm 2 mũi vaccine, xét nghiệm COVID-19 với 3 ngày/lần và khách đến chợ mua sắm cũng phải tiêm đủ 2 mũi vaccine và khai báo y tế, giữ khoảng cách an toàn.

Các gian hàng bán thực phẩm tươi sống như thịt, cá, trứng, rau củ quả đều được lắp đặt mái che bằng nhựa trong suốt để ngăn giọt bắn và giăng dây giới hạn để giữ khoảng cách giữa người mua và người bán. Ngoài ra, mỗi tiểu thương đều được phát bình rửa tay xịt khuẩn để đảm bảo việc phòng chống dịch trong lúc buôn bán.
Vui mừng khi lần đầu được đi chợ Bến Thành trở lại sau hơn 3 tháng, bà Lê Thùy Vân (46 tuổi, quận 4) cầm trên tay tờ giấy chứng nhận đã tiêm 2 mũi vaccine cho biết do không dùng điện thoại thông minh nên phải sử giấy chứng nhận này để được đi chợ.

Sau khi thực hiện khai báo y tế nhanh chóng tại cửa Tây, bà Vân đi vào chợ Bến Thành tìm mua con lươn về nhà nấu ăn.
"Được đi chợ trở lại vui lắm, 3 tháng rồi mới được đi chợ đó, chứ còn ở nhà mua qua App không được. Tôi thấy việc lắp đặt tấm ngăn giữa người bán và người mua như vậy là tốt, sạch sẽ, an toàn, tránh được lây lan dịch COVID-19", bà Vân vui mừng chia sẻ.
Cũng như bà Vân, nhiều khách đi chợ Bến Thành mua thực phẩm đều tuân thủ quy định phòng chống dịch, thậm chí có người còn mặc đồ bảo hộ và mang theo bình xịt khuẩn để bảo vệ bản thân.
Tiểu thương mong Sài Gòn trở lại cuộc sống bình thường như xưa
Hoà chung sự phấn khởi của người dân dân đi chợ, nhiều tiểu thương cũng rất vui khi chợ Bến Thành dần nhộn nhịp hơn sau gần 1 tuần hoạt động trở lại.
Đang chiên cá để chuẩn bị cơm trưa bán cho khách, bà Huỳnh Thị Liên (50 tuổi, tiểu thương bán cơm, bún) không giấu được sự vui mừng khi khách đặt cơm liên tục. Bà Liên là người làm món, còn người phụ việc liên tục nhận đơn và mang thức ăn phục vụ tận nơi cho những khách hàng quen thuộc trong khu vực lân cận.

Bà Liên cho biết gia đình bà đã bán ở đây qua 3 thế hệ, nhưng nhiều tháng phải tạm ngưng để phòng chống dịch nên bà cảm thấy nhớ chợ và khách hàng. Giờ bán lại, tuy không có lời do giá nguyên liệu cao nhưng bà vẫn vui vẻ vì được làm công việc mình yêu thích, chợ dần nhộn nhịp trở lại.
"Ở nhà 3 tháng tôi rất buồn vì nhớ chợ, nhớ bạn hàng. Khi chợ hoạt động trở lại tôi mừng lắm, đi vô dọn dẹp lại sạp để được buôn bán. Được ra chợ là mừng lắm rồi, từ từ ai cũng được buôn bán trở lại và tôi mong mọi người cơm no áo ấm như ngày xưa, công việc cũng vậy", bà Liên chia sẻ trong sự phấn khởi.
Theo bà Liên, bà mong khách đến chợ nhiều hơn để giúp đỡ tiểu thương vượt qua khó khăn lúc này, đồng thời cũng mong người dân Sài Gòn trở lại cuộc sống bình thường như xưa.
"Sức khoẻ là trên hết nên mong mọi người đều bình an vô sự", bà Liên tâm sự.
Cách gian hàng bán cơm của bà Liên không xa là quán chè với tên gọi "Bé chè" cũng đang tất bật chốt đơn cho khách mang đi. Đây cũng là quán chè đã trải qua 3 thế hệ của đại gia đình bà Trương Thị Tuyết Trinh.
Bà Trinh cho biết, quán chè của gia đình bà có từ 1968 đến giờ, hiện tại bà cùng 2 đứa cháu gái bán chè tại chợ.

"Chợ hoạt động và tôi được mở bán lại nên rất vui. Chúng ta đang tiến tới bình thường mới để chợ được nhộn nhịp trở lại. Thành phố đang sống chung với dịch nhưng phải có đề phòng để mọi người được bình an", bà Trinh chia sẻ sau khi làm xong ly chè cho khách mang đi.
Theo bà Trinh, tuy lượng khách chưa đông như lúc trước nhưng nhờ liên kết với các ứng dụng giao hàng nên quán chè của gia đình bà vẫn đạt doanh số 60% so với trước dịch. Đây là tín hiệu khá lạc quan của một trong những quán ăn uống lâu đời ở chợ Bến Thành.
Ông Nguyễn Văn Tuấn (Ban quản lý chợ Bến Thành) cho biết chợ có gần 1.500 gian hàng, tuy nhiên mới đăng ký hoạt động lại 150 gian hàng. Trong đó, gần 80 tiểu thương bán các mặt hàng thiết yếu đã mở cửa sạp trở lại. Các tiểu thương sẽ được xét nghiệm Covid-19 miễn phí, 3 ngày một lần.












Theo Tứ Quý (Nhịp Sống Việt)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (43 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (44 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (51 phút trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (52 phút trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (53 phút trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




