Đà Nẵng vừa tổ chức hội thảo khoa học nhằm xác minh thông tin, chuẩn bị cho công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt các liệt sỹ hy sinh tại hang Đá Sập (xã Hà Nha) sau khi phát hiện nhiều di vật cùng xương người tại đây.

Ngày 16/6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã chủ trì cuộc hội thảo quan trọng nhằm xác thực các thông tin liên quan đến mộ tập thể liệt sỹ tại hang Đá Sập (còn có tên gọi khác là Hang Thương Nghiệp K600), thuộc địa bàn xã Hà Nha.

Theo các tài liệu lịch sử từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, trong giai đoạn chiến tranh khốc liệt, hang Đá Sập sở hữu vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Nơi đây từng là điểm tập kết, dừng chân và trung chuyển của hàng loạt đơn vị chủ lực như trung đoàn 31, 36, 141, 575, lực lượng Vận tải 130, Bệnh xá 78 và nhiều cán bộ, chiến sĩ hoạt động tại địa bàn.

Đồng thời, hang cũng là kho bãi thu mua và tập kết lương thực của Công ty Lương thực, Thương nghiệp thuộc Mặt trận 44 để tiếp tế cho tiền tuyến.

16-1781605173-tim-thay-di-vat-va-xuong-nguoi-tai-hang-da-sap-noi-ghi-dau-su-hy-sinh-cua-bo-doi-nam-1969
Trước hội thảo, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hà Nha (Ảnh: A Cường).

Vào ngày 25/4/1969, sau khi phát hiện có lực lượng ta trú ẩn, quân địch đã bắn pháo hiệu chỉ điểm. Ngay sau đó, chúng huy động pháo binh và máy bay F4 oanh tạc dữ dội bằng bom hạng nặng xuống khu vực này. Trận bom tàn khốc đã làm sập hang, đất đá khổng lồ bịt kín mọi lối ra vào, khiến nhiều cán bộ ngành thương nghiệp và các chiến sĩ bộ đội bị mắc kẹt rồi hy sinh anh dũng bên trong.

Trước khi diễn ra hội thảo, các đại biểu đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hà Nha.

Trong đợt khảo sát thực địa từ ngày 5 đến 6/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy hàng loạt di vật chiến tranh còn sót lại bao gồm: dép cao su, dép rọ, vải dù, áo mưa, pin, dây thông tin, dao, ví tiền cá nhân, lon đồ hộp, bàn chải đánh răng và đạn dược. Đặc biệt, một kho đạn chứa khoảng 18-20 quả các loại cũng được tìm thấy.

Tại khu vực được xác định là tâm điểm của trận ném bom năm xưa, đoàn khảo sát đã phát hiện một đôi dép rọ nữ, nhiều món đồ dùng cá nhân và một đoạn xương ống chân (dài khoảng 35-40cm) nằm lộ thiên. Hiện vùng lõi này đã được khoanh vùng bảo vệ nghiêm ngặt để giữ nguyên hiện trạng.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, hội thảo ngày 16/6 là bước đi cần thiết để thu thập, đối chiếu và đánh giá độ tin cậy của các nguồn tư liệu. Các ý kiến đóng góp từ các cơ quan chuyên môn, nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và thân nhân liệt sỹ sẽ giúp làm rõ:

- Vị trí, tọa độ chính xác và hiện trạng khu vực.

- Dự báo số lượng hài cốt liệt sỹ còn nằm lại trong hang.

- Xác định phiên hiệu đơn vị, thời gian hy sinh và danh tính các liệt sỹ (nếu có đủ căn cứ).

Những kết luận từ hội thảo lần này sẽ là điểm tựa khoa học và pháp lý vững chắc, phục vụ cho công tác khảo sát, khai quật và quy tập hài cốt các anh hùng liệt sỹ trở về trong thời gian tới.

TN (SHTT)