Xã hội

Tìm thấy thi thể công an và 2 người đuối nước ở Quảng Nam

Thi thể của chiến sĩ cảnh sát giao thông ở Hội An được phát hiện vùi trong đám bèo tây ở xã Điện Phước. Nhóm tìm kiếm cũng phát hiện thêm 2 thi thể khác bị đuối nước ở Quảng Nam.

 

Thi thể của chiến sĩ cảnh sát giao thông ở Hội An được phát hiện vùi trong đám bèo tây ở xã Điện Phước. Nhóm tìm kiếm cũng phát hiện thêm 2 thi thể khác bị đuối nước ở Quảng Nam.

Theo ông Khoa, thi thể của anh Toàn bị vùi trong một đám bèo, cách chỗ gặp nạn chừng 20 m. “Anh Toàn về quê có việc gia đình nhưng do trời mưa lũ nên chưa trở lại đơn vị được”, ông Khoa nói và cho hay chiến sĩ công an nói trên không phải gặp nạn trong lúc làm nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 16/12, anh Toàn cùng anh Ngô Văn Tâm (25 tuổi, trú cùng thôn) chèo ghe đi trong lũ ở xã Điện Phước. Do nước cuốn, gió to khiến ghe bị lật, 2 người rơi xuống nước.

Anh Tâm may mắn bơi được vào bờ, riêng anh Toàn bị nước cuốn trôi mất tích. Lực lượng chức năng đã cử gần 60 người tìm kiếm quanh khu vực nạn nhân bị rơi từ tối qua.

Tim thay thi the cong an va 2 nguoi duoi nuoc o Quang Nam hinh anh 1
Lũ lớn liên tiếp xảy ra các tỉnh Nam Trung Bộ từ đầu tháng 12 đến nay. Ảnh: Đức Phương. 

Cũng theo ông Trần Công Khoa, đến 11h ngày 17/12, đội tìm kiếm đã phát hiện thi thể của ông Trần Văn Lại (62 tuổi, trú xã Điện Thọ) bị lũ cuốn mất tích vào chiều 15/12.

Thời gian trên, ông Lại đang điều khiển xe máy chở chị gái trên đường về nhà. Khi qua đoạn đường bị ngập nước ở xã Điện Phước, chị gái ông Lại đánh rơi chiếc ví. Ông Lại dừng xe và lấy ví giúp chị gái thì bị lũ cuốn trôi.

“Thi thể của ông Lại tự nổi lên mặt nước, cách vị trí gặp nạn khoảng 50 m”, Phó chủ tịch xã Điện Phước nói với Zing.vn và cho hay hiện thi thể của cả 2 nạn nhân đuối nước đã được bàn giao cho người thân mai táng.

Lãnh đạo thị xã Điện Bàn đã đến thăm hỏi, trao hỗ trợ và động viên các gia đình có người thân gặp nạn.

Cùng ngày, đại diện UBND xã Điện An (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho hay vừa vớt được thi thể của nạn nhân Đỗ Hoàng Vũ (25 tuổi, trú cùng địa phương) tử vong do lật ghe vào chiều tối 16/12.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 16/12, anh Vũ chèo ghe đi thăm một người thân mới sinh ở khu vực cách nhà vài trăm mét, không may ghe bị lật khiến nạn nhân bị nước cuốn mất tích.

Nhận thông tin, chính quyền xã đã huy động lực lượng để cùng người dân tổ chức tìm kiếm; do trời tối và nước lớn nên việc tìm kiếm gặp khó khăn. Tuy nhiên, đến 9h30 sáng 17/12, thi thể của anh Vũ đã được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 10 m.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Nam đã có ít nhất 5 người chết do mưa lũ.

Theo Đức Phương (Zing.vn)