Áp thấp nhiệt đới đầu tiên xuất hiện trên Biển Đông trong năm 2026 đang hoạt động ở khu vực phía Đông Bắc Biển Đông và được dự báo tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 7h sáng 4/6, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 500km về phía Đông Đông Bắc. Vùng gần tâm áp thấp có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, trong khi tại trạm Phú Quý đã ghi nhận gió cấp 5, có thời điểm đạt cấp 6.

Hệ thống thời tiết này đang di chuyển nhanh theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới vẫn giữ hướng đi này, tốc độ khoảng 20km/h. Đến sáng 5/6, tâm áp thấp sẽ nằm ở vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ duy trì ở cấp 6, giật cấp 8.

04-1780538635-tin-moi-nhat-ve-ap-thap-nhiet-doi-dau-tien-tren-bien-dong-nam-2026
Dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 8h ngày 4/6/2026. Nguồn: NCHMF

Các chuyên gia khí tượng cho rằng trong khoảng 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục tiến về phía Đông Bắc, hướng ra ngoài Biển Đông và tiến gần khu vực Đài Loan (Trung Quốc), thay vì dịch chuyển về phía đất liền Việt Nam.

Theo kịch bản dự báo, đến sáng 6/6, tâm áp thấp nhiệt đới sẽ xuất hiện trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Đài Loan với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sau đó, trong khoảng từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, hệ thống này tiếp tục đi theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Mặc dù không đe dọa trực tiếp đất liền, áp thấp nhiệt đới vẫn gây ra thời tiết xấu trên nhiều vùng biển. Khu vực phía Đông Bắc Biển Đông xuất hiện gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m và biển động. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại vùng biển giữa Biển Đông, khu vực từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa.

Trong ngày và đêm 5/6, vùng biển phía Đông Bắc Bắc Biển Đông tiếp tục có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m. Trong khi đó, khu vực giữa Biển Đông cùng vùng biển từ Khánh Hòa đến TP.HCM chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, khiến biển động với sóng cao từ 2-3m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo các phương tiện hoạt động trên biển tại những khu vực chịu ảnh hưởng có nguy cơ gặp giông lốc, gió mạnh và sóng lớn, cần theo dõi sát các bản tin dự báo để chủ động bảo đảm an toàn.

Theo nhận định của ngành khí tượng, trong tháng 6 năm nay, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông có khả năng tương đương mức trung bình nhiều năm. Thống kê khí hậu cho thấy trong tháng 6, khu vực này thường xuất hiện khoảng 1,1 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó trung bình có khoảng 0,3 cơn ảnh hưởng hoặc đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

Biên Thùy (SHTT)