-
Vì sao học trò ngày trước hiếm khi đánh thầy cô, còn nay bạo lực học đường khiến nhiều người lo ngại? -
Từ 29,99/30 điểm đầu vào đến tốt nghiệp thủ khoa Học viện An ninh nhân dân -
Bác sĩ cảnh báo: Chơi pickleball 2-3 năm, đầu gối mới bắt đầu "kêu cứu" -
Camera ghi lại cảnh phạm nhân trốn lên xe khách để tẩu thoát -
Tuần kết tháng 10 - đón tháng 11 (từ 26/10 đến 1/11) CÁT khí đổ về liên tục, 4 tuổi này nhắm mắt cũng ra TIỀN -
VNeID tích hợp 12 dịch vụ điện mới, người dân có thể đăng ký cấp điện ngay trên ứng dụng -
Bắt giữ Lê Văn Cường, một trong bốn phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 khi đi xe khách -
Bạn gái Mr Pips bị cáo buộc rửa 384 tỷ đồng, mua hơn 94 kg vàng cùng loạt tài sản xa xỉ -
Bộ GD-ĐT công bố lịch tuyển sinh đại học 2027, thí sinh cần nhớ những mốc thời gian quan trọng -
Lịch truyền hình, lịch phim chiếu rạp ngày 24/10: Án mạng karaoke, vua phòng vé mới nổi
Xã hội
17/11/2017 17:43Tỉnh Bạc Liêu lên tiếng vụ 'thất hứa với nhà đầu tư'
Chiều 16-11, tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu tổ chức, đại diện UBND tỉnh Bạc Liêu chưa chính thức lên tiếng xung quanh vụ việc Chủ tịch UBND tỉnh bị Chính phủ phê bình vì chậm báo cáo việc xác minh nội dung tố cáo của Công ty Minh Thắng Bạc Liêu. Cho đến thời điểm này, người phát ngôn của UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ dừng lại ở thông tin nguyên nhân Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu bị phê bình là do chậm trả lời văn bản của Chính phủ liên quan đến khiếu nại, tố cáo của Công ty Minh Thắng Bạc Liêu mà Văn phòng Chính phủ đã chuyển cho UBND tỉnh Bạc Liêu.
Như chúng tôi đã thông tin, Công ty Minh Thắng Bạc Liêu tố cáo nhiều nội dung, trong đó có việc lãnh đạo khóa hiện tại của tỉnh Bạc Liêu không thực hiện cam kết của lãnh đạo khóa trước với nhà đầu tư và chính quyền có dấu hiệu cạnh tranh với nhà đầu tư theo cách nhà đầu tư xây chợ đến đâu thì chính quyền cho xây chợ khác đến đó.
Theo thông tin phóng viên có được, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã có văn bản báo cáo Chính phủ, khẳng định không thất hứa với nhà đầu tư và không có việc chính quyền tỉnh Bạc Liêu "cạnh tranh" với nhà đầu tư như tố cáo của Công ty Minh Thắng Bạc Liêu.
Theo đó, UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng mục đích UBND TP Bạc Liêu cho tráng sân xi măng cạnh Chợ Cầu Xáng để bố trí, sắp xếp cho các hộ buôn bán nhỏ lẻ, tự sản tự tiêu vì chợ này theo thiết kế không có bố trí khu vực tự sản tự tiêu, dẫn đến tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng an toàn giao thông. Còn việc đầu tư xây chợ Xóm Mới B về mục tiêu là để tăng thêm số lượng quầy sạp phục vụ việc di dời chợ A cũ (phải tháo dỡ, di dời để Công ty Minh Thắng Bạc Liêu đầu tư chợ A mới), đồng thời cũng nhằm tạo thêm điểm chợ phục vụ khu vực dân cư xung quanh và để phục vụ di dời tiểu thương chợ Xóm Mới A trong giai đoạn sửa chữa vào thời điểm đó.
Đối với việc bố trí các tiểu thương buôn bán khu vực bờ kè Điện Biên Phủ, tỉnh Bạc Liêu cho rằng vào thời điểm cuối năm 2015, đầu năm 2016, khi chợ A xây dựng gần hoàn thành thì các tiểu thương chợ tạm Trần Huỳnh quyết liệt đòi trở về buôn bán tại khu vực chợ A, đồng thời Công ty Minh Thắng Bạc Liêu cũng gay gắt yêu cầu di dời toàn bộ tiểu thương để đóng cửa chợ tạm Trần Huỳnh. Trong khi đó, chợ B chưa kịp đầu tư xây dựng nên để đảm bảo hài hòa lợi ích các bên, UBND tỉnh Bạc Liêu đã cho triển khai lộ trình di dời trước đối với một số hộ tiểu thương chợ tạm Trần Huỳnh (ưu tiên các mặt hàng ướt) để về buôn bán tạm tại khu vực bờ kè đường Điện Biên Phủ, khi có đủ điều kiện sẽ bố trí sắp xếp các hộ này ổn định buôn bán lâu dài. Đây là giải pháp mang tính tình thế, nhằm giảm áp lực của các hộ tiểu thương chợ tạm Trần Huỳnh, đồng thời cũng góp phần thực hiện mục tiêu thu hút các hộ tiểu thương và người dân mua sắm đến với chợ A.
"Hiện nay, chợ tạm Trần Huỳnh còn gần 100 hộ gồm nhiều ngành hàng, cộng với một số hộ buôn bán các mặt hàng ướt đã sắp xếp bán tạm trên đường Điện Biên Phủ, cần có chỗ để họ buôn bán ổn định. Mặc dù chợ A còn mặt bằng trống nhưng không thể sắp xếp các hộ tiểu thương này vào chợ A được. Trong khi đó, chợ B cũng đã nằm trong quy hoạch và kế hoạch xây dựng chợ, phục vụ cho bà con tiểu thương mua bán. Vì vậy, việc xây dựng chợ B đã được lãnh đạo tỉnh cân nhắc và cho UBND TP Bạc Liêu xây dựng để sắp xếp di dời các hộ còn lại tại chợ tạm Trần Huỳnh, phục vụ cho việc đóng cửa chợ tạm Trần Huỳnh sau khi sắp xếp xong và sắp xếp các hộ đang buôn bán tạm trên đường Điện Biên Phủ nhằm ổn định trật tự mua bán ở khu vực Phường 3, TP Bạc Liêu", báo cáo của UBND tỉnh Bạc Liệu giải trình với Chính phủ nêu rõ..
Về nội dung tố cáo "lãnh đạo khóa trước của UBND tỉnh Bạc Liêu đã ký cam kết với doanh nghiệp mà lãnh đạo UBND tỉnh khóa hiện tại không thực hiện", tỉnh Bạc Liêu khẳng định qua rà soát, đến nay phía chính quyền tỉnh Bạc Liêu chưa ký kết bất kỳ văn bản nào liên quan đến việc cam kết hỗ trợ áp dụng riêng đối với các dự án đầu tư chợ của Công ty Minh Thắng Bạc Liêu trên địa bàn. Ngoài ra, về mặt nguyên tắc, UBND tỉnh Bạc Liêu không thể tự ý áp dụng các chế độ, chính sách vượt ngoài khung quy định chung của pháp luật.
Theo Duy Nhân (Nld.com.vn)
- Man City bị chặn đứng mạch toàn thắng bởi trò cũ của Maresca (1 giờ trước)
- Hà Nội: Làm rõ vụ 80m² đất Bảo tàng Lịch sử quốc gia bị lấn chiếm, cấp sổ đỏ cho cá nhân (1 giờ trước)
- Giả gái xinh trên ứng dụng hẹn hò, chuốc rượu nạn nhân để trộm tài sản ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Hai con trâu liên tục húc người ở Lâm Đồng, 6 người bị thương, tiệc cưới náo loạn (1 giờ trước)
- Nam du khách 23 tuổi trượt chân rơi xuống vực khi khám phá điểm cực Bắc ở Lũng Cú (2 giờ trước)
- Vietlott tìm được chủ nhân tấm vé số độc đắc gần 200 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Công an Khánh Hòa công bố nhận dạng chi tiết 3 phạm nhân trốn trại, đề nghị người dân cảnh giác (2 giờ trước)
- U23 Việt Nam sẽ bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á trên sân nhà (3 giờ trước)
- Cuộc giải cứu nghẹt thở binh sĩ Ukraine mất hai bàn chân sau 491 ngày mắc kẹt giữa chiến tuyến (3 giờ trước)
- Truy tố người đàn ông dùng liềm, dao rựa tấn công bác họ ở Hà Nội để “giải tỏa” (4 giờ trước)