-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Xã hội
14/11/2021 16:05Tịnh Thất Bồng Lai khẳng định chưa từng kêu gọi từ thiện nhưng kênh Youtube lại 'tố cáo' điều ngược lại
Những lùm xùm xoay quanh "Tịnh thất Bồng Lai" (hay còn có tên gọi khác là "Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ") vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.
Theo ông Nguyễn Văn Mưng - trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Long An cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành xác định có 7 trẻ em sinh từ khoảng năm 2014 đến năm 2017 đều đang sinh sống với 3 người mẹ ruột ngay tại hộ bà Cao Thị Cúc (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, địa điểm thành lập "Tịnh thất Bồng Lai").
Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng đưa ra thông tin đã làm giấy khai sinh cho một số trẻ em tại Tịnh thất, đồng thời khẳng định các trẻ ở đây không phải mồ côi mà vẫn sống cùng mẹ.
Tuy nhiên, phía Tịnh thất Bồng Lai giải thích việc các trẻ em ở đây được làm giấy khai sinh có tên mẹ ruột chỉ là đứng tên trên giấy tờ.
Tiếp đó, khi bị chỉ trích trục lợi tiền mạnh thường quân, Hoàn Nguyên - đại diện Tịnh thất Bồng Lai khi trao đổi với báo chí đã khẳng định chắc nịch rằng: "Từ trước đến nay, tôi chưa từng kêu gọi từ thiện ủng hộ các bé. Các bé được nhiều người mến mộ nên tôi có để số tài khoản dưới link YouTube. Ai "thương" thì người ta cho thôi".
Tuy nhiên, chính phát ngôn này của người đại diện "Tịnh thất Bồng Lai" gây nên cuộc tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Trong đó, nhiều người không đồng tình với cách giải thích "chưa từng kêu gọi từ thiện mà ai thương thì người ta cho thôi".
Nhiều người cũng cho rằng, ngay từ đầu nếu không có ý định kêu gọi từ thiện ủng hộ các bé thì phía Tịnh thất đã không cố tình chèn thêm dòng thông tin về số tài khoản bên dưới dòng giới thiệu của kênh YouTube có tên "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ".
Được biết, đến hiện tại, sau khi xuất hiện nhiều thông tin "tố" phía Tịnh thất Bồng Lai trục lợi tiền từ thiện, những dòng thông tin kêu gọi ủng hộ trên kênh YouTube có tên "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" đã được xóa đi.
Trước đó, khi trả lời tờ Dân Việt, anh Nhất Nguyên - Đại diện Tịnh thất Bồng Lai cho biết, các “tu sĩ” đều có công ăn việc làm để đảm bảo thu nhập, không phải chỉ phụ thuộc vào nguồn tiền từ thiện.
Thường ngày, anh Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên hợp tác làm đá phong thủy, Nhất Tuệ làm rau củ ngoài chợ bán. Ngoài ra, họ còn có studio nhận làm hòa âm, phối khí, viết nhạc… đăng lên YouTube.
"Qua đó, mọi người dùng tiếng hát để kiếm tiền, mỗi tháng kiếm thêm vài ba triệu", anh Nhất Nguyên kể.
Bản thân anh Nhất Nguyên cũng khẳng định, những lùm xùm gần đây liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" là sai sự thật.
Theo Phương Linh (Saostar.vn)
- Hai "bạn gái" của người quá cố bất ngờ hỗn chiến đòi danh phận khiến quan tài suýt "bật nắp" (22:19)
- Iran giới hạn số lượng tàu, cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày (22:04)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (44 phút trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (49 phút trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (55 phút trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (1 giờ trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (1 giờ trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (3 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (3 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (3 giờ trước)