-
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng -
Từ chối gánh khoản nợ của bố mẹ chồng, người phụ nữ bất ngờ trở thành "người ngoài" trong chính gia đình -
Thực hư thông tin Thanh Hóa sắp giảm từ 166 xuống 58 đơn vị hành chính cấp xã, tìm ra người tung tin
Xã hội
02/08/2025 06:29Tòa nhà 32 tầng "trơ xương" gần 10 năm ở TPHCM, Thanh tra Chính phủ vào cuộc
Theo kế hoạch thanh tra chuyên đề vừa được công bố, Thanh tra Chính phủ sẽ trực tiếp kiểm tra 145 công trình, dự án đang gặp vướng mắc, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp hoặc tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí.
Trên địa bàn TPHCM, Thanh tra Chính phủ sẽ trực tiếp thanh tra 20 công trình, dự án. Ngoài các công trình giao thông và y tế, nhiều dự án bất động sản của doanh nghiệp tư nhân cũng lọt vào "tầm ngắm".

Trong đó có dự án nhà hỗn hợp HH1, tọa lạc tại góc đường Nguyễn Thái Học - Nguyễn Tri Phương, thuộc phường Tam Thắng, TPHCM (phường 7, TP Vũng Tàu cũ), được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2013. Dự án do Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro thực hiện.
Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án hơn 1,8ha, với mục tiêu là làm nhà ở công vụ cao cấp cho cán bộ công nhân viên người Nga. Tòa nhà gồm 2 block cao 33 tầng với 646 căn hộ, sức chứa khoảng 2.200 người.

Sau khoảng 3 năm triển khai xây dựng, dự án nhà hỗn hợp HH1 đã tạm ngưng thi công từ tháng 8/2016. Do tình hình sản xuất kinh doanh của chủ đầu tư gặp khó khăn, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã dừng triển khai dự án.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, đến thời điểm hiện tại, công trình đã hoàn thiện phần sàn, cột bê tông cốt thép đến tầng 32; tường các hạng mục chính cũng đã được xây và trát. Tuy nhiên, hệ thống thiết bị kỹ thuật bên trong vẫn chưa được lắp đặt.

Tại tầng cao nhất, nhiều trụ sắt có dấu hiệu hoen rỉ theo thời gian. Đây cũng là công trình có chiều cao lớn nhất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tính đến nay.
Quan sát từ bên ngoài, một số hạng mục sàn bê tông xuất hiện các mảng rêu đen phủ dày, do công trình ngừng thi công trong thời gian dài.

Sau thời gian ngưng thi công, đến tháng 10/2019, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro có văn bản tự nguyện trả lại khu đất trên cùng dự án xây dựng còn dang dở. Liên doanh đồng thời đề xuất hoàn trả khoản đầu tư trên đất, ước khoảng 43 triệu USD.
Sau đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có quyết định thu hồi khu đất trên và giao các sở, ngành liên quan tham mưu việc xác định giá trị công trình đã đầu tư cho tới thời điểm ngừng thi công để có cơ sở hoàn trả cho chủ đầu tư.
Địa phương đã có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn việc xác định giá trị còn lại của tài sản trên đất nhằm hoàn trả cho người sử dụng trong trường hợp tự nguyện trả lại đất. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng không có cơ sở pháp lý để thực hiện việc này.

Đến năm 2022, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có công văn gửi Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đề nghị tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện dự án với quan điểm sẽ cùng hỗ trợ, phối hợp để giải quyết các khó khăn, vướng mắc.
Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng có văn bản đề nghị địa phương cho phép thuê lại khu đất trên để có cơ sở tiếp tục triển khai dự án tòa nhà 32 tầng.
Tuy nhiên, cho đến nay, dự án nhà hỗn hợp HH1 vẫn bất động do vướng mắc trong việc xác định giá trị còn lại tài sản công trình và quyết định thu hồi đất trước đó của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Bên cạnh dự án nhà hỗn hợp HH1, tại địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước khi sáp nhập về TPHCM) còn có hai dự án khác nằm trong kế hoạch thanh tra trực tiếp của Thanh tra Chính phủ. Đó là dự án đường 991B (đoạn từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép - Thị Vải) do Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp làm chủ đầu tư; cùng với dự án Trung tâm Chí Linh (phường 10, TP Vũng Tàu cũ) do Tổng công ty DIC thực hiện. |
- Antiantiart và M-TP Entertainment lên tiếng về tranh chấp bản quyền tác phẩm của nghệ sĩ Lê Giang (05/06/26 23:00)
- Đây là iPhone 5G rẻ nhất Việt Nam, mạnh ngang iPhone 13 Pro Max, chụp ảnh ngang cơ iPhone 17e (05/06/26 22:30)
- Nữ giáo viên bị chồng đánh thương tích 95% ở Quảng Ninh đã không qua khỏi sau 2 tháng điều trị (05/06/26 22:22)
- Nissan X-Trail e-Power tái xuất: SUV hybrid giá dưới 1 tỷ đồng khiến CR-V phải 'dè chừng' (05/06/26 22:10)
- Khi nào miền Bắc có mưa lớn, chấm dứt đợt nắng nóng? (05/06/26 21:50)
- Bàn ăn nghìn tỷ USD: Chủ tịch LG, CEO Nvidia bên bàn thịt nướng ở Hàn Quốc (05/06/26 21:20)
- Loại vaccine đầu tiên do AI tạo ra có gì đặc biệt mà được kỳ vọng ngăn đại dịch tương lai? (05/06/26 21:10)
- Tài xế xe đầu kéo nhớ lại cảnh tượng vô cớ bị người nước ngoài chặn đầu tấn công dù không quen biết (05/06/26 20:56)
- Những loại xe ô tô không phải lắp ghế trẻ em từ ngày 1/7 (05/06/26 20:42)
- Bộ Công Thương công bố các cửa hàng bán xăng E5 RON92 tại Hà Nội, TPHCM và giá bán mới nhất? (05/06/26 20:33)