-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Xã hội
17/09/2021 14:10Toàn cảnh điểm chuẩn đại học 2021: Xuất hiện ngành mới cao kỷ lục 30,5 điểm; 1 trường mới toanh 'vượt mặt' Bách khoa, Ngoại thương, Y Dược
Ngày 15/9, sau nhiều lần lọc ảo thì các trường đại học đã công bố điểm chuẩn đại học 2021 - 2022. Đúng như dự đoán, rất nhiều đại diện trường cho biết điểm chuẩn năm nay cao chưa từng có, thậm chí rất nhiều trường còn tăng ở mức kỷ lục.
Lặp lại lịch sử kỳ thi đại học năm 2017 và 2020, thí sinh đạt ngưỡng 30 điểm, nếu không xét điểm ưu tiên vẫn có thể trượt đại học.
Xuất hiện ngành mới điểm cao nhất: Lên đến 30,5 điểm!
Đặc biệt trong kỳ thi năm nay, không chỉ xảy ra với 1 trường, mà có tới 3 trường có ngành lấy điểm chuẩn từ 30 điểm trở lên.
Giữ kỷ lục về điểm chuẩn năm nay là ngành Sư phạm Ngữ văn chất lượng cao của trường ĐH Hồng Đức, có điểm chuẩn 30,5 điểm. Đây là mức điểm chuẩn cao nhất từ trước đến nay, vượt cả ngưỡng điểm tuyệt đối của 1 tổ hợp 3 môn thi tính theo thang điểm 30, không nhân hệ số.
Với mức điểm này, thí sinh 3 điểm 10 vẫn có nguy cơ trượt đại học. Theo lý giải của đại diện trường ĐH Hồng Đức, lý do điểm chuẩn cao đột biến đến từ các lý do.
- Ngành này chỉ tiêu đào tạo rất ít (năm 2021 chỉ lấy 15 chỉ tiêu). Phần lớn TS đều đạt ngưỡng điểm 28 - 29 điểm khi xét tuyển vào, cộng thêm điểm ưu tiên thì càng cao vượt trội.
- Bên cạnh ưu đãi miễn giảm học phí, còn có thêm chi phí sinh hoạt 3,63 triệu/tháng cho TS ứng tuyển theo quy định của Chính Phủ.
Xếp sau là ngành Xây dựng lực lượng công an nhân dân của trường Học viện Chính trị Công an nhân dân với 30,34 điểm (xét tuyển với nữ, khu vực miền Bắc, tổ hợp C00)
Kế đến là ngành Hàn Quốc học của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội với 30 điểm cho khối C00.
Nhóm ngành Quân đội: Cao chót vót từ 28 - 29 điểm
Sáng 16/9, các học viện, trường đại học thuộc khối quân đội đã công bố điểm chuẩn vào trường. Trong đó mức điểm 24 hoặc 25 điểm cho các ngành là rất phổ biến. Những ngành hot nhất của các trường đều lấy mức trên 28 điểm hoặc trên 29 điểm.
- Học viện Kỹ thuật quân sự lấy 28,93 điểm với thí sinh nam, khu vực miền Bắc; 29,23 điểm với thí sinh nữ, khu vực miền Nam.
- Học viện Quân y lấy 28,50 điểm với thí sinh nữ, khu vực miền Bắc; 29,43 điểm với thí sinh nữ, khu vực miền Nam.
Nhóm ngành Công nghệ thông tin: Cao không tưởng
Là một trong những ngành hot quy tụ rất nhiều thí sinh đăng ký nên nhóm ngành Công nghệ thông tin đã chứng kiến mức điểm cao kỷ lục, cùng với việc cạnh tranh gay gắt giữa các bạn thí sinh. Ở các trường top, việc đạt 27 điểm nhưng vẫn trượt ngành Công nghệ thông tin là chuyện "bình thường".
Điển hình như ở trường ĐH Bách khoa Hà Nội, cao nhất thuộc về ngành Khoa học máy tính với 28,43 điểm; theo sau là ngành Kỹ thuật máy tính với 28,04 điểm. Mức điểm phổ biến dao động từ 26 - 27 điểm.
Theo thống kê của trường ĐH Bách khoa Hà Nội, có trên 68% thí sinh đạt 29 điểm trở lên trên toàn quốc (chưa tính điểm ưu tiên) đã đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành Khoa học máy tính của trường.

Nhóm ngành Kinh tế: Giữ ổn định
Năm nay, các nhóm ngành Kinh tế tăng điểm chuẩn, nhưng chỉ tăng nhẹ. Dẫn đầu về điểm chuẩn vẫn là trường ĐH Ngoại thương Hà Nội với điểm cao nhất là 28,55 cho ngành Kinh tế Quản trị Kinh doanh. Tất cả các ngành ở trường Ngoại thương đều lấy trên 28 điểm. Tức là mỗi môn 9 điểm vẫn trượt đại học.
Nhóm ngành Sức khỏe: Tăng đều giữa các ngành
Điểm chuẩn các trường đào tạo khối ngành Sức khỏe cũng tăng, khá đều giữa các ngành. Trường ĐH Y Hà Nội lấy điểm cao nhất 28,85 cho ngành Y khoa. Muốn vào được ngành Y khoa, điểm của thí sinh phải ở mức 26 - 28 điểm.
Trong khi đó, phổ điểm của một số trường đào tạo khối ngành Sức khỏe như sau:
- Đại học Y Dược Thái Bình: Ngành cao nhất là Y khoa với 26,9 điểm, thấp nhất là ngành Y học dự phòng với 22,1 điểm.
- Đại học Y dược (ĐH Quốc gia Hà Nội): Ngành cao nhất là Y khoa với 28,15 điểm, thấp nhất là ngành Điều dưỡng với 25,35 điểm.

Nhóm ngành Sư phạm: Tăng mạnh
Năm nay chứng kiến sự tăng vọt trong điểm chuẩn của các trường Sư phạm. Điển hình như ngành Sư phạm Ngữ văn Chất lượng cao của trường ĐH Hồng Đức - lên đến 30,5 điểm.
Ở trường ĐH Sư phạm Hà Nội, điểm cao nhất là 28,53 điểm với ngành Sư phạm Tiếng Anh. Theo sau là Sư phạm Ngữ văn với 27,75 điểm xét tuyển khối C.
Theo Vân Trang - Trường Dương (Trí Thức Trẻ)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (15:05)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (27 phút trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (30 phút trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (37 phút trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (41 phút trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (45 phút trước)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (52 phút trước)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (1 giờ trước)
- Honda phát triển đường sạc không dây, ô tô điện có thể vừa chạy vừa sạc nhanh (1 giờ trước)