-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Hà Nội: Ô tô bốc cháy dữ dội giữa giờ...
Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài về hành...
Phát hiện linh kiện súng K59 trong nhà "nữ quái"...
HLU Fest 2025: Giao Hòa - Chương trình chào tân...
Campuchia: Phạm nhân nhận súng từ đồng bọn, uy hiếp...
Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch...
Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND...
TP.HCM: Doanh nghiệp trình báo mất trộm nhà vệ sinh...
Sâu róm "tấn công" khu dân cư ở TP HCM,...
U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc, một trụ cột...
Hà Nội: Ô tô bốc cháy dữ dội giữa giờ...
Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài về hành...
Phát hiện linh kiện súng K59 trong nhà "nữ quái"...
HLU Fest 2025: Giao Hòa - Chương trình chào tân...
Campuchia: Phạm nhân nhận súng từ đồng bọn, uy hiếp...
Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch...
Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND...
TP.HCM: Doanh nghiệp trình báo mất trộm nhà vệ sinh...
Sâu róm "tấn công" khu dân cư ở TP HCM,...
U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc, một trụ cột...
Tin mới
Xã hội
12/04/2016 15:51Toàn cảnh vụ cảnh sát bị tố nhổ nước bọt vào dân
Sự mâu thuẫn và thiếu giải pháp xử lý kịp thời khiến vụ cảnh sát bị tố nhổ nước bọt trở nên phức tạp. Khi đó, "lời xin lỗi" đã phát huy tác dụng, hóa giải mối bất hòa.
Sự mâu thuẫn và thiếu giải pháp xử lý kịp thời khiến vụ cảnh sát bị tố nhổ nước bọt trở nên phức tạp. Khi đó, "lời xin lỗi" đã phát huy tác dụng, hóa giải mối bất hòa.
Rạng sáng 8/4, mạng xã hội lan truyền clip dài 3 phút quay cảnh cãi vã giữa cô Trần Tú Anh (24 tuổi) với một trung úy cảnh sát. Theo nội dung clip và chủ tài khoản Facebook, lúc 0h, anh Nguyễn Văn Bắc - cảnh sát khu vực Công an phường Trung Liệt (Đống Đa, Hà Nội) vào kiểm tra hành chính tại một khu chung cư.
Thấy viên sĩ quan đưa ra lý do kiểm tra thiếu thuyết phục, cô gái quê Vĩnh Phúc yêu cầu anh này giải thích và xuất trình giấy tờ yêu cầu khám nhà. “Anh phải nói lý do thì em mới mở. Anh không có quyền gì để vào nhà em” – Tú Anh nói qua cửa sắt.
Bị chất vấn, trung úy Bắc khẳng định mình không khám nhà mà kiểm tra tạm trú. "Tôi nghi vấn ở đây có đối tượng truy nã, đề nghị cô mở cửa" – viên sỹ quan ra lệnh.
'Mày bé cái mồm thôi'
Nghe vậy, cô gái thuê trọ tiếp tục phản ứng gay gắt, cho rằng cảnh sát khu vực làm phiền cuộc sống riêng tư. Khi Tú Anh dứt lời, viên trung úy quát lớn "Mày bé cái mồm thôi con kia".
Chúng tôi không đồng tình với cách hành xử của đồng chí Bắc với người dân. Đại úy Phan Anh Tú - Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp
Mặc cho Tú Anh lớn tiếng, viên trung úy không nói gì, đi loanh quanh ngoài hành lang rồi vào thang máy cùng một người mặc quần áo giống bảo vệ dân phố.
Người đăng clip còn tố cáo trước Tết, trung úy Bắc cũng gọi cô và em gái lên phường phạt 400.000 đồng do đăng ký tạm trú muộn, nhưng không đưa biên lai thu.
“Tôi đã hoàn thành thủ tục khai báo tạm trú, bản thân không vi phạm gì nhưng không hiểu sao anh Bắc liên tục yêu cầu kiểm tra hành chính nơi ở của mình" – Tú Anh bức xúc.
![]() |
| Trung úy Nguyễn Văn Bắc - người bị tố nhổ nước bọt vào người dân. Ảnh: Anh Tuấn. |
Sau ít giờ đăng tải, đoạn clip được hàng nghìn người bình luận, chia sẻ. Hầu hết cho rằng cử chỉ, lời nói của người đàn ông mặc sắc phục công an “không chấp nhận được”.
Trao đổi với PV, Tú Anh kể có người hẹn gặp và đề nghị gỡ đoạn clip trên trang Facebook cá nhân. Anh này đi ôtô nói cô gái sẽ gặp rắc rối, bị trả thù nếu không xóa clip.
Tuy nhiên, cô khẳng định: “Em sẽ không gỡ clip vì bất cứ lý do gì. Giá như sau khi nhổ nước bọt, anh Bắc quay lại xin lỗi em thì sẽ chẳng có việc đưa clip lên mạng".
Kết quả khảo sát trên mạng về nội dung: "Nếu bạn là chủ nhà trong clip này, bạn sẽ ứng xử thế nào?" Với 3 phương án đưa ra, có đến hơn 90% người trả lời rằng trong hoàn cảnh tương tự, họ sẽ kiên quyết từ chối không cho cảnh sát khu vực có ứng xử không đúng mực vào nhà.
Điều tra như vụ án hình sự
Ngay khi nhận thông tin phản ánh từ báo chí và mạng xã hội, Công an quận Đống Đa đã tạm đình chỉ công tác đối với trung úy Nguyễn Văn Bắc để làm rõ nội dung tố cáo.
Theo đại úy Phan Anh Tú - Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, thu hình ảnh camera trong tòa nhà, ghi lời khai những người liên quan giống như điều tra vụ án hình sự.
![]() |
| Hí họa miêu tả vụ việc. Tuấn Dũng. |
"Chúng tôi không đồng tình với cách hành xử của đồng chí Bắc với người dân", ông Tú quả quyết. Thượng tá Cao Văn Lộc – Phó Công an quận Đống Đa nhận định trung úy Bắc ứng xử thiếu kinh nghiệm.
Ông Lộc dẫn lời chỉ huy công an phường nói rằng anh Bắc tiến hành kiểm tra khi nhận nguồn tin của người dân và bảo vệ tòa nhà báo căn hộ chị Tú Anh thuê tụ tập đông người, có biểu hiện sử dụng ma túy.
Theo ông Lộc trong trường hợp nghe được tin báo như trên, trung úy Bắc có thể tới kiểm tra hành chính nhưng tùy từng bối cảnh để áp dụng. Ông khẳng định nếu là trung úy Bắc sẽ giải quyết vụ việc theo cách khác, thay vì im lặng bỏ đi.
"Giả sử tôi không nhổ nước bọt vào người dân mà bị họ tố cáo như thế, phải mời ngay bác bảo vệ dân phố đứng cạnh mình chứng kiến cho việc đó".
"Dù đêm, tôi vẫn sẽ gọi cửa mời cả bà con hàng xóm xung quanh tới chứng kiến cho mình việc này. Bản thân tôi lúc đó cũng phải nói rõ rằng mình không hề nhổ nước bọt vào người dân", ông Lộc ví dụ cách ứng xử.
Ông cho rằng trước sự việc đó mà cấp dưới chỉ biết im lặng bỏ "là dấu hiệu đáng ngờ". "Tôi thấy khó hiểu tại sao trong tình huống đó đồng chí Bắc lại không nói gì" - Phó trưởng công an quận Đống Đa tự hỏi và bỏ lửng câu trả lời.
Thượng tá Lộc nói nếu đúng có việc cấp dưới nhổ nước bọt vào dân thì hành vi đó không chấp nhận được.
Khi phóng viên tìm đến tòa nhà cô Tú Anh thuê trọ, bảo vệ nơi đây cho biết đêm 7/4 không hề gọi điện tới công an phường phản ánh về tình hình an ninh trật tự trong tòa nhà vì không thấy gì bất thường.
Nhân viên tòa nhà thấy anh Bắc cùng bảo vệ dân phố vào thang máy nhưng không tới hỏi vì thỉnh thoảng viên sỹ quan quen mặt vẫn đến kiểm tra tạm trú.
Ông Dân - Tổ trưởng tổ dân phố nơi chị Tú Anh thuê trọ nhận xét trước nay cô gái này và người bạn ở cùng phòng ứng xử với mọi người lịch sự. Ông Dân chưa từng nghe phản ánh của cư dân tòa ánh về hai cô gái này.
Kiểm tra đúng nhưng ứng xử sai
Trong lúc chờ đợi kết xác minh việc có hay không hành vi nhổ nước bọt, nhiều bạn đọc và các nhà nghiên cứu luật bất bình trước cách ứng xử, giao tiếp của trung úy Bắc với cô gái trẻ.
Độc giả Hoàng Công Lưu cho rằng chính cách giao tiếp, ứng xử thiếu văn hóa của trung úy Bắc với người dân, cùng việc trả lời các câu hỏi không rõ ràng đã khiến họ không tin vào công an.
![]() |
| Hí họa minh họa vụ việc: Tuấn Dũng. |
“Người đó giả danh cảnh sát thì sao? Tại sao kiểm tra hành chính không có tổ trưởng dân phố theo cùng” - độc giả đặt câu hỏi.
Ông cho rằng mỗi chiến sĩ công an nên ứng xử thân thiện, gần gũi chứ không thể dùng những lời lẽ thiếu văn hóa khi thi hành nhiệm vụ.
Gửi phản hồi đến PV, nhiều người không hiểu tại sao trung úy Bắc báo cáo với cấp trên nhà dân có tội phạm mà không sử dụng biện pháp nghiệp vụ để bắt bằng được, chỉ đứng đôi co rồi bỏ đi.
Hơn nữa, viên sỹ quan này lúc nói nhận được tin báo trong chung cư tổ chức sử dụng ma túy, khi lại bảo có kẻ truy nã lẩn trốn (?).
Đánh giá về quy trình kiểm tra của cảnh sát khu vực, luật sư Vũ Tiến Vinh (Công ty Luật Bảo An, Hà Nội) cho rằng theo quy định, trung úy Bắc có quyền kiểm tra vào mọi thời điểm và xử lý vi phạm pháp luật về cư trú theo thẩm quyền.
Theo luật sư, khi nhận tin nghi vấn có tội phạm lẩn trốn thì tùy theo tính chất vụ việc mà cán bộ công an có thể kiểm tra cư trú theo trình tự thông thường, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Cán bộ công an cũng có thể tiến hành ngay các biện pháp nghiệp vụ để bắt người mà không cần phải tiến hành thủ tục kiểm tra cư trú.
"Mọi công dân có nghĩa vụ xuất trình CMND, sổ hộ khẩu gia đình và chấp hành các yêu cầu của cảnh sát khu vực và của người có thẩm quyền".
"Tuy nhiên, khi cho rằng việc kiểm tra cư trú không đúng quy định của pháp luật, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân thì thì người bị kiểm tra có quyền khiếu nại, tố cáo", luật sư Vinh phân tích.
“Liều thuốc” xin lỗi người dân
“Liều thuốc” xin lỗi người dân
Ba ngày sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng, trung úy cảnh sát bị tố nhổ nước bọt đã công khai xin lỗi cô Trần Tú Anh. Buổi xin lỗi kéo dài 20 phút tại trụ sở Công an phường Trung Liệt, theo nguyện vọng của trung úy Bắc, có sự chứng kiến của Công an quận Đống Đa và đại diện PV.
Nói với Tú Anh, anh Bắc bày tỏ: "Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi đã có những cử chỉ, hành động chưa đúng. Bản thân tôi sẽ nghiêm khắc kiểm điểm. Tôi xin lỗi và mong chị chấp nhận”.
![]() |
| Tú Anh nhận lời xin lỗi của trung úy Bắc. Ảnh: Anh Tuấn. |
Đáp lại lời xin lỗi từ trung úy cảnh sát, cô Tú Anh nói rằng những ngày qua bản thân chịu nhiều áp lực nên mong muốn khép lại sự việc.
"Qua việc này, tôi mong mỗi chiến sĩ công an sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc để cư xử với người dân đúng mực. Thật tâm tôi mong anh Bắc phải chấn chỉnh lại hoàn toàn cách ứng xử", cô gái quệt nước mắt khi nói.
Khi cán bộ thi hành công vụ mắc lỗi với dân, giải pháp nhanh nhất, nhân văn nhất và tử tế nhất là lập tức nói lời xin lỗi. PGS. TS Nguyễn Thị Minh Thái
Còn đại diện Công an quận Đống Đa khẳng định quan điểm của đơn vị là xử lý nghiêm cán bộ vi phạm. “Chúng tôi không đồng tình với cách hành xử của đồng chí Bắc với người dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và thông báo kết quả đến chị Tú Anh trong thời gian sớm nhất”.
Trong bài viết gửi đến PV, PGS. TS Nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái (Giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết ở người nước ngoài có thói quen xin lỗi và cảm ơn. Tuy nhiên ở Việt Nam, câu cửa miệng xin lỗi và cảm ơn đều bị mất hút.
“Nếu bạn nói xin lỗi và cảm ơn thường xuyên có khi bạn lại nhận được những cái nhìn vô cùng ngạc nhiên, giống như bạn bị rơi từ Sao Hỏa xuống” – bà Thái chia sẻ.
![]() |
| Nhận lời xin lỗi, Tú Anh mong muốn khép lại sự việc đã xảy ra. Ảnh: Tuấn Anh. |
Như việc Bộ trưởng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Cao Đức Phát xin lỗi dân khi không diễn giải đầy đủ câu nói của mình trước Quốc hội là điều đương nhiên, nhưng lại trở thành một sự kiện được truyền thông đăng tải rộng rãi với mật độ cao.
Theo PGS. TS Nguyễn Thị Minh Thái, khi cán bộ thi hành công vụ mắc lỗi với dân, giải pháp nhanh nhất, nhân văn nhất và tử tế nhất là lập tức nói lời xin lỗi. Vì người Việt vốn là trọng tình nên nói xin lỗi ngay lập tức, rất có thể người bị xúc phạm sẽ cho qua, khiến câu chuyện giảm nhiệt.
Nhà báo Phạm Trung Tuyến, Phó giám đốc kênh VOV Giao thông Quốc gia, nhận định việc trung úy cảnh sát bắt tay xin lỗi cô gái tố anh ta là hình ảnh đẹp dẫu trước đó anh ta đã mắc một lỗi tệ hại.
Nếu câu chuyện trước đó không được minh bạch để mọi người cùng tiếp cận đầy đủ thông tin, chắc sẽ chỉ có những lời bao che, lấp liếm, chứ không phải một cuộc xin lỗi công khai. Và người sĩ quan công an đó mãi mãi không rửa được hình ảnh xấu xí của mình.
>> Vụ CA bị tố nhổ nước bọt: Cô gái nói gì sau khi được xin lỗi?
>> Công an bị tố nhổ nước bọt xin lỗi công khai
>> Vụ CA bị tố nhổ nước bọt: Có một camera khác ghi lại sự việc
>> Công an nhổ nước bọt vào mặt: "Em nên xóa clip… không sẽ bị trả thù"
>> Cảnh sát khu vực có được vào nhà dân kiểm tra hành chính đêm khuya?
Theo Tùng Lâm - Hiếu Duy - Nguyễn Hoàn (Zing.vn)
Tin cùng chuyên mục
Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An
2 giờ trước
Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
2 giờ trước
TP.HCM: Doanh nghiệp trình báo mất trộm nhà vệ sinh 500 triệu đồng
2 giờ trước
Sâu róm "tấn công" khu dân cư ở TP HCM, người dân đóng cửa 24/24
3 giờ trước
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất
4 giờ trước
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê
4 giờ trước
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng
4 giờ trước
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ
5 giờ trước
Tin mới nhất
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy dữ dội giữa giờ tan tầm, đường Lê Quang Đạo ùn tắc (20:04)
- Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài về hành vi chống phá Nhà nước (45 phút trước)
- Phát hiện linh kiện súng K59 trong nhà "nữ quái" buôn ma túy tại Nhà Bè (1 giờ trước)
- HLU Fest 2025: Giao Hòa - Chương trình chào tân sinh viên khóa 50 trường Đại học Luật Hà Nội: Thanh xuân khởi sắc, tuổi trẻ giao hòa (1 giờ trước)
- Campuchia: Phạm nhân nhận súng từ đồng bọn, uy hiếp cảnh sát để tẩu thoát ngay tại tòa. (1 giờ trước)
- Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (2 giờ trước)
- TP.HCM: Doanh nghiệp trình báo mất trộm nhà vệ sinh 500 triệu đồng (2 giờ trước)
- Sâu róm "tấn công" khu dân cư ở TP HCM, người dân đóng cửa 24/24 (3 giờ trước)
- U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc, một trụ cột chấn thương trước thềm SEA Games 33 (3 giờ trước)
Bài đọc nhiều
Nguyên nhân thảm kịch 4 người trong gia đình nữ doanh nhân gốc Việt tử vong tại Mỹ được hé lộ
Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt"
Tử vi thứ 3 ngày 18/11/2025 của 12 con giáp: Dần thăng hoa, Ngọ trì trệ
Bộ Công an kêu gọi Đào Minh Quân và các đồng phạm sớm ra đầu thú
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ




