Tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 27/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông tin đa số người dân đồng thuận với các đồ án quy hoạch trọng điểm của Hà Nội, trong đó quy hoạch khu vực Hồ Gươm đạt 92% và đô thị sông Hồng đạt 71,8%.

Chiều 27/9, trong cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có những chia sẻ quan trọng về định hướng phát triển và quy hoạch đô thị của Hà Nội.

27-1790516599-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-92-nguoi-dan-dong-tinh-dieu-chinh-quy-hoach-khu-vuc-ho-guom-va-phu-can
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN).

Đánh giá về sự thay đổi của Thủ đô thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ niềm vui trước những bước chuyển mình mạnh mẽ. Hà Nội hiện nay đã rũ bỏ tư duy "Hà Nội không vội được đâu" để chuyển sang tinh thần làm việc vô cùng khẩn trương. Thành phố đang gánh vác khối lượng công việc khổng lồ, từ kiện toàn bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cho đến triển khai các hạ tầng giao thông, công trình lớn và mở rộng không gian phát triển.

Đáng chú ý, tư duy phát triển của thành phố đã nâng tầm từ việc xử lý các bất cập đô thị trước mắt sang kiến tạo một Thủ đô văn minh, hài hòa, có năng lực cạnh tranh quốc tế và xứng đáng là trung tâm của cả nước.

Đặt câu hỏi về những giá trị di sản mà thế hệ hôm nay sẽ để lại cho hàng trăm năm sau, người đứng đầu Đảng và Nhà nước nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đồng lòng từ phía người dân. Dẫn chứng từ báo cáo của thành phố, ông cho biết quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận nhận được sự đồng thuận rất cao với 92% ý kiến ủng hộ. Do đó, việc triển khai cần được thực hiện nhanh chóng để không phụ lòng tin của Nhân dân. Trong khi đó, đề án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng cũng đạt tỷ lệ đồng thuận 71,8%.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý các phương án hiện tại mới dừng ở mức phác thảo, ý tưởng. Thành phố cần tiếp tục rộng cửa đón nhận ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, nhà khoa học và cử tri; bất kỳ thiết kế nào tối ưu hơn đều được hoan nghênh. Hà Nội hiện vẫn chưa chốt chính sách hay mô hình cố định.

Đối với ý tưởng xây dựng Khải hoàn môn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết đây mới là phương án dự kiến. Trên thế giới đã có 59 thủ đô và thành phố lớn xây dựng Khải hoàn môn. Với bề dày lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Việt Nam hoàn toàn xứng đáng có một công trình mang tính biểu trưng như vậy. Tuy nhiên, kiến trúc ra sao và đặt ở vị trí nào để đảm bảo tính thẩm mỹ thì cần tiếp tục trưng cầu ý kiến cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, việc xuất hiện các góc nhìn khác nhau xung quanh các phương án cụ thể là điều hết sức bình thường và cần thiết đối với những dự án có tác động lâu dài đến di sản và đời sống nhiều thế hệ. Ông yêu cầu chính quyền Hà Nội phải giữ thái độ cầu thị, công khai thông tin, tăng cường đối thoại và tranh luận để tìm ra giải pháp tốt nhất, tuyệt đối không vì áp lực tiến độ mà đánh đổi chất lượng hay sự đồng thuận xã hội.

Phác họa diện mạo Hà Nội tương lai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề cập đến mục tiêu đến năm 2030 hoàn thiện 500 km đường sắt đô thị, giúp giải quyết triệt để nạn tắc đường và giảm tải phương tiện cá nhân. Khi các đô thị mới hiện đại được kết nối thuận tiện (chỉ mất khoảng 15 phút di chuyển vào trung tâm), người dân sẽ sẵn sàng di dời đến nơi ở mới có không khí trong lành, đầy đủ ánh sáng và điều kiện vệ sinh tốt hơn. Việc tái quy hoạch này sẽ giúp Hà Nội giải phóng quỹ đất để ưu tiên xây dựng công viên, trường học, nhà văn hóa và các không gian sinh hoạt cộng đồng.

TN (SHTT)