-
U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ -
Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu -
Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần -
MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? -
Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử? -
Uống nước chanh sau cuộc nhậu có giúp nhanh hết cồn? -
Áp lực đè nặng, lãi suất cho vay khó có cơ hội đảo chiều trong năm nay -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục đủ 108 tỷ đồng -
Chồng đòi ly hôn vì cho rằng vợ “ăn bám”, đến khi mất việc mới biết sự thật -
Cháy nhà trong ngõ 85 Xuân Thủy, Hà Nội: Nguyên nhân do đốt vàng mã Rằm Trung thu
Xã hội
09/04/2026 18:25Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bổ nhiệm Phó Chánh án và các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng cùng đại diện các bộ, ngành liên quan.

Tại sự kiện, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã công bố các quyết định quan trọng:
- Bổ nhiệm Phó Chánh án TAND tối cao: Bà Nguyễn Hải Trâm (Ủy viên Trung ương Đảng, Thẩm phán TAND tối cao).
- Bổ nhiệm 7 Thẩm phán TAND tối cao mới: Gồm các ông, bà Nguyễn Văn Cường, Lê Hưng Dũng, Lê Thanh Phong, Đỗ Mạnh Tăng, Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Hữu Tuyến và Đỗ Thị Hải Yến. Đây đều là những cán bộ dày dạn kinh nghiệm, từng giữ chức vụ lãnh đạo tại các Tòa án địa phương và đơn vị trực thuộc TAND tối cao.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc kiện toàn nhân sự vào thời điểm này có ý nghĩa chiến lược trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch nước yêu cầu các Thẩm phán phải gánh vác trách nhiệm nặng nề trước Đảng và nhân dân với các định hướng cốt lõi.
Mỗi Thẩm phán phải độc lập trong xét xử, không để bất kỳ áp lực hay lợi ích cá nhân nào chi phối phán quyết.

Không để xảy ra oan, sai, coi chất lượng xét xử là nhiệm vụ trung tâm. Các bản án không chỉ đúng luật mà phải thấu tình, đạt lý, có sức thuyết phục và tính giáo dục xã hội cao.
Đồng thời, phải giữ gìn sự liêm chính, kỷ cương; quyết liệt phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong hoạt động tư pháp. Tòa án phải gần dân, bảo vệ lẽ phải và củng cố niềm tin của xã hội vào sự công minh của pháp luật.
Uy tín của Tòa án không đo bằng số lượng vụ án mà ở việc công lý có thực sự được thực thi trong đời sống hay không.
Thay mặt các nhân sự được bổ nhiệm, tân Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hải Trâm bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
Bà cam kết sẽ tiếp thu trọn vẹn ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nỗ lực cùng Hội đồng Thẩm phán đoàn kết, đổi mới, hướng tới xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại và liêm chính, phục vụ đắc lực cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
- Vì sao ông Trump tặng ông Tập tượng đại bàng đầu trắng? (44 phút trước)
- Chiếc bình giữ nhiệt của ông Tập tại quốc yến Nhà Trắng gây chú ý (55 phút trước)
- Lãi vay tăng lên 14%/năm, doanh nghiệp phải "gồng mình" trả lãi (1 giờ trước)
- ASIAD 2026 ngày 26/9: Thể thao Việt Nam hướng tới tấm HCV thứ 2 (1 giờ trước)
- Bên trong "nhà máy" phim ngắn AI của Trung Quốc: Làm phim nhanh đến mức con người kiệt sức (1 giờ trước)
- Nữ sinh lớp 10 phải nhập viện tâm thần sau thời gian chìm trong mạng xã hội (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 7 ngày 26/9/2026 của 12 con giáp: Thìn phải cẩn trọng, Tị đón lộc từ đối tác (8 giờ trước)
- Loạt điện thoại sẽ không thể đăng nhập ứng dụng ngân hàng để chuyển khoản, nạp tiền (25/09/26 23:03)
- Kết quả Indonesia 2-0 Singapore: Cầu thủ nhập tịch lập công, Indonesia đánh bại Singapore (25/09/26 22:27)
- Báo Anh: Man City bị mắc 114/115 sai phạm bị cáo buộc, nguy cơ bị tước cúp, xuống hạng (25/09/26 22:16)