-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Xã hội
24/10/2018 03:46Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước: Điều gì được nhân dân mong đợi nhất?
Chiều 23.10, Trưởng ban Kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố biên bản kiểm phiếu kết quả bầu Chủ tịch nước. Ban Kiểm phiếu gồm 15 thành viên đã tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản ghi nhận Tổng số đại biểu Quốc hội là 485 đại biểu, số có mặt 477 đại biểu, số phát ra 477, số thu về 477 phiếu, đều hợp lệ.
Số phiếu đồng ý là 476, bằng 99,79% tổng số đại biểu có mặt. Số phiếu không đồng ý là 1 bằng 0,29% tổng số đại biểu Quốc hội.
Nghị quyết xác nhận kết quả cũng được thông qua ngay sau đó.
Như vậy, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được bầu giữ cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.
Trao đổi với Dân Việt, Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu 1 chia sẻ, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước là hợp lòng dân
Theo Trung tướng Phạm Xuân Thệ, Quốc hội và Ban Chấp hành trung ương Đảng đã nhìn nhận rất thấu đáo về khả năng, vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian qua. Những bước phát triển rõ rệt của đất nước, đặc biệt là công cuộc chống tham nhũng đã được tiến hành một cách hiệu quả, được nhân dân ủng hộ và thêm tin yêu vào Đảng, Nhà nước.
Theo ông Phạm Xuân Thệ, nhân dân chắc chắn sẽ tin tưởng hơn, ủng hộ, đồng tình cao với việc Quốc hội thống nhất bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước.
“Tổng Bí thư tiếp tục trúng cử làm Chủ tịch nước, chắc chắn công cuộc xử lý nạn tham nhũng sẽ ngày càng được làm mạnh mẽ, hiệu quả hơn” – Tướng Thệ nhìn nhận.
Chia sẻ với phóng viên bên hành lang Quốc hội, Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) nói: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có đạo đức hết sức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có lý luận mạch lạc, kiên định. Đặc biệt Tổng Bí thư có quá trình hoạt động hết sức phong phú trên các cương vị lãnh đạo đất nước. Ông từng là Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Người như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất xứng đáng giữ thêm cương vị Chủ tịch nước.
Với những kinh nghiệm từng trải Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành công trong nhiều lĩnh vực, như trong đối ngoại mềm dẻo, khôn khéo, kiên định; công tác xây dựng Đảng được thực hiện bài bản, quy củ; công tác phòng chống tham nhũng đã đạt được những kết quả làm nức lòng người dân. Khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước nữa có thể nói rất thuận lợi để làm được nhiều việc hiệu quả hơn, có ích hơn để đưa đất nước phát triển.
Cũng chia sẻ với Dân Việt liên quan đến sự kiện này, ông Trần Nhật Giáp (thôn Quyết Tiến, Vân Côn, Hoài Đức, TP.Hà Nội) chia sẻ, ông rất mừng khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước, tại Kỳ họp thứ 6 với số phiếu rất cao.
Theo ông Giáp, trước đây Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo cao nhất trong Đảng cũng đã giữ cương vị Chủ tịch nước cho đến ngày Người mất. Sau này, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh cũng được bầu giữ chức Tổng Bí thư trong phiên họp đặc biệt của BCH Trung ương Đảng (khi Tổng Bí thư Lê Duẩn từ trần).
“Tôi cho rằng bây giờ là thời điểm phù hợp nhất để thực hiện lại việc người giữ chức vụ cao nhất trong Đảng đồng thời đảm nhận chức danh đứng đầu Nhà nước. Việc này giúp quá trình lãnh đạo, điều hành công việc xuyên suốt hơn, phát huy hiệu quả hơn trong công tác ngoại giao với nước ngoài khi mà các nước trên thế giới thấy được việc Đảng và Nhà nước ta đang có sự đoàn kết, thống nhất cao trong công việc” – ông Trần Nhật Giáp bày tỏ.
Nhận định công cuộc chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luât sư TP. Hà Nội) cho rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có uy tín, được nhân dân tin yêu, đặt nhiều kỳ vọng trong việc chống tham nhũng, làm trong sạch nội bộ Đảng.
Khi Tổng Bí thư giữ chức Chủ tịch nước, sẽ có tính thống nhất trong thực hiện quyền lực và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thuận lợi cho công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng giai đoạn hiện nay.
Những gì Tổng Bí thư đã làm được trong thời gian qua đã được nhân dân ghi nhận và rất hoan nghênh, ủng hộ. Tuy nhiên,để cải cách, đổi mới mạnh mẽ, ổn định và phát triển là trách nhiệm, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị chứ không riêng cá nhân một ai.
Theo Bách Thuận - Lương Kết (Dân Việt)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)