Sáng 3/2, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm vinh dự được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Buổi lễ có sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, gồm Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm. Ông cho biết việc trao huy hiệu là sự ghi nhận quá trình 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng của Tổng Bí thư Tô Lâm, gắn với quá trình công tác liên tục ở nhiều lĩnh vực, nhiều cấp khác nhau.

03-1770102241-tong-bi-thu-to-lam-nhan-huy-hieu-45-nam-tuoi-dang.jpg
03-1770102334-tong-bi-thu-to-lam-nhan-huy-hieu-45-nam-tuoi-dang.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 45 tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm, sáng 3/2. Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, trong suốt quá trình công tác, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đảm nhiệm nhiều vị trí từ cơ sở đến cấp cao của Đảng và Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của tổ chức trong từng giai đoạn. Ông nêu dù ở cương vị nào, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chấp hành nghiêm đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện trách nhiệm của người đảng viên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết từ khi đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó có nội dung sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hoàn thiện mô hình hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo chủ trương chung.

Việc trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng thể hiện sự trân trọng của tổ chức Đảng đối với quá trình rèn luyện, công tác lâu dài của Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng thời là dịp để các cán bộ, đảng viên nhìn lại trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với tổ chức.

03-1770102241-tong-bi-thu-to-lam-nhan-huy-hieu-45-nam-tuoi-dang.jpg
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Lâm Hiển/Dân Trí

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng vào dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng là niềm vinh dự lớn đối với cá nhân và gia đình, đồng thời là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của một đảng viên trong suốt chặng đường dài gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Tổng Bí thư bày tỏ 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là 45 năm ông luôn mang trong tim lời thề danh dự của đảng viên, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

03-1770102241-tong-bi-thu-to-lam-nhan-huy-hieu-45-nam-tuoi-dang.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ niềm vinh dự và xúc động khi nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Ảnh: Lâm Hiển/Dân Trí

Theo Tổng Bí thư, Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng là niềm tự hào, lời nhắc nhở sâu sắc để tiếp tục tự soi, tự sửa, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; giữ gìn phẩm chất, danh dự của người đảng viên; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong tư tưởng, đạo đức, lối sống và trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

“Trước những yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ, phát triển đất nước trong giai đoạn mới, tôi càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư khẳng định sẽ tiếp tục đem hết tâm huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung; luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết, trước hết; sống và làm việc xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, với tình yêu thương của Nhân dân và với danh hiệu cao quý của người đảng viên.

PN (SHTT)