Theo Tổng Bí thư, trong năm học mới, toàn bộ học sinh từ mầm non đến hết lớp 12 sẽ được miễn học phí. Nguồn kinh phí cho chính sách đột phá này không đến từ việc tăng thuế hay cắt giảm chi tiêu xã hội khác, mà là kết quả trực tiếp từ cuộc "cách mạng" tinh gọn bộ máy nhà nước, tiết kiệm hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách.

Phát biểu trong cuộc gặp mặt các bậc lão thành cách mạng và anh hùng lực lượng vũ trang sáng 31/7, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ những thông tin quan trọng về định hướng phát triển đất nước, trong đó nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết giữa cải cách hành chính và phúc lợi xã hội.

Tổng Bí thư cho biết, việc tinh gọn bộ máy chính trị thời gian qua đã đạt được những kết quả vô cùng to lớn. Hàng ngàn đầu mối từ trung ương đến cơ sở đã được cắt giảm, sắp xếp lại. Cụ thể, hệ thống đã giảm hơn 4.400 đầu mối cấp phòng, chi cục; hơn 1.000 đầu mối cấp cục, vụ; và hàng chục cơ quan, ban ngành ở cấp Trung ương.

31-1753945763-tong-bi-thu-to-lam-tien-mien-hoc-phi-tu-mam-non-den-lop-12-duoc-lay-tu-nguon-tiet-kiem-khi-tinh-gon-bo-may.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm trong buổi gặp mặt vào sáng 31/7. Ảnh: Dân Việt

Cuộc cải cách này cũng giúp giảm hơn 150.000 biên chế cán bộ, công chức trên cả nước so với năm 2022. Chính khoản tiết kiệm khổng lồ lên tới "hàng ngàn tỷ đồng" từ việc giảm chi cho bộ máy cồng kềnh đã trở thành nguồn lực quý giá để Đảng và Chính phủ thực hiện các chính sách an sinh đột phá.

"Các em học sinh từ mầm non đến hết lớp 12 đều được miễn học phí. Đây là nỗ lực rất lớn và khoản này tính từ nguồn tiết kiệm được khi tinh gọn tổ chức bộ máy, không ảnh hưởng đến chi phí khác," Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Bên cạnh chính sách giáo dục, nguồn lực này cũng đang được dồn cho chương trình xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên cả nước (dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 8), xây dựng trường liên cấp cho các xã biên giới và tăng cường hỗ trợ bảo hiểm y tế.

Báo cáo về tình hình kinh tế, Tổng Bí thư tự hào cho biết Việt Nam đã vượt qua giai đoạn khó khăn để đạt được những thành tựu ấn tượng. GDP dự kiến đạt trên 510 tỷ USD vào năm 2025, đưa Việt Nam vào top 4 khu vực ASEAN. Thu nhập bình quân đầu người cũng tăng mạnh, vượt qua ngưỡng thu nhập trung bình thấp.

Trước bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều thách thức, Chính phủ đặt quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 ở mức cao nhất, từ 8% trở lên.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy lần này không chỉ là thay đổi về địa giới hành chính, mà là một bước chuyển mình lịch sử, mở ra vận hội phát triển mới. Mục tiêu là xây dựng một bộ máy "tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả", chuyển từ trạng thái thụ động sang chủ động kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

QT (SHTT)