-
Tử hình kẻ phóng hỏa thiêu rụi quán cà phê, cướp đi 11 mạng người tại Hà Nội -
Cập nhật giá gas bán lẻ 15/5: Petrolimex, PV Gas giữ giá, người tiêu dùng "dễ thở" -
Tài xế xe tải lạng lách trên quốc lộ 1, bỏ chạy khi gặp CSGT bị phạt 64 triệu đồng -
Thông tin mới vụ giáo viên phạt học sinh bằng kim tiêm: Hiệu trưởng có động thái không ngờ -
Phát hiện chồng và mẹ chồng nói xấu sau lưng, nàng dâu chọn cách đáp trả khiến cả hai “đứng hình” -
511 sản phẩm mỹ phẩm Việt Hương bị thu hồi trên toàn quốc: Doanh nghiệp phía sau là ai? -
Bị công an mời làm việc vì bình luận so sánh sự phát triển giữa hai tỉnh trên mạng xã hội -
Hà Nội dự kiến xây sân bay thứ hai, đưa toàn bộ bến xe lớn ra khỏi Vành đai 3 -
Người phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ: Tình tiết 20 lon bia và người đàn ông rời đi lúc nửa đêm gây chú ý -
Ông Trần Anh Tuấn và Phan Văn Trọng được bổ nhiệm làm Trợ lý Thủ tướng
Xã hội
18/04/2025 16:23Tổng Bí thư: Trụ sở công dôi dư ưu tiên để làm trường học, nơi khám bệnh, vui chơi của nhân dân
Sáng 17/4, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội (Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng) tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV.
Tổ chức lại cấp xã gần dân nhất, phục vụ mọi yêu cầu của nhân dân
Tại hội nghị, các cử tri nêu nhiều vấn đề, trong đó đánh giá cao và thể hiện sự đồng thuận, nhất trí, ủng hộ các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đang triển khai, trong đó có việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy; sắp xếp đơn vị hành chính. Cử tri cũng đề nghị các cơ quan có liên quan quan tâm việc sử dụng các trụ sở, cơ quan dôi dư sau sắp xếp; lưu ý vấn đề đặt tên các đơn vị hành chính sau sắp xếp đảm bảo giữ được truyền thống văn hóa...
Sau khi lắng nghe các ý kiến cử tri, phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ rất mừng, rất xúc động khi thấy cử tri, nhân dân đồng tình cao với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tổng Bí thư nêu, các cử tri đều muốn các chủ trương, chính sách này được triển khai sớm, phục vụ sự phát triển của đất nước...
Thông tin với cử tri, Tổng Bí thư cho biết, vừa qua, Hội nghị Trung ương 11 đã đưa ra nhiều quyết sách chiến lược quan trọng, trong đó có vấn đề về tổ chức bộ máy, theo quan điểm chuyển từ thụ động sang chủ động phục vụ nhân dân, kiến tạo phát triển đất nước, thể hiện tầm nhìn dài hạn trong xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả, phục vụ tốt hơn sự nghiệp phát triển đất nước.
"Việc sắp xếp đơn vị hành chính địa phương được xác định trên tinh thần khoa học, đột phá, bám sát thực tiễn, hướng tới mục tiêu hình thành và mở rộng không gian phát triển mới cho địa phương và đất nước", Tổng Bí thư nói.
Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, theo Tổng Bí thư, không chỉ giảm chi phí hành chính mà phải tạo dư địa để phát triển cho từng địa phương, cho bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân. Đó mới là hiệu quả lớn.
"Tất nhiên, bộ máy tinh gọn thì giảm biên chế, giảm chi tiêu để phục vụ nguồn lực, tiết kiệm ngân sách, dành nguồn lực vào những việc khác quan trọng hơn", Tổng Bí thư nói.
Nêu về việc Trung ương đã gương mẫu làm trước, rồi Quốc hội, Chính phủ, MTTQ cũng đã triển khai, và được đánh giá là rất tốt, không ảnh hưởng đến hoạt động của quốc gia, của người dân, Tổng Bí thư cho biết, hiện đang tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Theo Tổng Bí thư, rút kinh nghiệm từ thực tiễn, cần phân cấp rõ ràng, cấp trung ương làm gì, cấp tỉnh, thành phố làm gì, cấp xã làm gì, không có nhiệm vụ trùng giẫm nhau, phân công, phân cấp rõ ràng.
Về cơ cấu chính quyền cấp xã, Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải tránh hai khuynh hướng: xã lớn quá, như một huyện nhỏ; hoặc xã quá nhỏ, thì dẫn tới không hiệu quả.
"Trước đây có một việc thôi mà trung ương cũng làm, tỉnh cũng làm, huyện cũng làm, xã cũng làm, không biết ranh giới của việc này nó đến đâu, không rõ trách nhiệm. Bây giờ quy định rõ trung ương làm những gì, làm những việc về chiến lược, lo việc quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Còn phải phân cấp về tỉnh, thành phố, địa phương. Cho nên tổ chức lại cấp xã là cấp gần dân nhất, phục vụ mọi yêu cầu của nhân dân, chăm lo đời sống của nhân dân. Tất cả những việc gì xuất phát từ nhân dân thì chính quyền cấp xã phải nắm được hết", Tổng Bí thư nói.
" Làm sao chính quyền phải quản lý, phải nắm được mọi tâm tư nguyện vọng của nhân dân , triển khai chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến từng người dân, từng hộ gia đình, từng tổ dân phố. Nếu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước mà không được triển khai, nhân dân không nắm được, thì không đi vào được cuộc sống, không đi vào thực tiễn", Tổng Bí thư nói.
Ví dụ thêm, Tổng Bí thư nêu, chính quyền xã phải biết được trong địa phương mình có bao nhiêu trẻ em đến độ tuổi đi học để chuẩn bị trường lớp, giáo viên cho đủ; bao nhiêu người mắc bệnh để có phương án chăm sóc y tế...


Tổng Bí thư cũng nêu, Hội nghị Trung ương 11 cũng bàn nhiều nội dung chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, đã tiếp thu, hoàn chỉnh một bước các dự thảo văn kiện, tuy nhiên, sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến góp ý, trong đó sẽ công bố để xin ý kiến nhân dân, để văn kiện thực sự đi vào lòng dân, đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng của người dân, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân.
Không thể chậm trễ hơn được
Tổng Bí thư cho biết, vừa qua, đã tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, truyền hình, phát thanh trực tiếp, thông tin rộng rãi đến nhân dân để nhân dân nắm rõ thông tin từ truyền đạt trực tiếp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Trong năm 2025, theo Tổng Bí thư, có 3 việc phải tiếp tục thực hiện tốt. Một là hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước; triển khai sắp xếp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Theo Tổng Bí thư, Trung ương cũng xác định 3 nhiệm vụ chiến lược của quốc gia trong giai đoạn mới, trong đó, đầu tiên là phải duy trì được hòa bình, ổn định, toàn vẹn lãnh thổ để người dân sống trong hòa bình, hạnh phúc. Thứ hai là phải phát triển đất nước hướng tới 2 mục tiêu 100 năm. Thứ ba, là nâng cao đời sống cho nhân dân.
"Việc này cần hoàn thành sớm trong năm 2025. Những bước đi, những mốc thời gian, việc nào, phải làm gì, Trung ương đều đã đặt ra để triển khai, không thể chậm trễ việc này. Như chúng tôi nói, việc này phải tính đến hằng ngày, đến thời gian ấy là phải hoàn thành, không được chậm trễ, nếu chậm hơn là ảnh hưởng đến công việc khác. Những việc này phải làm đồng thời", Tổng Bí thư nói.
Việc thứ hai, theo Tổng Bí thư, là phải chuẩn bị cho Đại hội XIV và bầu cử ĐBQH khóa XVI, HĐND các cấp. Đến nay, đã xác định ngày bầu cử, thậm chí ngày họp Quốc hội kỳ đầu tiên để bầu ra bộ máy mới. Việc thứ ba, là tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, sự phát triển của đất nước, trong đó trọng tâm là tăng trưởng về kinh tế.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, 3 công việc trọng tâm này có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau, không thể dừng lại, không thể chỉ thực hiện một việc mà phải thực hiện đồng thời cả ba việc. Hoàn thiện nhanh bộ máy nhà nước để đi vào hoạt động, phục vụ đại hội các cấp, và Đại hội toàn quốc, không thể chậm trễ hơn được.
"Chúng ta tổ chức đại hội, chúng ta tổ chức sắp xếp bộ máy cũng không được để ảnh hưởng đến phát triển của đất nước, sự tăng trưởng của nền kinh tế. Tất cả những việc đó là công việc bình thường, phải đảm bảo như vậy...", Tổng Bí thư nêu.
3 ưu tiên để xử lý trụ sở dôi dư sau sắp xếp
Theo Tổng Bí thư, công tác cán bộ rất quan trọng, là then chốt của then chốt, phải chọn người đủ tầm, đủ tư duy, đủ trách nhiệm để phục vụ nhân dân. Bộ máy cơ quan không phải là nơi trú chân an toàn; cán bộ có yếu tố cá nhân, trung bình chủ nghĩa thì không thể có vị trí trong bộ máy.
Tổng Bí thư lưu ý, phải thay đổi cơ chế để tuyển chọn người tài, bởi, hiện nay, có những người du học nước ngoài, trình độ rất cao, am hiểu nhiều vấn đề, nhưng do nhiều yếu tố, không thể vào được bộ máy. Họ rất có mong muốn đóng góp cho đất nước, thì phải có chính sách tiếp nhận, bố trí, sắp xếp.
Với cán bộ dôi dư sau sáp nhập, Tổng Bí thư cho biết, sẽ có chính sách ưu đãi, thậm chí, nếu còn trẻ có thể bố trí được đi đào tạo lại, bổ sung kiến thức về khoa học công nghệ, chính trị... để tiếp tục cống hiến cho đất nước. Khuyến khích những người rời bộ máy nhà nước lập doanh nghiệp, khởi nghiệp, làm sao mọi người đều phải lao động, tạo ra của cải vật chất.
Về trụ sở, tài sản công dôi dư sau sắp xếp , Tổng Bí thư định hướng bố trí sử dụng cho 3 lĩnh vực còn khó khăn về cơ sở hạ tầng. Một là trường học, bởi hiện nay, như ở Hà Nội, nhiều phường đang rất thiếu trường học. Những cơ quan, trụ sở dôi dư sẽ ưu tiên cải tạo, sửa chữa làm trường học. Thứ hai, có thể sử dụng các cơ quan, trụ sở này thành cơ sở khám, chữa bệnh, trạm y tế phường... Thứ ba, có thể bố trí trụ sở, cơ quan dôi dư sau sắp xếp trở thành những nơi hoạt động văn hóa, thể dục thể thao cho nhân dân.
"Nếu làm tốt được như thế thì không có chỗ nào lãng phí cả. Đây là những cơ sở của nhà nước, vẫn giữ nguyên của nhà nước, nay để làm việc này. Chứ còn chỗ này, chỗ kia bán hết rồi, đấu thầu hết rồi thì phục vụ nhân dân không có chỗ. Nhân lúc này chúng ta mới sắp xếp được, tạo thuận lợi cho người dân, phục vụ nhân dân...", Tổng Bí thư nói.
Theo Trường Phong (Tiền Phong)
- Án mạng tại Cần Thơ: Ráo riết truy lùng nghi phạm đoạt mạng "Tùng đại gia" (18:16)
- Cậu bé thiêu rụi công ty của mẹ: Nguồn cơn vụ cháy? Phụ huynh có bị xử phạt hay chịu trách nhiệm? (18:04)
- Ngoại trưởng Mỹ: Quân đội Trung Quốc đã vươn lên vị trí thứ hai thế giới (55 phút trước)
- Tử hình kẻ phóng hỏa thiêu rụi quán cà phê, cướp đi 11 mạng người tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Hà Nội: Ô tô bất ngờ "sập bẫy" "hố tử thần" sâu 1m trước cổng Bệnh viện K (1 giờ trước)
- Ông Trump trầm trồ trước vườn hồng Trung Quốc, ông Tập hứa gửi hạt giống làm quà (1 giờ trước)
- Cập nhật giá gas bán lẻ 15/5: Petrolimex, PV Gas giữ giá, người tiêu dùng "dễ thở" (2 giờ trước)
- Sau 5 năm đăng ký kết hôn, hai diễn viên VTV chính thức tổ chức đám cưới (2 giờ trước)
- Vừa thoát án tù, Britney Spears lại vướng nghi vấn gây rối trật tự trong nhà hàng (2 giờ trước)
- Tài xế xe tải lạng lách trên quốc lộ 1, bỏ chạy khi gặp CSGT bị phạt 64 triệu đồng (2 giờ trước)