-
Hàng xóm đưa 3 con đi ăn cỗ cưới, mừng phong bì 300 nghìn gây bức xúc
-
Bỗng nhiên bị làm người đại diện theo pháp luật cho 4 công ty
-
Một thợ bạc tại TP HCM trúng 11 tờ vé số giải độc đắc
-
Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII: Vững một niềm tin quyết thắng
-
Người đàn ông tử vong nghi do điện giật khi ngập lụt ở Hà Nội, người thân sốc nghẹn
-
Tưởng mẹ chồng thiên vị, nào ngờ ngày chia tài sản bà đi nước cờ khiến tất cả phải câm nín
-
Vụ xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai: 2 nạn nhân tử vong, 1 người vẫn mất tích
-
Phương Oanh và Shark Bình giàu cỡ nào?
-
Sinh nhật “8 nghìn lá 2 nghìn xôi” và toan tính của Hà Môi
-
Phân bổ 265 tỷ đồng cho 17 địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 10
Xã hội
10/11/2017 01:19Tổng Thanh tra Lê Minh Khái: Thấy tiền trước mặt dễ nảy lòng tham

Quan trọng là xây dựng công cụ phòng ngừa tham nhũng
Chiều 9.11, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Đây là dự án Luật rất quan trọng nên dự kiến sẽ được Quốc hội cho ý kiến và thông qua sau 3 kỳ họp (thông qua vào năm 2018).
Phát biểu tại tổ, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) được Quốc hội cho ý kiến và thông qua sau 2 hay 3 kỳ họp không quan trọng. Nếu chậm một chút nhưng chắc chắn, chất lượng cao hơn, tổ chức thực hiện được khả thi thì vẫn hơn.
Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, trên cơ sở đánh giá 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã nêu những điều làm được và hạn chế. Do đó, Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) lần này phải tập trung vào phòng là chính, phải thiết kế làm sao để người có ý đồ tham nhũng không tham nhũng được.
“Điều quan trọng nhất là phải xây dựng được các công cụ để phòng ngừa tham nhũng. Nếu chúng ta làm tốt điều này thì tổ chức thực hiện hiệu quả mới cao, sẽ bịt được các kẽ hở để hạn chế tham nhũng, từ đó sẽ ít phải xét xử, xử lý các vụ án tham nhũng hơn. Còn để xảy ra tham nhũng, xử lý các vụ việc thì đều rất đau lòng, xử tù tội, tử hình người vi phạm sẽ ảnh hưởng đến cả gia đình, dòng tộc… rất đau xót” – Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nói.
Ông Lê Minh Khái đặt vấn đề vậy phải làm sao không để xảy ra tham nhũng? “Con người thấy để tiền ra trước mặt lại không có ai thì lòng tham dễ phát sinh. Chúng ta không để xảy ra chuyện này thì sẽ không có tham nhũng. Còn khi đã xảy ra tham nhũng thì phải tập trung phát hiện, không để lọt. Phát hiện được thì phải xử lý cương quyết để không dám tham nhũng nữa”, ông Khái nói.
Nói về các công cụ phòng, chống tham nhũng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng: Thứ nhất là thiết kế quy chế chặt chẽ về tiêu chuẩn cán bộ, định mức công tác hay việc chuyển công tác vì khi cán bộ làm lâu một vị trí sẽ có quan hệ; thứ hai là phải quản lý được tài sản của cán bộ, buộc công khai tài sản phải trung thực, xác minh nguồn gốc tài sản…
Phải hứa không tham nhũng khi được bổ nhiệm
Ở góc nhìn khác, đại biểu Tạ Văn Hạ (Bạc Liêu) cho rằng, đối với cán bộ được bổ nhiệm phải thực hiện hứa là không tham nhũng. Việc này theo ông tuy có thể là hình thức nhưng cũng là nhắc nhở với người có chức vụ, khi làm lâu sẽ thành nếp.
Thượng tướng Lê Quý Vương cho rằng dự Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) là một luật hết sức quan trọng, phải thiết kế sao cho tương xứng. Cần nhấn mạnh việc phòng rồi mới chống, còn khi có tham nhũng xảy ra thì trách nhiệm điều tra, xử lý đã thuộc cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan điều tra.
Theo tướng Vương, vấn đề xác định được đối tượng tham nhũng, thông thường từ trước nay đều xác định là người có chức vụ, có quyền hạn, tức là có điều kiện để tham nhũng. “Nhưng vừa qua kiểm tra ở một số địa phương, ngay cả nhân viên kế toán của nhà trường cũng thông đồng với hiệu trưởng làm sai lệch để rút tiền, quyết toán khống. Trong quản lý kinh tế giữa người thủ trưởng và người kế toán gắn bó với nhau. Nếu không có kế toán thì không thể lấy tiền ra. Do đó, quy định đối tượng thế nào phải rất cân nhắc”, tướng Vương lưu ý.
Đại biểu Sùng Thìn Cò (Hà Giang) cũng cho rằng để phòng, chống tham nhũng vấn đề phòng là quan trọng. “Cán bộ không tốt thì dân không được nhờ, đức là gốc của người cán bộ, có tài nhưng không có đức thì hại nước hại dân. Chính vì thế phòng ngừa nghĩa là phải làm sao giáo dục cán bộ kiên định vững vàng, không bị cám dỗ trước mọi lợi ích”, đại biểu Sùng Thìn Cò nói.
Theo N.Lương (Dân Việt)








- Ông Trump cảnh báo đảng Dân chủ về việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa (09:08)
- Công an TPHCM tìm nạn nhân vụ lừa đảo "bao đậu" bằng lái ô tô (09:07)
- Hàng xóm đưa 3 con đi ăn cỗ cưới, mừng phong bì 300 nghìn gây bức xúc (09:07)
- NSND Trịnh Kim Chi: “Dùng toàn bộ tiền cúng Tổ để cứu trợ đồng bào bão lụt miền Bắc, miền Trung” (09:03)
- Bỗng nhiên bị làm người đại diện theo pháp luật cho 4 công ty (22 phút trước)
- Một thợ bạc tại TP HCM trúng 11 tờ vé số giải độc đắc (27 phút trước)
- U23 Việt Nam: Làm gì để tái hiện kỳ tích Thường Châu? (29 phút trước)
- Có gì bên trong căn hộ 10 tỷ Đức Phúc tự mua năm 25 tuổi? (30 phút trước)
- Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII: Vững một niềm tin quyết thắng (36 phút trước)
- Người đàn ông tử vong nghi do điện giật khi ngập lụt ở Hà Nội, người thân sốc nghẹn (41 phút trước)




