Xã hội
19/05/2025 10:48TP HCM phát hiện 8 cơ sở kinh doanh thuốc giả
Mới đây, Sở Y tế TP HCM thông tin về việc kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dược nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa hành vi sản xuất, kinh doanh thuốc giả trong năm 2024.
Kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng vi phạm diễn ra phổ biến với nhiều hình thức tinh vi như kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, mua thuốc từ các cơ sở không có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dược, bán thuốc không đúng phạm vi được cấp phép trong giấy chứng nhận hoặc không theo dõi hoạt động mua – bán thuốc theo đúng quy định pháp luật.
Bên cạnh đó, các phòng y tế quận, huyện và TP Thủ Đức cũng đồng loạt kiểm tra 6.750 cơ sở bán lẻ thuốc, góp phần mở rộng quy mô giám sát và xử lý kịp thời các vi phạm.

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc – mỹ phẩm – thực phẩm TP HCM đã lấy mẫu kiểm tra 413 mẫu thuốc tại 149 cơ sở. Trong đó, 15 mẫu không đạt chất lượng. Những con số này đặt ra cảnh báo nghiêm trọng về tính an toàn của thuốc đang lưu thông trên thị trường và nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.
Đặc biệt nghiêm trọng, trong số các trường hợp vi phạm, 8 cơ sở bị phát hiện có hành vi kinh doanh thuốc giả – một trong những hành vi bị xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật. Thông qua phản ánh của người dân, một nhà thuốc lén lút kinh doanh thuốc giả cũng đã bị thanh tra phát hiện. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang Công an TP HCM để điều tra, xử lý theo quy định hình sự.
Trước thực trạng đáng lo ngại, Sở Y tế TP HCM đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra đột xuất trên toàn địa bàn ngay trong tháng 5.2025. Đối tượng tập trung là các cơ sở kinh doanh thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thực phẩm chức năng – những nhóm nguy cơ cao về hàng giả, hàng kém chất lượng.
Cùng lúc, các đơn vị liên quan như cơ sở khám chữa bệnh, phòng y tế quận huyện, Trung tâm Kiểm nghiệm cũng được chỉ đạo tăng cường kiểm soát, đảm bảo thuốc lưu thông trên thị trường đáp ứng yêu cầu về nguồn gốc, chất lượng, và có hóa đơn chứng từ đầy đủ.
Sở Y tế TP HCM nhấn mạnh: Sức khỏe cộng đồng sẽ bị đe dọa nghiêm trọng nếu người dân tiếp tục sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những loại được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội. Vì vậy, ngành y tế kêu gọi người dân chỉ mua thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở được cấp phép, đồng thời chủ động phản ánh khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn về hàng giả, hàng kém chất lượng.
Tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng vẫn đang là một vấn đề nhức nhối, đặc biệt tại các đô thị lớn như TP HCM. Những con số từ Sở Y tế không chỉ phản ánh nỗ lực quản lý, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với người tiêu dùng trong việc lựa chọn và sử dụng dược phẩm. Cuộc chiến chống thuốc giả cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và sự tỉnh táo, chủ động của người dân.
Theo Công Thành (SHTT)








- Campuchia xác nhận một Tư lệnh tử trận, Thái Lan trao trả 12 thi thể binh lính (28/07)
- Video hy hữu nam thanh niên đột nhập nhà dân, lục tung đồ rồi nằm ngủ trên giường (28/07)
- Ông Biden viết hồi ký ở tuổi 82, tiền bản quyền ứng trước 10 triệu USD (28/07)
- Mỹ tuyên bố đạt thỏa thuận thương mại với EU (28/07)
- Liverpool đồng ý bán Luis Diaz cho Bayern Munich (28/07)
- Dự báo thời tiết 28/7/2025: Miền Bắc nắng nóng tăng mạnh, vẫn có thể mưa rào (28/07)
- Phẫn nộ cảnh cô ruột đánh cháu dã man vì bán không hết vé số (28/07)
- Gen Alpha đang học hành theo kiểu không ai hiểu được (28/07)
- Trung tá Hoàng Công 24 năm làm công an, hạnh phúc bên người vợ thứ hai hơn tuổi (28/07)
- Vì sao lãi suất cho vay không giảm? (28/07)




