Trước áp lực tiêu thụ điện tăng cao trong mùa khô, TP HCM yêu cầu ngành điện hạn chế tối đa việc cắt điện vào thời điểm nắng nóng và ban đêm. Trường hợp buộc phải gián đoạn cung cấp điện, cần thông báo sớm để người dân và doanh nghiệp chủ động ứng phó.

Chỉ đạo này được UBND TP HCM đưa ra trong bối cảnh thành phố triển khai các giải pháp tiết kiệm điện, đồng thời đảm bảo cung ứng ổn định trong mùa khô năm 2026. Theo đánh giá, hệ thống năng lượng đang chịu tác động từ nhiều yếu tố như biến động địa chính trị và diễn biến thời tiết cực đoan, khiến việc dự báo và cân đối nguồn cung trở nên khó khăn hơn.

Thành phố giao Tổng công ty Điện lực TP HCM xây dựng phương án cấp điện phù hợp, theo dõi sát nhu cầu sử dụng để kịp thời đưa ra các kịch bản ứng phó khi xảy ra thiếu hụt hoặc sự cố. Việc cấp điện cho các phụ tải quan trọng được yêu cầu ưu tiên, trong khi các đơn vị điện lực phải tăng cường hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời thúc đẩy phát triển nguồn năng lượng tái tạo và sẵn sàng huy động nguồn dự phòng khi cần thiết.

31-1774926066-tp-hcm-siet-viec-cat-dien-uu-tien-on-dinh-nguon-cung-trong-mua-nang-nong
Công nhân Điện lực TP HCM sửa chữa điện nóng trên đường dây 22kV tại khu chế xuất Tân Thuận. Ảnh: Thành Nguyễn

Bên cạnh đó, các sở, ngành và địa phương được yêu cầu xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện cụ thể. Trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng và quảng cáo ngoài trời, việc ứng dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng và công nghệ điều khiển tự động cần được đẩy mạnh.

Đại diện Tổng công ty Điện lực TP HCM cho biết nhu cầu điện tại thành phố luôn duy trì ở mức cao do các hoạt động kinh tế - xã hội sôi động, đặc biệt tăng mạnh trong những đợt nắng nóng. Dù vậy, hệ thống vẫn đang đảm bảo cung ứng, với chương trình tiết kiệm điện được xác định là giải pháp mang tính lâu dài.

Theo dự báo, công suất tiêu thụ cực đại của TP HCM có thể đạt 9.556 MW, thậm chí lên tới 10.059 MW. Với mức này, hệ thống có nguy cơ thiếu khoảng 354 MW trong khung giờ cao điểm buổi tối từ 17h đến 20h. Trong kịch bản bất lợi hơn, mức thiếu hụt có thể tăng lên từ 723 đến 1.226 MW.

Dữ liệu từ đơn vị vận hành hệ thống điện quốc gia cũng cho thấy, trong tình huống cực đoan, phụ tải khu vực miền Nam có thể vượt quá công suất khả dụng được phân bổ, đặc biệt trong các tháng cao điểm như tháng 5, 6, 7 và 11.

Không chỉ TP HCM, áp lực cung ứng điện được dự báo gia tăng trên diện rộng khi nhu cầu tại cả miền Bắc và miền Nam tiếp tục tăng mạnh trong các tháng cao điểm, đặt ra thách thức lớn đối với việc vận hành hệ thống điện.

Biên Thùy (SHTT)