Từ ngày 18 đến 24/9, TP.HCM được dự báo có mưa vừa, mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 300 mm. Mưa lớn có thể gây ngập tại vùng trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp và khu vực ven sông, kênh rạch.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 17/9, Nam Bộ có mây, ban ngày xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều tối và đêm, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây cấp 2-3.

Riêng tại TP.HCM, thời tiết ngày 17/9 được dự báo có mây, mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, một số nơi có khả năng mưa to. Gió nhẹ, nhiệt độ trong ngày dao động 24-34 độ C.

Trong các cơn dông, khu vực Nam Bộ cũng có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn gia tăng từ ngày 18/9

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết trong 24-48 giờ tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ sẽ mạnh dần và hạ trục xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam suy yếu dần, trong khi gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần trên khu vực Nam Bộ.

17-1789609164-tphcm-canh-bao-mua-rat-lon-tu-189-co-noi-vuot-300-mm
TP.HCM sắp có đợt mưa to kéo dài, có nơi trên 300 mm

Trong khoảng 3-10 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục mạnh lên, kết hợp với hội tụ gió trên cao đi qua Nam Bộ. Gió mùa Tây Nam được dự báo duy trì cường độ trung bình.

Đáng chú ý, từ ngày 18 đến 24/9, TP.HCM có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng 150-300 mm, một số nơi có thể vượt 300 mm.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp cũng như những vùng ven sông, kênh rạch. Trong thời gian mưa dông, người dân cũng cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh giác với ngập lụt và gió giật

Theo cảnh báo, mưa dông đi kèm lốc, sét và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, gây hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Trong khi đó, mưa lớn kéo dài có thể dẫn đến ngập lụt, ách tắc giao thông, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, việc đi lại, sinh hoạt và cây trồng.

Trước diễn biến mưa lớn được dự báo trong những ngày tới, người dân, đặc biệt những người sinh sống tại các khu vực thường xuyên xảy ra ngập, được khuyến cáo chủ động theo dõi tình hình mưa để có phương án di chuyển và bảo vệ tài sản khi cần thiết.