Xã hội

TP.HCM: Điện giật chết người ở trung tâm quận 1

Bước đầu, nạn nhân được xác định là ông T. (khoảng 50 tuổi). Nơi ông này tử vong có dấu hiệu đọng nước.

Sáng 1-7, Công an quận 1 (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ giật điện khiến một người tử vong.

TP.HCM: Điện giật chết người ở trung tâm quận 1
Nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, nhân viên ở một cơ sở giáo dục trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1 nghe tiếng động bất thường trên mái tôn một toà nhà trong khuôn viên trường. Nghi ngờ, họ kiểm tra thì thấy một người đàn ông đã nằm bất động trên mái tôn, có dấu hiệu giật điện nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Nhận tin, Công an quận 1 phối hợp Cảnh sát PCCC và lực lượng y tế có mặt ngắt điện, sơ cứu nhưng ông này đã không qua khỏi.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là ông T. (khoảng 50 tuổi). Nơi ông T. tử vong có dấu hiệu đọng nước.

Trước đó, ngày 12-6, Báo Người Lao Động đã thông tin trường hợp hai người đàn ông được cho là đã trèo lên mái tôn của tiệm sửa xe trên đường Âu Cơ (phường 10, quận Tân Bình) để kiểm tra đường dây điện, sau đó thì điện giật tử vong.

Trước đó nữa, cũng ở quận 1, ngày 6-6, người đàn ông khoảng 30 tuổi đến một ngôi nhà trên đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành để lắp bồn nước inox trên tầng 4 cũng bị điện giật tử vong.

Theo Anh Vũ (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/tp-hcm-dien-giat-chet-nguoi-o-trung-tam-quan-1-20230701105200693.htm