Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

TP.HCM: Phong tỏa một khu vực với hơn 7.000 dân ở TP. Thủ Đức

Trong thời gian phong tỏa, người dân không được ra khỏi khu vực phong tỏa, trừ các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh và các trường hợp đặc biệt khác.

Ngày 10/7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Tăng Nhơn Phú A (TP. Thủ Đức, TP.HCM) vừa ra thông báo áp dụng biện pháp cách ly, phong toả tạm thời toàn bộ khu phố 4 để phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian phong toả bắt đầu từ 6 giờ ngày 11/7 đến ngày 24 giờ ngày 13/7 hoặc đến khi có thông báo khác.

Theo UBND phường Tăng Nhơn Phú A, khu phố 4 bao gồm 13 tổ dân phố với diện tích hơn 145 hecta, 2013 hộ, hơn 7000 nhân khẩu.

TP.HCM: Phong tỏa một khu vực với hơn 7.000 dân ở TP. Thủ Đức
Một khu vực bị phong toả ở TP. Thủ Đức

Lý do phường phong tỏa khu phố này 3 ngày để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 toàn dân trong khu phố, đồng thời thực hiện biện pháp phòng chống dịch.

Trong thời gian phong tỏa, người dân không được ra khỏi khu vực phong tỏa, trừ các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh và các trường hợp đặc biệt khác. Nếu người dân không chấp hành sẽ bị lực lượng chức năng cưỡng chế và xử lý nghiêm theo pháp luật.

Trước đó, khu phố 5 (phường Linh Trung, TP. Thủ Đức) với hơn 13.000 nhân khẩu cũng được phong tỏa trong 3 ngày (10/7 – 12/7) để phòng chống dịch Covid-19.

Theo Tứ Quý (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/tphcm-phong-toa-mot-khu-vuc-voi-hon-7000-dan-o-tp-thu-duc-161211007193109275.htm