Xã hội
24/08/2021 05:59TP.HCM: Rà soát hàng chục người vô gia cư trên phố, một số dương tính với SARS-CoV-2
Từ 0h ngày 23/8, TP.HCM đã thực hiện triệt để giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo nguyên tắc người dân không ra khỏi nhà, "ai ở đâu thì ở đó". Lực lượng chức năng thành phố ra quân kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân, chỉ những trường hợp được phép theo quy định mới được lưu thông.
Trong sáng cùng ngày, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị công an tuần tra, phát hiện và mời bà con vô gia cư, lang thang, ăn xin về cơ sở thu dung do quân đội quản lý rồi tổ chức xét nghiệm, phân loại, chăm sóc.
"Tôi đề nghị kiểm tra lại toàn bộ người lang thang, dứt khoát phải đưa vào nơi ổn định tạm thời trong chiến dịch này. Trong hôm nay, phải quản lý toàn bộ", ông Đam yêu cầu.
Tối cùng ngày, Công an quận 3 đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng địa phương tuần tra, giải quyết tình trạng ăn xin, những người sống lang thang trên địa bàn.
Thông tin từ Zing.vn cho hay, chỉ trong tối nay, các đơn vị đã tập trung được 21 trường hợp ở các phường và test nhanh Covid-19 cho các trường hợp này thì phát hiện 1 người dương tính SARS-CoV-2 và được lực lượng chức năng đưa đi điều trị.
Ngoài ra, ghi nhận của Công an quận Tân Bình cũng cho thấy có 16 người vô gia cư thì có 3 người dương tính SARS-CoV-2 qua test nhanh.
Công an quận 3 cho biết sẽ tuyên truyền, vận động người sống lang thang trở về nơi cư trú để bảo đảm phòng, chống dịch. Trường hợp người lang thang có biểu hiện rối loạn tâm thần, sức khỏe yếu, nhà chức trách sẽ phối hợp với cơ quan y tế để khám, điều trị, đưa họ về nơi cư trú hoặc vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP để có hướng giải quyết.
Những người vô gia cư không đủ các điều kiện thực hiện các biện pháp 5K cũng dễ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, là mối lo ngại cho thành phố khi đang chiến đấu với đại dịch Covid-19.
Liên quan đến vấn đề người lang thang trên địa bàn TP, chiều 23/8, báo Thanh Niên dẫn lời bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM cho biết, người lang thang là một vấn đề xã hội còn tồn tại của TP.HCM, nhất là trong giai đoạn bùng phát dịch bệnh.
Theo bà Châu khẳng định người lang thang ở TP.HCM sẽ được thu dung, được xét nghiệm sàng lọc Covid-19, khám sức khỏe, bố trí nơi ăn chốn nghỉ phù hợp, chấm dứt cảnh lang thang ăn ngủ nơi vỉa hè , đường phố và nhiệm vụ này do ngành lao động - thương binh - xã hội phối hợp chính quyền xã, phường, quận, huyện thực hiện.

Ngay trong tối 23/8, UBND TPHCM có chỉ đạo khẩn gửi Sở Y tế, Công an TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM, Sở LĐTB-XH TPHCM cùng Chủ tịch UBND 21 quận, huyện và TP Thủ Đức về việc khẩn trương tập trung quản lý người xin ăn, người lang thang không nơi cư trú ổn định trên địa bàn TPHCM.
Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu Chủ tịch UBND quận, huyện và TP Thủ Đức chỉ đạo Phòng LĐTB-XH phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự, Y tế và UBND phường, xã, thị trấn tổ chức cao điểm tuần tra, kiểm tra lập hồ sơ, tập trung người xin ăn, người sinh sống nơi công cộng.
Theo Minh Minh (Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Ukraine có nữ Thủ tướng mới và tân đặc phái viên tại Mỹ (18/07)
-
Bão Wipha hình thành áp sát Biển Đông, miền Bắc sắp hứng đợt mưa rất lớn (18/07)
-
"Mong Sol tự hào và hạnh phúc nhất", nhưng điều Jack và Thiên An đang làm thì... ngược lại! (18/07)
-
Mẹ bầu hoảng loạn vì bị kẻ cướp đe dọa giết cả nhà nếu báo công an (18/07)
-
Rộ thông tin Ngô Thanh Vân đã sinh con gái đầu lòng, Huy Trần chính thức lên tiếng (18/07)
-
Cả nghìn người sống trong chung cư thì sạc xe điện mỗi ngày thế nào: Trung Quốc giải bài toán này như sau (18/07)
-
CEO Andy Byron: Từ ông trùm công nghệ đến tâm điểm của sự cố kiss-cam vạch trần ngoại tình gây bão mạng (18/07)
-
Cảnh báo 7 loại hình ảnh tuyệt đối không nên lưu trong điện thoại (18/07)
-
Tuyển Indonesia rơi vào “bảng tử thần”, giấc mơ World Cup đứng trước nguy cơ tan vỡ (18/07)
-
Bài học ‘vua chứng khoán’ Trung Quốc mất sạch 4,3 tỷ USD vì lòng thù hận, từ đứa trẻ nghèo thành đại gia rồi cuối cùng thành tử tù (18/07)
Bài đọc nhiều




