Xã hội

TP.HCM sáng đến trưa trời vẫn âm u, tại sao?

Sáng 28-12, nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM dần tối sầm dù trời không mưa, càng về trưa mức độ càng nặng hơn.

Khoảng 10h sáng, tại nhiều tuyến đường khu vực trung tâm TP như Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Văn Tần… có một lớp sương mù như khói bao phủ gây hạn chế tầm nhìn. 

Đứng trên tòa nhà cao tầng nhìn về các hướng tầm nhìn bị hạn chế trong khoảng 2km, có thời điểm ở ngã tư Phú Nhuận không thể nhìn thấy được những tòa nhà cao tầng khu vực trung tâm TP hay khu vực quận Tân Bình.

Theo ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, tình trạng này là do có một vùng xoáy hoạt động trên biển Đông tạo ra lượng ẩm rất lớn từ biển vào đất liền. 

Ngoài ra, ngày trước đó tại TP.HCM cũng có mưa càng khiến cho độ ẩm phát triển. Độ ẩm trong không khí cao kết hợp khói, bụi do hoạt động giao thông tạo ra lớp mù làm giảm tầm nhìn. 

TP.HCM sáng đến trưa trời vẫn âm u, tại sao?
Bầu trời khu vực quận Phú Nhuận có thời điểm như tối sầm. Ảnh chụp lúc 10h sáng 28-12 - Ảnh: LÊ PHAN

Hiện tượng này theo ông Quyết, sẽ còn xảy ra nhưng mức độ giảm dần trong những ngày tới. Ngoài ảnh hưởng tầm nhìn, hiện tượng mù có thể ảnh hưởng đến sức khỏe do chứa nhiều khói bụi ô nhiễm.

TP.HCM sáng đến trưa trời vẫn âm u, tại sao? - 1
Bầu trời khu vực quận Phú Nhuận âm u trưa 28-12 - Ảnh: LÊ PHAN
TP.HCM sáng đến trưa trời vẫn âm u, tại sao? - 2
Đường Pasteur lúc 10h sáng 28-12 như bị khói mù bao phủ - Ảnh: QUANG KHẢI
TP.HCM sáng đến trưa trời vẫn âm u, tại sao? - 3
Cầu Công Lý hướng nhìn về trung tâm TP cũng bị bao phủ bởi lớp mù, ảnh chụp lúc 10h20 ngày 28-12 - Ảnh: QUANG KHẢI
TP.HCM sáng đến trưa trời vẫn âm u, tại sao? - 4
Đứng trên một tòa nhà khu vực ngã tư Phú Nhuận không thấy rõ những tòa nhà cao tầng khu vực trung tâm TP - Ảnh: QUANG KHẢI

Theo Quang Khải (Tuổi Trẻ)