-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Xã hội
06/09/2021 06:15TP.HCM: Thí điểm nới lỏng giãn cách xã hội 2 quận, huyện để nhân rộng
Ngày 5/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và lãnh đạo thành phố đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy quận 7 để đánh giá về những kết quả nổi bật từ ngày 15/8 đến nay và các giải pháp trọng tâm trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Bổ sung chiến lược ứng phó dịch Covid-19
Theo UBND quận 7, số bệnh nhân Covid-19 (F0) quận đang quản lý là 5.902 người. Số ca mắc mới đang giảm mạnh, trung bình giảm 55 ca/ngày. Quận 7 đã tiến hành 2 đợt xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.
Trước đây, mỗi ngày quận 7 ghi nhận 10-12 ca Covid-19 tử vong. Đến cuối tháng 8/2021, số ca tử vong giảm còn 2-3 người/ngày. Trong các ngày 2, 3 và 4/9, quận chỉ ghi nhận 1 người tử vong. Tổng số người ở quận 7 đã được tiêm vắc-xin mũi 1 tính đến ngày 4/9 là hơn 236.000, đạt tỉ lệ hơn 97%; số người tiêm 2 mũi là 22.700 (9,5%). Hiện "vùng xanh" và "vùng vàng" ở quận 7 không có F0. Quận đã giải tỏa 10 điểm phong tỏa còn lại với hơn 1.961 hộ và 5.446 nhân khẩu. Đến nay, quận 7 không còn điểm phong tỏa về y tế, tỉ lệ "vùng xanh" tăng lên.
Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nhận định kết quả kiểm soát dịch Covid-19 ở quận 7 góp phần quan trọng để thành phố nghiên cứu kinh nghiệm, bổ sung cho chiến lược ứng phó với dịch bệnh trong giai đoạn tới.

"Nghị quyết 86 đã giao trọng trách cho chúng ta là phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15/9. Sứ mạng của chúng ta không dừng lại ở đó mà chúng ta kiểm soát rồi và tiếp tục sống như thế nào để tạo được hành lang, điều kiện bình thường mới. Đây là câu hỏi đặt ra mà thành phố đang tổ chức chỉ đạo triển khai" - Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.
Một trong những giải pháp quan trọng là đề xuất Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chọn quận 7 và huyện Củ Chi làm thí điểm, tiên phong, rút kinh nghiệm cho bước tiếp theo của thành phố.
Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị quận 7 tiếp tục thực hiện nghiêm những việc đang làm. Thực hiện xét nghiệm đúng kế hoạch đề ra, quản lý F0, thu dung điều trị và tiêm vắc-xin. Tiếp tục thực hiện vấn đề an sinh xã hội, không để sót trường hợp khó khăn nào.
Mở cửa nền kinh tế từng bước, chậm và chắc
Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã trao đổi với báo chí về một số ý tưởng cho phương án bình thường mới, sống trong điều kiện có dịch Covid-19.
TP.HCM đang tính giao quận 7 và huyện Củ Chi làm thí điểm trước khi nhân rộng bởi công tác chống dịch vừa qua chưa có tiền lệ, chưa có bài học nào, khi tình huống diễn ra buộc thành phố phải ứng phó.
Ông Nguyễn Văn Nên cho rằng không thể thực hiện giãn cách triệt để nghiêm ngặt mãi; không thể quét sạch F0 ra khỏi cộng đồng khi dịch bệnh đã lan rộng và ngấm sâu. Nói sống trong điều kiện mới là sống trong điều kiện có virus SARS-CoV-2 chủng Delta. Lấy câu chuyện "sống chung với lũ" làm ví dụ, ông Nên cho rằng "sống chung với lũ" thì cần phải đôn nhà lên cao, có ghe xuồng, quan trọng là phải biết bơi, có áo phao. Còn "sống chung với SARS-CoV-2" thì phải có vắc-xin, thuốc, có kiến thức chăm sóc sức khỏe để bảo vệ bản thân, cùng với đó là củng cố hệ thống y tế đủ mạnh. Khi bảo đảm những điều kiện này thì mới có thể sống chung với dịch để sản xuất - kinh doanh.
TP.HCM đang giao cho các cá nhân, tổ chức, trong đó có đội ngũ nhà khoa học, thầy thuốc, nhà nghiên cứu xã hội học…, nghiên cứu các vấn đề liên quan. Việc mở cửa nền kinh tế sẽ thực hiện từng bước, chậm và chắc, mở tới đâu chắc tới đó. Bởi nếu không quản lý được thì sẽ lây nhiễm trở lại, lúc đó TP.HCM sẽ không còn đủ sức để chống chọi với dịch bệnh. Với đặc thù là thành phố dịch vụ, việc đóng cửa dù ở mức nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến cả chuỗi cung ứng.
Về việc giãn dân, Bí thư Thành ủy cho biết quận 7 đề xuất việc tạm di chuyển chỗ ở đối với người ở nơi đông đúc, chật chội để phòng chống dịch. Nhưng sẽ di chuyển người dân đi đâu? Đây là điều cực kỳ khó khăn.
"Có người hỏi tôi khi kiểm soát được dịch bệnh thì điều đầu tiên làm là gì? Tôi trả lời là xây nhà ở xã hội. TP.HCM có đất, có chính sách và sẽ kêu gọi các doanh nghiệp tham gia để cùng thành phố giải quyết sớm nhu cầu này" - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.
Theo Trường Hoàng (Nld.com.vn)








- Vụ "xây nhầm" trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc (17:31)
- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (17:23)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (17:21)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (17:20)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (17:17)
- VĐV chạy nhanh nhất thế giới xuống sức ở tuổi 40: “Leo cầu thang thôi cũng thở dốc” (17:12)
- Trung Quốc đạt kỳ tích thế giới phải công nhận: "Bóng ma ám phổi" khiến hơn 1 tỷ người lo sợ đã biến mất? (1 giờ trước)
- Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ Hàn thừa nhận hiếp dâm tập thể (1 giờ trước)
- Người chồng biến "cung đường đau buồn" thành vườn hoa rực rỡ tưởng nhớ vợ (1 giờ trước)




