-
Nem chua để được bao lâu? Nhiều người bảo quản sai cách -
Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? -
Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? -
Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/10/2026: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tháng 10 -
Lê Thúy mất thai sau 10 năm tìm con, nhớ mãi câu nói của chồng giữa lúc đau đớn -
Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng -
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV -
TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn?
Xã hội
11/03/2016 14:34TPHCM: UBND huyện "bật đèn xanh" phá nát quy hoạch?
Như chúng tôi đã thông tin, tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2015 diễn ra chiều 8/3, Bí thư huyện ủy Hóc Môn Nguyễn Cư giãi bày việc bị thường trực UBND huyện quy kết “gây mất đoàn kết nội bộ” khi ông quyết tâm đưa những khuất tất về quản lý đất đai, xây dựng ra ánh sáng.
![]() |
| Một khu dân cư phân nền tại huyện Hóc Môn. |
Ồ ạt phân lô, tách thửa
Chiều 10/3, trong vai người đi mua đất, chúng tôi được một cò tên Hiền ở xã Trung Chánh đưa đến một khu dân cư tách thửa tại xã Xuân Thới Thượng (cùng thuộc huyện Hóc Môn). Hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, điện, cấp thoát nước đã có đủ. Khoảng 10 căn nhà đã hoàn thiện và có người ở, 4 căn khác đang trong quá trình xây dựng phần thô.
Ông Bảy (62 tuổi), tự giới thiệu là chủ đầu tư cho biết khu đất rộng khoảng 4.000 m2 được phép tách thửa. Chủ đầu tư cắt ra hơn 40 nền, diện tích từ 80-100 m2. Giá mỗi nền từ 700 - 750 triệu đồng (bao sang tên). “Người ta mua hết rồi. Nếu cần mua gấp, tôi nói người ta nhượng lại, chỉ cần cho tôi chút đỉnh uống cà phê” - ông Bảy nói.
Theo chủ đầu tư một khu dân cư ở xã Bà Điểm, ban đầu ông thu gom đất nông nghiệp, khi đã có trong tay hàng nghìn m2 thì xin chuyển mục đích sử dụng sang đất ở. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng rồi xin phân lô, tách thửa và bán lại cho người có nhu cầu. Ở các xã Bà Điểm, Đông Thạnh, Nhị Bình, Thới Tam Thôn…, hàng chục dự án phân lô, tách thửa được cấp phép. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, cả chủ đầu tư lẫn người mua công khai rao bán, mua đi bán lại nền đất trong các khu dân cư tách thửa.
Ông Nguyễn Cư, Bí thư huyện ủy Hóc Môn nhận định: Tình hình phân lô bán nền tại huyện Hóc Môn diễn ra ồ ạt, quy mô lớn. Trên 200 phương án (tức hồ sơ - PV) đã được UBND huyện phê duyệt với hơn 2.000 nền đất. Có xã tập trung 30, 40 thậm chí hơn 60 phương án phân lô tách thửa. Làm như vậy là phá nát quy hoạch của huyện Hóc Môn đã được phê duyệt trước đó.
Theo đại diện UBND huyện Hóc Môn, từ năm 2010 đến nay, địa phương đã duyệt trên 200 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất kèm phân lô khoảng 2.200 nền nhà. Các dự án phân lô hầu hết tập trung tại các xã Xuân Thới Thượng (gần 70 hồ sơ), Thới Tam Thôn (37 hồ sơ), Bà Điểm (27 hồ sơ),...
![]() |
| Mời gọi qua mạng góp vốn phân nền đất ở huyện Hóc Môn. |
Lợi ích nhóm?
Trao đổi với Tiền Phong, đại diện UBND huyện Hóc Môn nói việc giải quyết cho người dân tách thửa là đúng quy định của UBND TPHCM về diện tích tối thiểu để tách thửa (Quyết định 19 và Quyết định 33). Ngoài ra, các khu đất nông nghiệp huyện cho phép chuyển mục đích và phân nền nằm trong khu quy hoạch đất ở theo quy hoạch 1/2.000, trước khi cho phép chuyển mục đích và phân nền, tổng mặt bằng, thiết kế hạ tầng kỹ thuật của khu đất phải được UBND huyện phê duyệt và nghiệm thu…
Theo một số chuyên gia nhà đất, Quyết định 19 của UBND TPHCM nhằm tạo điều kiện cho những người dân có đất đai rộng rãi, chuyển đổi mục đích sử dụng để cho con cái cất nhà ở. Thế nhưng, hầu hết các trường hợp xin phân nền, tách thửa tại huyện Hóc Môn đã lợi dụng kẽ hở của quy định này để phân lô bán nền. Một số trường hợp đứng tên cùng lúc nhiều hồ sơ và sở hữu hàng chục nền đất.
Báo cáo Thành ủy TPHCM, ông Nguyễn Cư cho biết từ tháng 11/2014 đã cho kiểm tra và phát hiện những dấu hiệu vi phạm trong quản lý đất đai về tách thửa, phân lô bán nền, phá vỡ quy hoạch. Tình hình càng nghiêm trọng vì đồng thời diễn ra trên địa bàn các xã, thị trấn và có những dấu hiệu của lợi ích nhóm.
“Tôi đã yêu cầu UBND huyện báo cáo. Sau khi Thường vụ Huyện ủy nghe báo cáo, có kết luận… thì thường trực UBND huyện khẳng định đã thực hiện đúng. Tôi báo cáo lên trên và Ủy ban kiểm tra Thành ủy đã lập đoàn kiểm tra các dấu hiệu vi phạm của Ban thường vụ, Bí thư huyện ủy và phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện thì xảy ra chuyện: Thường trực UBND huyện họp lại đánh giá Bí thư huyện ủy gây mất đoàn kết nội bộ” - ông Nguyễn Cư cho biết.
| Hàng chục cán bộ huyện Hóc Môn bị xử lý sai phạm về đất đai Từ năm 2003 đến nay, trên địa bàn huyện Hóc Môn đã có hàng chục trường hợp cán bộ từ ấp, xã đến huyện bị kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật, truy tố, lãnh án tù vì sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, tiếp tay, thậm chí trực tiếp tham gia chuyển nhượng đất đai, xây dựng trái phép. Trong đó, nổi cộm là vụ án liên quan đến sai phạm của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khỏe. |
Theo Huy Thịnh (Tiền Phong)
- Nước lũ bất ngờ cuốn trôi hai người cắm trại, một người tử vong (11:00)
- Xe SUV mất lái lao thẳng vào nhóm phóng viên đang đưa tin trực tiếp ở Mexico (14 phút trước)
- Nem chua để được bao lâu? Nhiều người bảo quản sai cách (14 phút trước)
- Bỗng một ngày chồng tôi dắt về nhà một cô gái và tuyên bố với mẹ con tôi rằng: Từ nay cô ấy sẽ sống ở đây... (29 phút trước)
- Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? (33 phút trước)
- Nhà vô địch ASIAD của Hàn Quốc khiến dư luận phẫn nộ cực độ (44 phút trước)
- Điện thoại Pro Max của Trung Quốc vừa mở bán đã cháy hàng, vượt xa dự báo của hãng (47 phút trước)
- Nữ tử tù sống sót sau tiêm thuốc độc, luật sư tiết lộ tình trạng hiện tại (53 phút trước)
- Sau khi tái hôn với chồng cũ, người vợ bất ngờ khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh với bạn (1 giờ trước)
- Vụ sai phạm khai thác khoáng sản trăm tỷ ở Thanh Hoá: Trùm giang hồ Tuấn "Thần Đèn" nộp 14 tỷ đồng vẫn không được nhận tình tiết thành khẩn (1 giờ trước)

