Không giấy phép hành nghề, bán cả thuốc viện trợ, thậm chí tự phong là "số một, tốt nhất" để lừa dối người bệnh... hàng loạt cơ sở y tế và cá nhân tại TP.HCM vừa bị Sở Y tế "sờ gáy" với tổng mức phạt lên đến hàng trăm triệu đồng cùng lệnh đình chỉ hoạt động nghiêm khắc.

Ngày 9/7/2026, Sở Y tế TP.HCM đã công bố danh sách dài các tổ chức, cá nhân bị xử phạt hành chính vì vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực y tế. Đáng chú ý có những cái tên liều lĩnh sau:

- Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Âu Á (Nguyễn Văn Luông, Quận 6) bị phạt 123 triệu đồng và tước giấy phép 4,5 tháng. Cơ sở này bị phát hiện lưu trữ, bán lẻ nhiều loại thuốc ngoài phạm vi cho phép, bao gồm cả thuốc thuộc chương trình mục tiêu quốc gia và thuốc viện trợ cấm bán. Chưa kể, phòng khám này còn mù công nghệ khi không có hệ thống kết nối Internet quản lý thuốc theo quy định và quảng cáo lố quá phạm vi chuyên môn.

- Bà L.T.K.N. (phường Chánh Hưng) bị phạt 72,5 triệu đồng, đình chỉ 12 tháng vì tự ý mở cơ sở và trực tiếp khám chữa bệnh khi cả người lẫn tiệm đều... chưa được cấp phép.

- Ông N.T.P. (phường Chánh Hưng) bị phạt 51,3 triệu đồng, đóng cửa 18 tháng vì khám chui và tuồn hàng hóa không rõ nguồn gốc.

- Chi nhánh Công ty TNHH AI K Plus (Nguyễn Văn Thủ, Quận 1) bị phạt 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng cũng với kịch bản tương tự: Khám bệnh không phép.

09-1783594039-tphcm-xu-phat-hang-loat-co-so-y-te-lam-dung-tu-so-mot-duy-nhat-de-quang-cao-lua-doi-nguoi-benh
Phòng khám đa khoa Âu Á trong thời gian hoạt động đã liên tục vi phạm pháp luật. Ảnh: Thang Duy.

Bên cạnh lỗi khám chui, chiêu trò thổi phồng năng lực quảng cáo cũng bị cơ quan chức năng triệt phá:

Công ty TNHH Y khoa Perfect U đã bị phạt 34 triệu đồng và buộc tháo gỡ toàn bộ quảng cáo vì tự phong bản thân bằng các từ ngữ như "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" mà không đưa ra được bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào chứng minh.

Ngoài ra, hàng loạt cá nhân và phòng khám khác như cá nhân H.L.A.X., Phòng khám Tiết niệu nam khoa của bác sĩ Đ.A.T., và bà N.T.Đ. cũng bị phạt nhẹ từ 2 triệu đồng vì lỗi làm hồ sơ bệnh án qua loa, không ghi đầy đủ nội dung hoặc không thèm lập bệnh án theo mẫu của Bộ Y tế.

Chiến dịch ra quân lần này của Sở Y tế TP.HCM là lời cảnh báo đanh thép đến các cơ sở y tế đang có ý định lập lờ đánh lận con đen, trục lợi trên sức khỏe và niềm tin của người bệnh.

TN (SHTT)