-
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu -
El Nino 2026 mạnh lên bất thường: Có thể trở thành sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận -
Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp trường học: Muộn nhất 30/9 phải giải quyết nghỉ việc -
Động đất 7,4 độ ở Colombia khiến ít nhất 111 người chết, chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp -
Vợ không kiếm tiền nhưng liên tục chê chồng bất tài vì chưa mua được nhà
Xã hội
15/09/2017 17:49Trắng đêm ở điểm tránh bão, người dân lấy bục giảng, bàn ghế làm giường
Được sơ tán đến các điểm trường học, ủy ban xã để tránh bão, người dân dù thiếu thốn đủ bề nhưng ai cũng cảm thấy an tâm hơn.
Trước đó, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ra lệnh sơ tán dân với 11.000 hộ dân/hơn 47.000 người của 8 huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sơ tán dân trước 17h chiều 14/9.
| Video người dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh phòng chồng, sơ tán đến nơi trú ấn an toàn trước cơn bão số 10. |
Tại địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), hiện đã có khoảng 6000 người dân được sơ tán đến các điểm an toàn.
Ở Xã Xuân Hội (Nghi Xuân) nơi được đánh giá là vùng trọng yếu cũng đã được chính quyền địa phương tiến hành sơ tán các hộ dân đến các điểm tập trung để trú, tránh bão.
Ông Phạm Tiến Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết, dự kiến địa phương sẽ di dời hơn 3000 hộ dân với khoảng 10.700 nhân khẩu. Các trường học nơi có vị trí cao, an toàn sẽ được chọn làm nơi ở cho người dân sơ tán.
![]() |
| Người dân ở xã Xuân Hội được sơ tán lên Trường tiểu học Xuân Hội để tránh bão. |
Có mặt tại trường tiểu học xã Xuân Hội, chúng tôi ghi nhận có hơn 40 người chủ yếu là các cụ già sống neo đơn và các em nhỏ sinh sống cùng các ông bà già được sơ tán đến ở.
Chia sẻ với PV, nhiều người tỏ ra lo sợ khi nghe tin cơn bão mạnh sắp đổ bộ vào đất liền. Tuy nhiên, khi được sơ tán đến điểm tập trung, dù hoàn cảnh thiếu thốn và không dược đầy đủ như ở nhà nhưng ai cũng an tâm vì được sơ tán kịp.
![]() |
| Bà Tuất chia sẻ rất an tâm khi được sơ tán vì ở nhà một mình trong bão rất lo sợ. |
Bà Trần Thị Tuất (71 tuổi trú thôn Hội Thuỷ, xã Xuân Hội) chia sẻ: "Nghe tin trên tivi nói bão mạnh sợ lắm. Tôi ở nhà một mình, các con đi làm ăn xa không về được nên xã và thôn đã đưa tôi lên đây ở. Tôi cũng thấy an tâm hơn chứ ở nhà một mình mưa bão sợ lắm".
Cũng như bà Tuất, ban đầu khi bắt buộc phải sơ tán trước giờ bão vào thì ai cũng hoang mang, lo sợ. Nhưng khi đến các địa điểm tập trung có nhiều người, ai cũng ổn định tinh thần, vui vẻ hơn và an tâm hơn khi được sơ tán để tránh trú bão.
Theo dự kiến, địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) phải di dời hơn 3000 người dân để tránh trú bão. Tuy nhiên đến cuối chiều 14/9, số lượng người được sơ tán để tránh bão đã lên đến hơn 3.400 người.
![]() |
| Tại trường THPT Cẩm Xuyên (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) |
Tại trường THPT Cẩm Xuyên, có khoảng 600 người dân được sơ tán đến để tránh trú bão. Các phòng học trở thành các buồng để người dân sinh sống. Các bàn ghế, bục giảng cũng đã bất đắc dĩ trở thành nơi cho người dân "ngả lưng".
Bà Nguyễn Thị Huấn chia sẻ: "Bão vào mạnh nên phải di dời chứ không ở nhà sợ lắm. Chúng tôi phải lên trường học để ở tạm. Giờ ở đây thiếu thốn nhưng vẫn thấy an tâm nhiều hơn là ở nhà chờ bão. Chúng tôi người thì nằm trên ghế, người thì nằm trên bàn.
Hết chỗ chúng tôi phải trải chiếu ở đất và cả bục giảng để ngủ nữa.".
![]() |
![]() |
| Bàn ghế bất đắc dĩ phải trở thành chỗ nằm, chỗ dựa lưng cho người dân đến tránh trú bão. |
Hiện, các địa phương trong vùng trực tiếp bị ảnh hưởng của cơn bão vẫn đang khẩn trương hoàn thành các công tác phòng chống để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
![]() |
| Nhiều người bàn ghế không còn đành phải dựa lưng vào bục giảng. |
![]() |
| Người mệt quá đành trải chăn nằm ngủ. |
![]() |
| Người dân sơ tán đến ở tại phòng học của trường THPT Cẩm Xuyên. |
Theo Ngọc Tú (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Chị chồng lấy chồng giàu 7 năm vẫn không bước vào phòng làm việc của chồng, lý do phía sau khiến tôi bất ngờ (1 giờ trước)
- Thủ tướng Thái Lan chỉ trích nghi phạm giết cựu nghị sĩ ngồi hút thuốc, không bị còng tay (2 giờ trước)
- Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ (2 giờ trước)
- 3.000 tài liệu về những giờ phút cuối đời của Liam Payne và chi tiết khối tài sản 736 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Ngân hàng “khát” vốn, nhân viên ráo riết săn tiền gửi (2 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ (2 giờ trước)
- Messi bị đe dọa "ám sát" tại World Cup 2026 như thế nào? Cảnh sát Mỹ hé lộ tình tiết đáng sợ (2 giờ trước)
- Trẻ không chịu thắt dây an toàn, máy bay phải quay đầu rồi hủy chuyến (2 giờ trước)
- 3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư (2 giờ trước)
- Vụ ChatGPT “nổi loạn” vượt tầm kiểm soát: Sự cố AI được hé lộ nghiêm trọng hơn (2 giờ trước)







