Sau khi công trình "Tượng Nữ thần Khai phóng" tại Tây Ninh gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, chủ đầu tư đã lập tức cho dừng thi công và tháo dỡ giàn giáo để rà soát.
26-1782478364-tranh-cai-tao-hinh-nu-than-khai-phong-chu-dau-tu-khan-cap-dung-thi-cong
Công trình "Nữ thần Khai phóng" bị dư luận phản ứng. Ảnh: Tiền Phong

Dư luận những ngày qua đang đổ dồn sự chú ý vào công trình mang tên "Tượng Nữ thần Khai phóng" nằm trong Khu đô thị E.City Tân Đức, thuộc xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Dự án này do Tập đoàn Tân Tạo làm chủ đầu tư và từng được doanh nghiệp công bố khánh thành vào ngày 1/6, cùng thời điểm với Hệ thống tưới tiêu sinh thái của khu đô thị. 

Tuy nhiên, ngay sau khi những hình ảnh về bức tượng được chia sẻ và lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, một làn sóng tranh luận gay gắt về tính biểu tượng, thẩm mỹ cũng như sự phù hợp của công trình đã bùng nổ. Nhiều người xem nhận xét rằng tổng thể tạo hình của bức tượng có quá nhiều nét tương đồng với bức Tượng Nữ thần Tự do nổi tiếng của Mỹ.

26-1782478364-tranh-cai-tao-hinh-nu-than-khai-phong-chu-dau-tu-khan-cap-dung-thi-cong
Chiều 26/6, chủ đầu tư là Tập đoàn Tân Tạo đã cho tạm dừng thi công, tháo dỡ giàn giáo để rà soát, xử lý công trình. Ảnh: Tiền Phong.

Trước những phản ứng mạnh mẽ từ dư luận, Tập đoàn Tân Tạo đã có động thái ứng phó khẩn cấp. Chiều ngày 26/6, trao đổi trực tiếp với phóng viên, đại diện tập đoàn cho biết doanh nghiệp đang nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp và sẽ rà soát lại toàn bộ phương án thực hiện công trình này. Động thái dừng thi công được đưa ra không chỉ sau áp lực từ mạng xã hội mà còn sau khi chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động thi công tại đây. 

Ghi nhận thực tế tại hiện trường vào chiều cùng ngày cho thấy, mọi hoạt động xây dựng đã hoàn toàn đóng băng, hệ thống giàn giáo bao bọc xung quanh bệ tượng đang được công nhân tháo dỡ để phục vụ cho công tác kiểm tra, đánh giá và xử lý tiếp theo.

Sự việc này cũng làm rõ một số thông tin đồn đoán sai lệch trước đó. Nhiều tài khoản mạng xã hội từng cho rằng bức tượng thuộc khuôn viên của Trường đại học Tân Tạo. Dù vậy, phía nhà trường đã lên tiếng phủ nhận và xác nhận đây là hạng mục cảnh quan thuộc Khu đô thị E.City Tân Đức của Tập đoàn Tân Tạo, gắn liền với định hướng phát triển đô thị theo mô hình sinh thái, văn hóa và giáo dục. 

26-1782478364-tranh-cai-tao-hinh-nu-than-khai-phong-chu-dau-tu-khan-cap-dung-thi-cong
Cận cảnh công nhân làm việc chiều 26/6. Ảnh: Tiền Phong.

Theo thông tin từ phía chủ đầu tư, tác phẩm này vốn được lấy cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thướt tha trong tà áo dài truyền thống, với tay trái nâng cuốn sách đại diện cho tri thức, tay phải cầm ngọn đuốc biểu trưng cho ánh sáng khai mở, và phần bệ dưới được thiết kế dựa trên triết lý Thiên - Địa - Nhân.

Hiện tại, Tập đoàn Tân Tạo đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết triệt để các vấn đề liên quan. Cho đến thời điểm này, phương án xử lý cuối cùng đối với số phận của bức tượng "Nữ thần Khai phóng" vẫn chưa được chủ đầu tư công bố chính thức sau quá trình xem xét.

QT (SHTT)