Xã hội

Trẻ 3 tuổi bị gãy chân sau khi đi học: 5 lần làm việc chưa tìm được nguyên nhân

Liên quan việc trẻ 3 tuổi ở Hà Nội bị gãy chân sau khi đi học, nhóm lớp mẫu giáo đã có đơn đề nghị cơ quan công an vào cuộc tìm nguyên nhân và thời điểm chính xác trẻ gặp chấn thương.

Đề nghị công an vào cuộc

Như VietNamNet đã thông tin, chị Nguyễn Hoa Phượng (trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phản ánh con trai chị là cháu P.N (sinh năm 2020) bị chấn thương vào ngày 17/2 tại nhóm lớp mẫu giáo.

Cơ sở này được giới thiệu với bảng hiệu là Hệ thống giáo dục Leo De Vinci (tại địa chỉ số 68-69 Biệt thự TT4, Khu đô thị Thành Phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) - nơi đăng ký theo hồ sơ của phường Cổ Nhuế 1 là của Nhóm lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ngôi Nhà Xanh 1 và Nhóm lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ngôi Nhà Xanh 2.

Câu chuyện khởi nguồn từ việc cháu P.N bị gãy chân. Song, đến nay đã qua 5 lần làm việc, nhưng phía gia đình cho rằng nhóm lớp mẫu giáo này vẫn chưa đưa ra được câu trả lời thỏa đáng với những câu hỏi của họ và hai bên chưa tìm được sự thống nhất.

Trẻ 3 tuổi bị gãy chân sau khi đi học: 5 lần làm việc chưa tìm được nguyên nhân
Bà Nguyễn Thị Trà, đại diện nhóm lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ngôi Nhà Xanh và ông Phạm Đức Hòa. Ảnh: Thanh Hùng

Tại buổi trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Trà, đại diện Nhóm lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ngôi Nhà Xanh, cho hay đã ủy quyền cho Luật sư Phạm Đức Hòa, đại diện pháp lý cho cơ sở này, cung cấp thông tin sự việc liên quan cháu P.N.

Ông Hòa cũng thừa nhận đến nay, cơ sở đã có 5 buổi làm việc với gia đình cháu P.N (4 buổi tại cơ sở, 1 buổi tại UBND phường Cổ Nhuế 1) song hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về các vấn đề: nguyên nhân cháu bị ngã tại lớp; nguyên nhân và thời điểm cháu bị thương tích; trách nhiệm của cơ sở trong việc cháu thương tích; việc bồi thường.

Theo ông Hòa, trong quá trình làm việc với phụ huynh, cơ sở cũng đề nghị và sẵn sàng hỗ trợ chi phí khám chữa cho cháu P.N cùng thuê chuyên gia ổn định tâm lý. “Còn các vấn đề về bồi thường khác theo yêu cầu của gia đình như tổn thất tinh thần, thu nhập giảm sút của người chăm sóc, chúng tôi đề nghị làm việc sau khi đã có kết luận chính xác, khách quan về nguyên nhân và thời điểm cháu gặp phải chấn thương gãy vỡ xương chày”, ông Hòa nói.

Bởi theo ông Hòa, chưa đủ cơ sở và căn cứ để xác định thời điểm, nguyên nhân cháu P.N bị thương tích gãy vỡ xương chày chân trái.

"Tuy nhiên, trong các đơn và bài đăng trên mạng xã hội, phụ huynh luôn cho rằng việc cháu P.N bị thương tích xảy ra đồng thời với việc cháu bị ngã tại cơ sở”.

Theo ông Hòa, việc cháu P.N ngã tại Nhóm lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ngôi Nhà Xanh không đồng nghĩa cháu bị gãy xương chày chân sau đó. 

Trẻ 3 tuổi bị gãy chân sau khi đi học: 5 lần làm việc chưa tìm được nguyên nhân - 1
Bà Nguyễn Thị Trà, chủ Nhóm lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ngôi Nhà Xanh. Ảnh: Thanh Hùng

Đại diện cơ sở này cho hay, hiện đã có đơn đề nghị cơ quan công an (Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm) vào cuộc để giúp cả hai bên tìm ra được câu trả lời đầy đủ, khách quan, chính xác về nguyên nhân và thời điểm cháu P.N bị gãy xương chày chân.

Đại diện cơ sở này cho biết thêm, ngoài việc trích xuất camera lưu dữ liệu trong 3 ngày, tất cả phụ huynh đều được cài camera và có thể truy cập để theo dõi sinh hoạt tại lớp của con trực tuyến trên điện thoại mọi lúc, hàng ngày.

Về khoảng thời gian lưu trữ tối đa 3 ngày (72h) của hệ thống camera, ông Hòa cho hay, cơ sở cũng muốn cơ quan công an vào cuộc làm rõ. “Lúc cơ quan điều tra vào có thể xem ngay được việc có phải việc cài đặt hệ thống lưu trong vòng 3 ngày này có từ trước đây đến nay hay không. Hay từ ngày xảy ra sự việc 17/2 đến nay, có ai can thiệp vào hệ thống camera này để thay đổi cơ chế cài đặt không? Việc này hãy để cơ quan điều tra tiến hành, phân tích”, ông Hòa nói.

Ông Hòa cũng cho biết thêm, cơ sở mầm non này không tổ chức phòng y tế chuyên biệt và nhân viên y tế chuyên trách.

Đăng ký một tên, treo biển hiệu lớn bằng tên khác

Theo phụ huynh Nguyễn Hoa Phượng, trong giới thiệu tuyển sinh cũng như xuyên suốt buổi làm việc ngày 9/3, đại diện cơ sở này đều giới thiệu, làm việc với tư cách Hệ thống giáo dục Leo De Vinci.

Trong khi trên thực tế, đăng ký thành lập với UBND phường Cổ Nhuế 1, cơ sở này có tên thật là Nhóm lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ngôi Nhà Xanh 1 (ở lô 68) và Nhóm lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ngôi Nhà Xanh 2 (ở lô 69). Đây là điều khiến vị phụ huynh khó hiểu trong quá trình làm việc.

Theo ghi nhận của VietNamNet, bảng hiệu lớn bên ngoài của cơ sở này cũng đề “Hệ thống giáo dục Leo De Vinci”.  

Trẻ 3 tuổi bị gãy chân sau khi đi học: 5 lần làm việc chưa tìm được nguyên nhân - 2
Biển hiệu lớn đặt trước cơ sở là "Hệ thống giáo dục Leo De Vinci". Ảnh: Thanh Hùng.

Lý giải về điều này, bà Nguyễn Thị Trà, chủ nhóm trẻ này nói Leo De Vinci là thương hiệu cơ sở này dùng làm marketing.

“Trong văn bản quy định của pháp luật, tên của cơ sở giáo dục bắt buộc phải là tiếng Việt. Trong quá trình hoạt động, nếu không đổi mới chương trình học không cập nhật được nhu cầu của xã hội. Vì vậy, chúng tôi ký kết hợp tác với Hệ thống giáo dục Leo De Vinci để cung cấp một phần chương trình học cũng như hình ảnh, thông tin có liên quan đến chương trình và làm bộ nhận diện thương hiệu để quảng cáo chương trình đó đến phụ huynh học sinh”, bà Trà nói.

Ông Phạm Đức Hòa giải thích thêm: “Khi làm việc với gia đình cháu P.N, chúng tôi phải dùng đúng tên được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép”.

Tuy nhiên, ông Hòa thừa nhận, Hệ thống Leo De Vinci không phải là hệ thống cung cấp, kinh doanh dịch vụ giáo dục mầm non mà chuyên biệt về các phương pháp, tài liệu, học liệu. “Vì vậy, trên toàn địa bàn Hà Nội không có cơ sở nào có tên là Leo De Vinci cả”, ông Hòa nói.

Bà Trà cho biết, sau này, cơ sở này sẽ phải bổ sung hồ sơ với Sở GD-ĐT Hà Nội nếu muốn được phép treo biển hiệu “Hệ thống giáo dục Leo De Vinci”.

Lãnh đạo UBND phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết phường đã ra văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của cơ sở mầm non độc lập tư thục Ngôi Nhà Xanh 1 và Ngôi Nhà Xanh 2 (tại địa chỉ Lô 68-69 TT4, Khu đô thị Thành Phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 1).

Theo đó, UBND phường Cổ Nhuế 1 yêu cầu chủ cơ sở chấm dứt ngay hoạt động tiếp nhận, trông giữ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của cơ sở mầm non Ngôi Nhà Xanh 1 và Ngôi Nhà Xanh 2; tháo dỡ toàn bộ hệ thống biển hiệu, quảng cáo có liên quan đến cơ sở mầm non Ngôi Nhà Xanh 1, Ngôi Nhà Xanh 2.

Cùng đó, phường yêu cầu chủ cơ sở mầm non này thông tin ngay đến toàn thể phụ huynh và giáo viên, nhân viên của cơ sở về việc cơ sở mầm non Ngôi Nhà Xanh 1, Ngôi Nhà Xanh 2 chấm dứt hoạt động.

Chủ cơ sở mầm non Ngôi Nhà Xanh 1, Ngôi Nhà Xanh 2 phải có phương án đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền lợi, trách nhiệm đối với học sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân có liên quan khi chấm dứt hoạt động và chuyển về UBND phường Cổ Nhuế 1 chậm nhất đến ngày 14/4.

Nếu chủ cơ sở cố tình tổ chức hoạt động giáo dục mầm non tại địa chỉ Lô 68-69 TT4, Khu đô thị Thành Phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội phải tự chịu trách nhiệm với phụ huynh học sinh, cơ quan quản lý các cấp và trước pháp luật.

UBND phường cũng giao công an phường Cổ Nhuế 1, tổ trưởng tổ dân phố giám sát việc thực hiện chấm dứt hoạt động của cơ sở và báo cáo xử lý kịp thời nếu xảy ra vi phạm. UBND phường Cổ Nhuế cũng cho hay, trường hợp phụ huynh muốn cho con em vào trường mầm non công lập, cần thông tin rõ năm sinh của trẻ, địa chỉ thường trú, địa chỉ cư trú thực tế để phường lập danh sách báo cáo UBND quận và Phòng GD-ĐT quận.

Ngoài ra, trường hợp giáo viên, nhân viên có bằng cấp phù hợp và có nhu cầu làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, UBND phường đề nghị liên hệ với phường để lập danh sách báo cáo UBND quận và Phòng GD-ĐT quận.

Theo Thanh Hùng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vu-tre-3-tuoi-gay-chan-sau-khi-di-hoc-phu-huynh-de-nghi-cong-an-vao-cuoc-2131896.html