Xã hội

Trẻ mầm non khóc nức nở, không rời cha mẹ trong ngày trở lại trường

Nhiều học sinh ở TPHCM tỏ ra hào hứng khi trở lại trường học trực tiếp sau hơn 9 tháng học trực tuyến tại nhà, nhưng cũng nhiều em nhỏ tỏ ra e ngại, bật khóc khi được phụ huynh đưa trở lại trường học.

Sáng 14/2, các trường mầm non, tiểu học ở TPHCM mở cửa đón học sinh trở lại sau hơn 9 tháng học trực tuyến vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cùng ngày, hơn 1,7 triệu học sinh tất cả các cấp ở TPHCM trở lại học trực tiếp bình thường.

Đối với các bé mẫu giáo, nhiều em ngày đầu được đến trường dù vẫn còn đôi chút bỡ ngỡ song ghi nhận tại 1 trường ở quận Gò Vấp hầu hết đều được gia đình chuẩn bị tâm lý từ trước nên ai nấy cũng ngoan ngoãn đến trường.

Một điều đáng yêu là tuy vẫn còn nhỏ tuổi nhưng ý thức phòng dịch của các bé rất tốt, đều tuân thủ việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi đến lớp. Các cô giáo trước cổng trường còn thực hiện công tác đo thân nhiệt cho các bé.

Ghi nhận của PV báo Tri Thức Trực Tuyến, tại các trường mầm non, tiểu học cho thấy trong sáng nay, phụ huynh đưa con đến trường trật tự, an toàn. Các trường đều có thông báo hướng dẫn ngay từ cổng, có nhân viên đo nhiệt độ cho học sinh, đồng thời trang bị nước rửa tay, xịt khuẩn.

Tại Trường Mầm non Tân Kiểng (quận 7), để đảm bảo an toàn và việc đưa đón trẻ được thuận lợi, nhà trường đã tổ chức in thẻ tên, lớp. Trẻ đeo một thẻ, còn một thẻ phụ huynh sẽ giữ khi đưa đón con, phòng khi giáo viên không nhớ hết. "Có như vậy, khi cô giáo nhận và giao trẻ cho phụ huynh mới đảm bảo an toàn" - cô Lý Thị Hạnh Dung, Hiệu trưởng nhà trường, giải thích.

Bà Trần Thị Nhuần, đại diện hệ thống Kid's Club quận Tân Phú, thông tin trong ngày đầu tiên đón trẻ đi học lại, khoảng 60-70% trẻ đến trường. Nhà trường đón các bé 3-6 tuổi. Trẻ dưới 3 tuổi dự kiến đi học từ ngày 1/3.

Trẻ mầm non khóc nức nở, không rời cha mẹ trong ngày trở lại trường
Một số trẻ bỡ ngỡ, khóc bám ba mẹ khi quay trở lại trường (Ảnh Tri Thức Trực Tuyến)
Trẻ mầm non khóc nức nở, không rời cha mẹ trong ngày trở lại trường - 1
 Ảnh Tri Thức Trực Tuyến
Trẻ mầm non khóc nức nở, không rời cha mẹ trong ngày trở lại trường - 2
 Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Được biết, có gần 70% phụ huynh tại TP.HCM đăng ký cho trẻ từ 3-6 tuổi đến trường, 100% các trường mầm non đã được phòng GD-ĐT và ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương đi kiểm tra, thẩm định về an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Trong tuần đầu tiên đi học lại, các trường mầm non dành thời gian dạy trẻ những kỹ năng thích ứng với việc đi học lại trong thời kỳ bình thường mới. Cụ thể, ngày đầu tiên khi trẻ đi học lại, các giáo viên sẽ làm quen với trẻ, hướng dẫn trẻ thực hiện thao tác vệ sinh cá nhân như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, biết giữ gìn khẩu trang cá nhân (nếu trẻ có đeo khẩu trang), sử dụng riêng biệt đồ dùng ăn uống cá nhân, đi vệ sinh đúng nơi quy định, không dùng chung đồ dùng với bạn.

Ngoài ra, giáo viên cũng sẽ hướng dẫn trẻ các kỹ năng sống thích ứng trong mùa dịch bệnh như tính tự lập, bình tĩnh, biết cách ứng phó trước mọi tình huống; một số quy tắc khi đến trường để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh...

Ngày thứ 2 khi trẻ đi học, giáo viên sẽ giáo dục trẻ ý thức giữ gìn bản thân, nhận biết các biểu hiện bệnh như: sốt, ho, mệt, đau nhức chân tay, đau đầu, khó thở và xử trí kịp thời (trao đổi với giáo viên hoặc bạn); tổ chức các trò chơi theo nhóm nhỏ tăng cường vận động, kết nối trẻ với trẻ, cô với trẻ.

Sau một tuần, nếu mọi nề nếp đã được thực hiện thì các trường sẽ tổ chức cho học sinh ăn sáng dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh. Việc tổ chức cho trẻ ăn tại trường sẽ được thực hiện theo từng nhóm và theo lứa tuổi chứ không cho trẻ ăn đồng loạt như trước đây.

Trẻ mầm non khóc nức nở, không rời cha mẹ trong ngày trở lại trường - 3
Nhiều em học sinh bịn rịn, không nỡ rời xa bố mẹ (Ảnh Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
Trẻ mầm non khóc nức nở, không rời cha mẹ trong ngày trở lại trường - 4
Ảnh Doanh Nghiệp & Tiếp Thị

Còn đối với các em học sinh tiểu học, ghi nhận của PV Người Lao Động tại Trường Tiểu học Hưng Việt (quận 11), 198 học sinh trong tổng số 209 em của 6 lớp 1 đã đến trường trong sáng 14-2; buổi chiều là học sinh lớp 3, 4. Học sinh lớp 2 và 5 sẽ đến trường vào sáng mai, 15-2.

Trẻ mầm non khóc nức nở, không rời cha mẹ trong ngày trở lại trường - 5

Trẻ mầm non khóc nức nở, không rời cha mẹ trong ngày trở lại trường - 6
Các bé lớp 1 khá ngỡ ngàng khi lần đầu đến trường

Trẻ mầm non khóc nức nở, không rời cha mẹ trong ngày trở lại trường - 7

Trẻ mầm non khóc nức nở, không rời cha mẹ trong ngày trở lại trường - 8

Trẻ mầm non khóc nức nở, không rời cha mẹ trong ngày trở lại trường - 9

Trẻ mầm non khóc nức nở, không rời cha mẹ trong ngày trở lại trường - 10

Trẻ mầm non khóc nức nở, không rời cha mẹ trong ngày trở lại trường - 11

Trẻ mầm non khóc nức nở, không rời cha mẹ trong ngày trở lại trường - 12

Chị Phan Thị Minh Thư, ngụ tại Gò Vấp, có con học lớp 1 chia sẻ trên báo Doanh Nghiệp & Tiếp Thị: "Học lớp 1 nửa năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên con được tới trường nên hồi hộp lắm. Trông từ 4, 5h sáng dậy để chuẩn bị quần áo, cặp vở, ăn uống cho con. Các bé đi học vậy mình cũng rất mừng vì học trò phải biết đến cảm giác trường lớp, bạn bè chứ, nhất là lớp 1 nữa!"

Các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 được nhà trường chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Các em đều được sát khuẩn ngay trước cổng ra vào, tự giác đeo khẩu trang.

Chị Bùi Thị Hải Yến cho hay: "Đi học khi cả thành phố vùng xanh cũng rất đáng mừng nhưng trên tinh thần mình phải đảm bảo an toàn cho con, luôn dặn con đeo khẩu trang, trước đó mình được cô giáo phổ biến các quy chuẩn an toàn trước khi đưa con đến lớp nên cũng rất yên tâm!"

Dự kiến trong sáng nay, có khoảng 600.000 học sinh Tiểu học tại 510 trường được đi học trực tiếp trở lại. Có khoảng 200.000 học sinh trên 3 tuổi cũng đến trường sáng nay. Bên cạnh đó, thành phố cũng đón trở lại các em học sinh lớp 6.

Ngoài TP.HCM, cũng có rất nhiều địa phương khác trên khắp cả nước trong ngày hôm nay đã đón các em học sinh Tiểu học, Mầm non đi học trở lại như: Hưng Yên, Cao Bằng, Đồng Nai, An Giang, Long An...

NT t/h (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tre-mam-non-khoc-nuc-no-khong-roi-cha-me-trong-ngay-tro-lai-truong-tintuc809681