-
Giá xe Subaru mới nhất tháng 7/2026: Crosstrek từ 1,098 tỷ đồng, Forester khởi điểm 1,099 tỷ đồng -
"Team qua đường" bắt cận cảnh Hoa hậu Kỳ Duyên hôn vai Thiên Ân vô cùng ngọt ngào nơi đông người -
Việt Anh trả lời phỏng vấn: Cả 2 yêu nhau chưa lâu, Quỳnh Nga trong mắt anh sau nhiều năm làm bạn thân? -
Bích Phương bất ngờ tái xuất sau thời gian dài "lặn mất tăm" -
Giá xăng E10 vượt 20.000 đồng/lít -
Điểm danh 5 con giáp hay than HẾT TIỀN nhất, ''lương 5 triệu'' nhưng sống như lương 50 triệu -
Đề xuất trình Chính phủ phương án tăng lương tối thiểu vùng thêm 7,8% từ đầu năm 2027 -
Rời ghế quản lý tập đoàn đa quốc gia để "sáng bán cafe, tối đi hát": Hành trình bứt phá đầy ngoạn mục của "thiếu gia" Hà thành -
Lộ toàn bộ thông số kỹ thuật Galaxy Z Fold 8 và Fold 8 Ultra trước ngày ra mắt: Có gì mới, giá bao nhiêu? -
Bảng giá xe Honda Winner R 2026 giữa tháng 7/2026: Giảm sập sàn, đả bại Yamaha Exciter 155 TCS 2026
Xã hội
01/05/2017 22:13Treo biển quảng cáo trên cây: Phạt 10 triệu đồng
Kể từ ngày 5-5, các hành vi treo biển quảng cáo trên cột điện, cây xanh, cột tín hiệu giao thông có thể bị phạt tới 10 triệu đồng, tăng 5 lần so với quy định trước đây.
| Các biển quảng cáo treo lủng lẳng trên thân cây tại phố Lý Nam Đế, Hà Nội - Ảnh: Nguyễn Khánh |
Đó là nội dung trong Nghị định 28/2017 sửa đổi Nghị định 131 và 158 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính về quyền tác giả, văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo.
Nghị định sẽ tăng mức xử phạt với nhiều hành vi: người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo bằng cách treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng sẽ bị phạt 5-10 triệu đồng (mức phạt trước đây là 1-2 triệu đồng).
Ghi nhận tại Hà Nội trong sáng 1-5, việc đặt quảng cáo trên cột điện, cây xanh vẫn rất phổ biến.
Tại nhiều tuyến phố như Lý Nam Đế, Tôn Đức Thắng, Trần Phú, Thái Hà…, các biển quảng cáo vẫn được treo trên các thân cây, cột điện gây mất mỹ quan đô thị.
![]() |
| Một quảng cáo dự án bất động sản được treo trên thân cây trên đường Thuỵ Khuê, Hà Nội - Ảnh: Nguyễn Khánh |
Ông Nguyễn Xuân Phú, một người dân sống trên phố Lý Nam Đế, quận Ba Đình, cho biết: “Đây là tuyến phố bán rất nhiều mặt hàng điện tử, nhiều hộ kinh doanh không những treo các biển quảng cáo lủng lẳng trên thân cây mà đáng ngại hơn họ còn ngang nhiên viết quảng cáo nhoè nhoẹt trên các thân cây xà cừ cổ thụ, trông rất phản cảm”.
![]() |
| Biển quảng cáo một chương trình ca nhạc treo trên cột điện tại phố Thái Hà, Hà Nội - Ảnh: Nguyễn Khánh |
Tại TP Vinh, Nghệ An, trên nhiều tuyến phố như Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Trần Phú…, không khó để bắt gặp hình ảnh quảng cáo, rao vặt bủa vây trên nhiều cây xanh, cột điện.
Các quảng cáo, rao vặt đa dạng chủng loại, kích cỡ lớn nhỏ khác nhau. Hầu hết các loại quảng cáo, rao vặt này được in trên vải nhựa và ghim chặt trên thân cây xanh nên có thể tồn tại nhiều năm chịu tác động bởi các yếu tố bên ngoài.
Từ các quảng cáo vay tiền, đảo khế ngân hàng, các chương trình khuyến mãi, mua bán nhà đất, dịch vụ làm đẹp… đều được treo, đóng đinh rất nhiều trên các cây xanh.
Có cây xanh phải “gánh” 2-3 tấm biển quảng cáo rao vặt. Không chỉ ở cây xanh, quảng cáo rao vặt còn “bủa vây” nhiều cột điện, tường nhà dân tạo nên một hình ảnh nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.
![]() |
| Các biển quảng cáo dán la liệt trên một thân cây ở TP Vinh, Nghệ An - Ảnh: Doãn Hòa |
Bà Trần Mỹ Phượng, 48 tuổi, ngụ phường Lê Mao, TP Vinh, bức xúc kể có hôm bà ngủ dậy đã thấy hàng loạt quảng cáo rao vặt được đóng trên cây xanh trước nhà từ đêm hôm qua.
“Cơ quan quản lý có thể xử lý, xử phạt được cơ sở dịch vụ bởi trên các tấm quảng cáo, rao vặt đều được in rõ ràng địa chỉ, số điện thoại của họ”, bà Phượng kiến nghị.
![]() |
| Một biển quảng cáo nhếch nhác trên thân cây ở TP Vinh, Nghệ An - Ảnh: Doãn Hòa |
Ông Nguyễn Quốc Thắng, trưởng phòng quản lý trật tự đô thị TP Vinh, cho biết trên địa bàn các phường, khu dân cư ở thành phố đều bố trí khu vực riêng để dán quảng cáo rao vặt, đảm bảo mỹ quan đô thị nhưng vẫn “không xuể”.
“Những cơ sở dịch vụ này hầu hết đi dán quảng cáo vào ban đêm. Dù thành phố thường xuyên tổ chức cho các đoàn thể như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, quản lý đô thị đi dẹp quảng cáo rao vặt nhưng chỉ ít hôm họ lại đi dán lại, như bắt cóc bỏ đĩa”, ông Thắng nói.
Theo Nguyễn Khánh - Doãn Hòa (Tuổi Trẻ)
- Khuất Văn Khang lỡ hẹn ASEAN Cup, HLV Kim Sang-sik triệu tập viện binh (55 phút trước)
- Thanh Hóa: Thí sinh "lội ngược dòng" từ 0 lên 20,7 điểm sau phúc khảo (1 giờ trước)
- Bắc Bộ đón đợt mưa lớn dồn dập trong 3 ngày tới (1 giờ trước)
- Trung tướng Đinh Văn Nơi nhận trọng trách mới tại đặc khu Phú Quốc (2 giờ trước)
- Harry Kane khẳng định HLV Tuchel yêu cầu ghi thêm bàn, không hề ra lệnh tử thủ trước Argentina (2 giờ trước)
- Tái thẩm vụ cháy chung cư Carina: Chủ đầu tư đòi đơn vị vận hành gánh 70% trách nhiệm bồi thường (3 giờ trước)
- Thanh Hóa đề xuất hỗ trợ tối đa 1,6 triệu đồng/tháng tiền xăng xe cho cán bộ sau sáp nhập xã (3 giờ trước)
- Triệt phá đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia hơn 710 tỷ đồng dịp World Cup 2026 (3 giờ trước)
- Phát hiện mộ tập thể 4 liệt sĩ ở Đồng Nai, di vật mang dòng chữ "Tiến Quy" hé lộ manh mối đặc biệt (4 giờ trước)
- Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo xin hưởng án treo (4 giờ trước)



