Một người đàn ông tại xã Quỳnh Phụ (tỉnh Hưng Yên) đã vô tình tiếp tay quảng bá cho một trang web cá độ sau khi đồng ý cho treo biển quảng cáo với lời giới thiệu là phục vụ cho giải bóng đá World Cup 2026.

Ngày 9/7, Công an xã Quỳnh Phụ cho biết đã yêu cầu tháo dỡ một biển quảng cáo có nội dung liên quan đến trang web đánh bạc được treo trên tường của một hộ dân trên địa bàn.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực đường ĐT.455, thôn An Phú, xã Quỳnh Phụ xuất hiện một biển quảng cáo mang nội dung giới thiệu trang web cung cấp các trò chơi điện tử trái phép có tính chất cờ bạc, đổi thưởng. 

Biển quảng cáo được thiết kế nổi bật với màu sắc bắt mắt, sử dụng logo của trang web cùng hình ảnh cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhằm thu hút sự chú ý của người qua đường, đặc biệt là thanh thiếu niên.

09-1783580803-treo-bien-quang-cao-world-cup-2026-nguoi-dan-ong-bat-ngo-tiep-tay-cho-trang-web-ca-do
Biển quảng cáo trang web cá độ treo trên tường nhà ông H. Ảnh: Công an Hưng Yên

Theo Công an xã Quỳnh Phụ, việc quảng bá các trang web cá độ trực tuyến tiềm ẩn nguy cơ lôi kéo người dân tham gia đánh bạc trên không gian mạng và là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Quảng cáo.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Quỳnh Phụ đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội xã Quỳnh Phụ làm việc với gia đình ông N.Đ.H. (SN 1962, trú tại thôn An Phú), yêu cầu tháo dỡ biển quảng cáo và cam kết không để tái diễn.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông H. cho biết không biết tấm biển được treo trên tường nhà mình là quảng cáo cho trang web đánh bạc. Theo lời ông, vào cuối tháng 6/2026, một người lạ đến đặt vấn đề treo biển với lý do quảng bá cho giải bóng đá World Cup 2026. Do chủ quan và không kiểm tra kỹ nội dung, ông đã đồng ý để đối tượng lắp đặt biển quảng cáo trên tường nhà.

Qua vụ việc, Công an xã Quỳnh Phụ khuyến cáo người dân cần chủ động tìm hiểu các quy định của Luật Quảng cáo, nâng cao kỹ năng nhận diện những nội dung quảng bá liên quan đến các trang web cá độ và cờ bạc trực tuyến. Đồng thời, người dân không nên chấp nhận việc lắp đặt biển hiệu, thiết bị quảng cáo hay nhận quà tặng từ các cá nhân, tổ chức không rõ nguồn gốc, nhất là khi có kèm theo các ký hiệu hoặc đường dẫn lạ để tránh vô tình tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

PN (SHTT)